Về với vùng biển, đảo phía Tây Nam Tổ quốc (kỳ 4)

08:05, 16/05/2017

[links()]

(Tiếp theo và hết)

IV - Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Vươn khơi bám biển trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tác động đến quá trình lao động trên biển, khiến ngư dân phải đối mặt với nhiều rủi ro. Để ngư dân yên tâm bám biển, làm giàu từ biển, thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới” và chỉ đạo của BTL CSB triển khai mô hình “CSB đồng hành với ngư dân” trong dịp này, BTL vùng CSB 4 đã chọn xã đảo Thổ Châu, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức thực hiện mô hình này với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ BTL vùng CSB 4 tổ chức trao tủ thuốc sơ cứu di động cho ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ BTL vùng CSB 4 tổ chức trao tủ thuốc sơ cứu di động cho ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Mô hình “CSB đồng hành với ngư dân” do BTL vùng CSB 4 xây dựng tại xã đảo Thổ Châu với nhiều chương trình hoạt động như: tuyên truyền cho ngư dân về tầm quan trọng của biển, đảo quê hương đối với quốc phòng, an ninh để người dân ven biển và các đảo gần bờ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gắn khai thác hải sản với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ môi trường biển, tránh xa các tệ nạn xã hội, không tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại cũng như khai thác ngoài hải phận Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các vùng biển xa, vùng biển giáp ranh, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển; thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho ngư dân. Xây dựng “thế trận lòng dân trên biển” thông qua việc giúp đỡ ngư dân và các gia đình chính sách phát triển kinh tế, đỡ đầu con em ngư dân nghèo học giỏi. Động viên ngư dân tích cực cung cấp thông tin về những vi phạm pháp luật trên biển để lực lượng CSB kịp thời xử lý, giữ vững an ninh biển, đảo… Với mục tiêu đó, mô hình “CSB đồng hành với ngư dân” đã được lực lượng vùng CSB 4 và đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức bảo trợ xã hội đóng góp trí tuệ, tiền của, công sức thực hiện. Các lực lượng, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách, 40 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 157 người dân xã đảo; tặng 70 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo; tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “CSB đồng hành với ngư dân”, tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu; tặng 50 áo phao, 20 hộp thuốc, 150 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; bàn giao hệ thống nhắn tin SMS miễn phí và hệ thống banner tuyên truyền cho xã, mạng internet cho trường tiểu học, THCS xã đảo Thổ Châu và hướng dẫn ngư dân sơ, cấp cứu khi không may gặp tai nạn trên biển… Đặc biệt cũng trong khuôn khổ chương trình này còn diễn ra lễ kết nghĩa giữa Hải đội 401(BTL vùng CSB 4) và xã đảo Thổ Châu. Theo đó, Hải đội 401 sẽ tập trung thực hiện 4 nội dung gồm: Triển khai các biện pháp hoạt động phù hợp, hiệu quả, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ địa phương trong khả năng của đơn vị; phối hợp với xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi hoạt động đánh bắt trên biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh vùng CSB 4 cho biết: Thổ Châu là xã đảo xa trung tâm huyện đảo Phú Quốc, là vị trí tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, việc hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển luôn được lãnh đạo BTL coi trọng và xác định đó là nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị. Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện thành công 15 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đưa về bờ an toàn 17 phương tiện với trên 100 ngư dân. Sự có mặt, đồng hành của lực lượng đã giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản và thực hiện các hoạt động hợp pháp khác, góp phần phát triển kinh tế biển, đảo quê hương. Triển khai xây dựng mô hình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” tại xã đảo Thổ Châu lần này nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; nâng cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc. Bác Trần Văn Mẫn đang được khám, chữa bệnh miễn phí do lực lượng vùng CSB 4 tổ chức ngay tại trạm y tế xã, xúc động chia sẻ: Với ngư dân chúng tôi lực lượng CSB luôn như cứu tinh, các anh đã có mặt kịp thời hỗ trợ chúng tôi qua cơn hoạn nạn. Trưa ngày 14-4-2017,  BTL vùng CSB 4 đã kịp thời có mặt đưa con trai bác là anh Trần Văn Thi, 34 tuổi, cư trú tại Ấp Ngự, xã Thổ Châu về Phú Quốc để chữa bệnh ngay khi nhận được thông báo của UBND xã Thổ Châu đề nghị hỗ trợ cấp cứu. Trước đó con trai bác đã được đưa vào trạm xá của xã điều trị 3 ngày với chẩn đoán bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng, qua hơn 3 ngày điều trị, bệnh tình ngày càng có chiều hướng xấu, nếu không chuyển kịp thời lên tuyến trên sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài anh Thi, nhiều cư dân khác trên đảo đã được lực lượng CSB kịp thời ứng cứu trong trường hợp bị bệnh nặng nhưng không có phương tiện di chuyển vào bệnh viện tuyến trên. Trong đêm mùng 2 Tết Đinh Dậu vừa qua, anh Thảo ở ấp Bãi Ngự trở bệnh nặng nhưng tàu khách Thổ Châu - Phú Quốc 10 ngày mới có 1 chuyến, không còn cách nào khác, gia đình “đánh liều” dùng xuồng chở anh Thảo vào đất liền. Tuy nhiên, mới đi được hơn 10 hải lý, gặp sóng to, gió lớn, xuồng chết máy, có nguy cơ bị sóng đánh chìm, gia đình phải điện báo về đảo, nhờ chính quyền xã hỗ trợ, ứng cứu. Ngay khi nhận được tin báo của chính quyền xã đảo Thổ Châu, BTL vùng CSB 4 đã điều tàu CSB 4039 đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khẩn trương cơ động, tiếp cận xuồng đưa anh Thảo vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc kịp thời. Những việc làm thắm đượm tình quân dân của cán bộ, chiến sĩ BTL vùng CSB 4, góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, làm sâu đậm hơn hình ảnh người chiến sĩ CSB trong lòng nhân dân. Bác Phan Văn Ban, ngư dân tham gia lao động trên biển đến từ tỉnh Bình Định cho biết: Với người dân biển “tàu là nhà, biển cả là quê hương” nên chúng tôi tuyệt đối tin tưởng, yên tâm khi có sự hiện diện của lực lượng CSB. Đồng thời xác định rõ việc khai thác hải sản gắn với trách nhiệm chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi lao động trên biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo mà lực lượng CSB đã hướng dẫn, như không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, tố giác ngay với lực lượng chức năng khi thấy những hiện tượng, hành vi bất thường trên biển.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển là chủ trương lớn của Quân ủy Trung ương khẳng định vai trò quan trọng của ngư dân trong việc tham gia cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Giữa đại dương mênh mông, sự hiện diện của ngư dân trên biển với mỗi con thuyền mang cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển, đảo bất khả xâm phạm. Mỗi tổ, đội đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống được ví như những làng bản trên đất liền. Trong quá trình lao động sản xuất, không ai khác, họ chính là những con mắt tiền tiêu, những “trinh sát viên” cung cấp thông tin nhanh nhất tới lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Thực hiện tốt chương trình “CSB đồng hành cùng ngư dân” sẽ tạo nền móng vững chắc cho việc tăng cường tình đoàn kết quân dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; nâng cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com