Dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh, sản phụ tại nhà

05:07, 12/07/2019

Trước đây, việc chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh hầu hết được các gia đình tự làm. Hiện nay, khi điều kiện sống đã thay đổi, cộng với việc các bà mẹ trẻ có nhận thức đầy đủ hơn về sức khỏe sinh sản nên nhiều người đã tìm đến các dịch vụ y tế chuyên nghiệp hơn. Nắm bắt được nhu cầu của sản phụ, những năm gần đây các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà đã xuất hiện ngày một nhiều và được khá đông các gia đình tin tưởng, lựa chọn.

Chăm sóc cho bé tại cơ sở HT baby spa, Khu đô thị Hòa Vượng (Thành phố Nam Định).
Chăm sóc cho bé tại cơ sở HT baby spa, Khu đô thị Hòa Vượng (Thành phố Nam Định).

Chị Nguyễn Thị Tình, Đường Bái, phường Lộc Vượng (Thành phố Nam Định) mới sinh con trai đầu lòng được 5 ngày. Qua một người bạn giới thiệu, trước khi sinh, chị đã tìm đến trung tâm Home spa Nam Định. Tại đây, sau khi nghiên cứu kỹ các gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, chị quyết định đặt một số dịch vụ như: Mát xa giảm eo sau sinh; mát xa, xông hơi, hút chì, đắp mặt nạ, chăm sóc phục hồi da body, giúp trắng sáng hồng làn da; trị rạn, trị sạm da, trị nhăn da; tống đẩy sản dịch còn ứ đọng; chăm sóc vết khâu mổ… Với em bé, các nhân viên sẽ tắm, mát xa, vệ sinh… Ngoài ra, chị Tình còn được tư vấn viên hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho sản phụ sau sinh, giải quyết một số trường hợp rắc rối như tắc sữa, cương sữa… Sau 1 tháng sử dụng dịch vụ, chị Tình thấy rất hài lòng: “Do hai bên gia đình cha mẹ đều già yếu, chồng thường xuyên đi công tác xa nhà nên tôi vô cùng lo lắng việc chăm nuôi khi sinh. Nhờ dịch vụ này đã giúp 2 mẹ con tôi được chăm sóc chu đáo, tận tình và khoa học. Bên cạnh việc đảm bảo sức khỏe, vóc dáng, da dẻ của tôi cũng thay đổi tích cực hơn, giúp bản thân tự tin hẳn. Tôi quyết định đặt thêm 10 buổi chăm sóc riêng cho bé để con cứng cáp hơn”. Để cải thiện tình trạng sức khỏe, vóc dáng sau lần sinh nở thứ hai, chị Thu Nguyệt, phường Trần Đăng Ninh tìm đến một spa uy tín được khá đông chị em tin tưởng là Viet-care Nam Định. Chị đặt gói liệu trình 12 buổi chăm sóc da mặt, da bụng với mức giá 5,5 triệu đồng. Hàng ngày nhân viên spa đến tận nhà xoa bóp mát xa cho chị với thời gian là 1,5 tiếng. “Sau khi trải qua các buổi chăm sóc, mát xa, đánh bụng tôi thấy hiệu quả rõ rệt. Da bụng của tôi đàn hồi hơn, các vết rạn, thâm cũng mờ đi đáng kể, nỗi lo về vóc dáng đã không còn”, chị Nguyệt cho biết. Tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình, trước khi chung vốn cùng một người bạn mở cơ sở HT baby spa, 11/65 đường Yết Kiêu, Khu đô thị Hòa Vượng, xã Lộc Hòa (Thành phố Nam Định), chị Phạm Thị Phương đã từng có thời gian vào Sài Gòn học về cách chăm sóc mẹ bầu và trẻ sơ sinh, trong đó có mảng mát xa cho trẻ. Cơ sở hiện chỉ cung cấp 2 dịch vụ là mát xa và Float Baby. Trong đó, Float Baby (dạy bơi thuỷ liệu là hoạt động xảy ra ở dưới nước dành cho những bé từ 2-18 tháng tuổi. Mục đích chính của phương pháp thủy liệu này chính là giải phóng cơ thể cho bé, giúp bé vận động các giác quan một cách nhanh chóng và toàn diện nhất) là phương pháp rất mới hầu như chưa được cơ sở chăm sóc mẹ và bé sau sinh nào trên địa bàn tỉnh áp dụng. Hiện trung bình mỗi ngày cơ sở nhận chăm sóc, mát xa Float cho khoảng trên dưới 10 em bé. Tùy từng dịch vụ mà cơ sở có các mức giá khác nhau cho các gia đình lựa chọn. Nếu gia đình yêu cầu mát xa và Float Baby sẽ có giá 179 nghìn đồng/giờ. Vào các buổi sáng thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ được giảm giá còn 129 nghìn đồng/buổi. Nếu bố mẹ chỉ muốn cho bé học Float Baby sẽ có mức giá là 79 nghìn đồng/giờ. Sau sinh, ngoài đau đớn về thể chất, sản phụ phải chịu đựng khá nhiều căng thẳng về tinh thần. Một tháng sau sinh là khoảng thời gian quan trọng, hiệu quả nhất để các bà mẹ thực hiện các liệu pháp chăm sóc sức khỏe. Dễ nhận thấy, các dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau khi sinh sở dĩ ngày càng thu hút là bởi đã đánh trúng vào tâm lý các sản phụ và gia đình. Nhu cầu ngày càng lớn của các chị em khiến hoạt động của các trung tâm, spa chăm sóc sau sinh diễn ra hết sức tấp nập. Rất nhiều cái tên đã trở thành quen thuộc với các bà bầu, sản phụ được chị em trong và ngoài tỉnh tìm đến như: Viet-care Nam Định; Home spa Nam Định, HT baby spa… Mức giá dịch vụ ở các spa, cơ sở tùy thuộc vào các gói chăm sóc nhưng chủ yếu dao động ở mức 3-6 triệu đồng. Các gói VIP dành cho khách hàng có nhu cầu cao bao gồm các dịch vụ như giảm vòng eo, dưỡng da mặt, làm trắng toàn thân… thường rơi vào khoảng 9-12 triệu đồng. Còn nếu chăm sóc mẹ và bé theo buổi (từ 1-2 giờ) sẽ có giá dao động từ 100-300 nghìn đồng. Để thu hút khách, các spa cũng tung ra nhiều gói dịch vụ, chương trình khuyến mại cho khách hàng lựa chọn như: gói VIP dành cho mẹ và bé, gói mẹ và bé bình thường, gói tắm em bé, gói body mẹ với giá dao động từ 4-9 triệu đồng/tháng…

