Chung sức vì chủ quyền biển, đảo quê hương

08:06, 06/06/2014

Trong các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang kiên cường bám trụ tại vùng biển Hoàng Sa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam có nhiều cán bộ, chiến sĩ là con em quê hương Nam Định. Họ là những Cảnh sát biển (CSB) trên các tàu 8001, 4003, 4032, 8003 đang ngày đêm kiên cường đấu tranh giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Để thể hiện lòng yêu nước và động viên, khích lệ các lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương.

Vững vàng nơi “đầu sóng, ngọn gió”

Tại trụ sở CSB Việt Nam, trao đổi với phóng viên Báo Nam Định, Đại tá Phan Thanh Minh, Phó Tư lệnh CSB Việt Nam cho biết: Sau gần 1 tháng làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa, tàu CSB 8003 đã trở về đất liền vào chiều ngày 31-5-2014. Trong gần 50 cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8003 làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu đầy hiểm nguy và gian khó để đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép và các tàu hộ tống của Trung Quốc ra khỏi vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, có 4 chiến sĩ quê Nam Định là: Đại úy Phạm Đức Hạnh, xã Hải Châu; Thiếu tá Nguyễn Văn Thuận, Thị trấn Thịnh Long; Thượng sĩ Vũ Mạnh Khởi, xã Hải Thanh (Hải Hậu); Đại úy Bùi Huy Đáp, xã Liên Minh (Vụ Bản). Cùng với đồng đội, những chiến sĩ CSB quê Nam Định ngày đêm kiên trì bám biển, khắc phục khó khăn, bình tĩnh, kiềm chế, xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trên biển, thực hiện đúng phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, bám trụ kiên cường, sát cánh cùng cả nước đấu tranh giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tặng tổng số tiền 170 triệu đồng do các tăng ni, phật tử đóng góp cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tặng tổng số tiền 170 triệu đồng do các tăng ni, phật tử đóng góp cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Qua liên lạc bằng điện thoại, chúng tôi đã được 4 chiến sĩ CSB quê Nam Định chia sẻ về những ngày thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Đại úy Phạm Đức Hạnh, xóm 3, thôn Phú Lễ, xã Hải Châu, huyện Hải Hậu kể: Từ ngày 5-5 đến 31-5-2014, gần 1 tháng có mặt trên tàu CSB 8003 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tôi và đồng đội chứng kiến lực lượng đông đảo các tàu hộ tống, tàu cá của Trung Quốc liên tục vây, đuổi sẵn sàng đâm va các tàu của CSB và Kiểm ngư Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Máy bay của Trung Quốc nhiều lần bay rất thấp phía trên đài chỉ huy của tàu CSB 8003. Ngoài ra còn có sự yểm trợ của các tàu hộ vệ tên lửa và tàu chiến của Trung Quốc liên tục uy hiếp các tàu của Việt Nam. Các tàu hải giám của Trung Quốc đã nhiều lần phun nước, đâm va, gây hỏng nặng các tàu của CSB và Kiểm ngư Việt Nam. Tàu CSB 8003 liên tục bị tàu hải giám 3411 của Trung Quốc đi sát, cắt mũi rồi cố tình đâm va. Nhưng với sự chỉ huy khôn khéo, tàu CSB Việt Nam 8003 đã chuyển hướng để tránh xảy ra những va chạm, thực hiện đúng đối sách trên biển. Những ngày thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8003 luôn phải đối mặt với điều kiện thời tiết phức tạp, thời gian hoạt động dài ngày liên tục. Đặc biệt là đối tượng đấu tranh lần này rất hung hãn, thô bạo, sẵn sàng vu cáo và bịa đặt trắng trợn để đạt được mục tiêu. Qua điện thoại trò chuyện với Đại úy Phạm Đức Hạnh, Thiếu tá Nguyễn Văn Thuận; Thượng sĩ Vũ Mạnh Khởi, Đại úy Bùi Huy Đáp, chúng tôi được biết: Trước nhiệm vụ căng thẳng, trước nhiều hiểm nguy nhưng thứ hai hằng tuần, gần 50 cán bộ, chiến sĩ trên tàu CSB 8003 vẫn tổ chức nghi lễ chào cờ ngay trên boong tàu, phía trước là hàng chục chiếc tàu của Trung Quốc hộ tống giàn khoan Hải Dương 981 cách 6 đến 8 hải lý. Bài quốc ca cất lên nơi vùng biển Hoàng Sa thiêng liêng đã tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhiều hoạt động hướng về biển, đảo

Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam, những ngày qua cùng với nhân dân cả nước, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm đầy ý nghĩa, thiết thực nhằm động viên, khích lệ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị, trường học đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với chủ đề “Hướng về biển, đảo quê hương”. Sở GD và ĐT, các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, các trường cao đẳng, TCCN trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về tình hình Biển Đông để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nắm vững thông tin, hiểu rõ bản chất sự việc đang diễn ra trên Biển Đông. Hơn 164 nghìn học sinh thuộc 56 trường THPT và 246 trường THCS và khoảng 5.000 học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, THCN, trung tâm GDTX đã được nghe thông báo tình hình trên Biển Đông. Qua đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng việc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm phấn đấu dạy tốt, học tốt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; nêu cao tinh thần cảnh giác, không để những phần tử cơ hội kích động, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế. LĐLĐ Thành phố Nam Định tổ chức hội nghị tuyên truyền tình hình Biển Đông cho 160 đại biểu là trưởng ban Nữ công, đại biểu CNVCLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Thông qua hội nghị đã góp phần tuyên truyền CNVCLĐ và nhân dân nâng cao tinh thần yêu nước, tự tin, tự hào dân tộc không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết trong lao động sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế. Hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Nam Định hướng về biển, đảo quê hương”. Tại đây, đoàn viên, TTN được nghe thông tin về tình hình Biển Đông trong những ngày qua; nghe quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề này, thông qua đó định hướng cho thanh niên thể hiện lòng yêu nước đúng cách. Cũng trong chương trình, thể hiện tình cảm yêu nước của tuổi trẻ Nam Định hướng về biển, đảo quê hương, đoàn viên, TTN cùng nhau ký tên vào lá cờ Tổ quốc gửi ra Trường Sa; tiến hành quyên góp ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa… Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức Đại lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Biển Đông và phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam. Tại lễ cầu nguyện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh kêu gọi phật tử trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc, đoàn kết sát cánh cùng nhân dân cả nước, bằng các phương thức và hành động của người con Phật, kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông. Hưởng ứng tinh thần cả nước hướng về Biển Đông, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSB Việt Nam và trao tặng số tiền 170 triệu đồng do các tăng ni, phật tử trong tỉnh đóng góp; góp phần hỗ trợ lực lượng CSB và Kiểm ngư tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hơn bao giờ hết, tình yêu quê hương, đất nước, hướng về biển, đảo và ý thức chung sức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc đã và đang được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với truyền thống yêu nước của người Việt Nam hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com