Hiện tại, không chỉ có các cơ sở, spa chuyên nghiệp nhận chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, trên địa bàn tỉnh cũng có khá nhiều cá nhân có trình độ, kinh nghiệm tự đứng ra cung cấp dịch vụ. Chị Ngô Thị Hương là y tá của một bệnh viện trên địa bàn thành phố, vài năm trở lại đây, chị đã bắt đầu nhận chăm sóc mẹ và bé như nghề tay trái của mình. Sau khi sản phụ xuất viện, chị thường được mời đến chăm sóc bé tại nhà trong tháng đầu tiên (tắm, theo dõi sức khỏe, thay tã…). Ngoài ra, chị cũng tư vấn thêm cho khách hàng cách dùng các loại thực phẩm, dinh dưỡng cho sản phụ sau sinh, cách xử lý khi em bé ọc sữa hay nóng sốt, đi lỏng... Với kinh nghiệm của mình, chị cũng có thể giải quyết các trường hợp rắc rối khác của sản phụ như tắc sữa, ít sữa... Tận tình lại có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn nên chị Hương có khá đông khách hàng. Mỗi năm, chị nhận chăm sóc cho khoảng trên dưới 20 sản phụ và trẻ em mới sinh, có tháng chị phải làm ở 4-5 gia đình. “Công việc khá vất vả và đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, tuy nhiên cũng mang lại cho tôi nguồn thu nhập tương đối ổn định. Tôi cũng thường xuyên được các gia đình thưởng thêm”, chị Hương cho biết. Hay như trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh, 63 tuổi, ở phường Hạ Long làm nghề chăm sóc sản phụ sau sinh đã được gần 15 năm nay chia sẻ: “Lúc còn trẻ tôi học được từ mẹ nhiều kinh nghiệm chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh với nhiều bài thuốc dân gian từ nghệ, gừng, lá chè xanh để xông, hơ... Tôi tự áp dụng cho bản thân thấy rất hiệu quả, nên được nhiều người quen biết nhờ xông, hơ giúp. “Tiếng lành đồn xa”, cứ thế giờ đã trở thành công việc thường xuyên”. Sau khi mẹ con sản phụ từ bệnh viện về nhà, bà Thanh chính thức bước vào công việc chính của nghề chăm sóc sản phụ sau sinh. Có trường hợp thuê theo giờ, nhưng cũng có trường hợp nhiều gia đình thuê bà ở lại phục vụ trong tháng ở cữ của sản phụ. Vì vậy, ngoài việc thực hiện các bài thuốc dân gian và xông, hơ, bà Thanh cũng kiêm luôn nhiệm vụ nấu cơm, giặt giũ quần áo cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Với mỗi dịch vụ khác nhau bà Thanh sẽ đưa ra mức giá phù hợp cho các gia đình lựa chọn, thỏa thuận.

Sức khỏe sinh sản đang ngày càng được quan tâm, bởi thế dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh ra đời vừa đáp ứng nhu cầu ngày một cao của khách hàng, đồng thời cũng mở ra một hướng làm ăn, kinh doanh đầy hứa hẹn trong xã hội hiện đại ngày nay./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com