Hội Đông y Hải Hậu nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân

07:12, 24/12/2020

Những năm qua, Hội Đông y Hải Hậu luôn coi trọng việc rèn luyện y đức, y thuật, chấp hành y đạo, nâng cao vai trò của người thầy thuốc đông y, phát huy sức mạnh truyền thống đoàn kết nghề nghiệp trong cán bộ, hội viên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Nhân viên phòng chẩn trị của lương y Vũ Ngọc Quang, thị trấn Yên Định sắp xếp các loại thuốc.
Nhân viên phòng chẩn trị của lương y Vũ Ngọc Quang, thị trấn Yên Định sắp xếp các loại thuốc.

Hội Đông y huyện Hải Hậu hiện có 16 chi hội Đông y xã, thị trấn và 1 chi hội trực thuộc với tổng số 121 hội viên. Trong những năm qua Hội Đông y huyện đã củng cố mạng lưới, cùng trạm y tế các xã, thị trấn làm tốt công tác kết hợp giữa Đông - Tây y trong khám chữa bệnh. Trung bình mỗi năm, Hội Đông y huyện và các chi hội cơ sở khám, chữa bệnh cho trên 40 nghìn lượt người. Để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, hội viên, Hội Đông y huyện thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề, đúc kết các bệnh án hay, bài thuốc quý đặc trị có hiệu quả các bệnh như: xương khớp, cảm thương hàn, thần kinh... Nhiều lương y cao tuổi, lương y gia truyền là chỗ dựa cho các hoạt động của Hội, cống hiến những bài thuốc hay, biên dịch những cuốn sách thuốc cổ... Cùng với công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Hội Đông y huyện thường xuyên làm công tác từ thiện khám chữa bệnh nhân đạo, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người già, trẻ em tàn tật. Năm 2020, số bệnh nhân được khám chữa bệnh miễn phí khoảng 3.000 lượt người. Ngoài ra, Hội Đông y huyện thường xuyên cử lương y đi học bác sĩ, mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ thuật châm cứu, y học cổ truyền. Các lương y cũng thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm hay, bài thuốc quý truyền lại cho thế hệ trẻ, đồng thời tích cực phát động phong trào trồng cây dược liệu trong nhân dân để có nguồn dược liệu phục vụ việc phòng, chữa bệnh kịp thời. Nhiều hội viên và nhân dân trồng, thu mua và khai thác các loại cây dược liệu có sẵn ở địa phương như: sài hồ, muống biển, sen, hương phụ, mẫu lệ, đinh lăng, dây thìa canh... Với sự chỉ đạo tích cực của Hội Đông y huyện, nhiều phòng chẩn trị y học cổ truyền trên địa bàn hoạt động hiệu quả; tiêu biểu như phòng chẩn trị của các lương y: Phạm Thị Nghệ, Vũ Ngọc Oanh, Vũ Ngọc Quang, Nguyễn Văn Đắc, Trần Ngọc Thủy, Lợi Thị Mai Son, Nguyễn Mạnh Thoan, Trần Đình Toản, Vũ Viết Cân... Lương y Vũ Ngọc Oanh có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc khám chữa bệnh đa khoa bằng phương pháp bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, điện châm, xoa bóp, soi tia hồng ngoại... Lương y Vũ Viết Cân cũng hơn 30 năm trong nghề với thế mạnh về chữa trị các bệnh về xương khớp bằng phương thuốc gia truyền, mỗi năm cơ sở của ông sản xuất khoảng 2 tấn viên sàng chuyên trị chữa bệnh xương khớp cho bệnh nhân. Mỗi ngày phòng chẩn trị của ông khám, chữa bệnh cho khoảng 20 bệnh nhân. Có bệnh nhân ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng... không quản xa xôi tìm đến cơ sở khám chữa bệnh của ông. Chị Vũ Thị Hải ở tỉnh Lâm Đồng bị bệnh đau lưng thoái hóa cột sống lâu năm, được người thân giới thiệu, chị đã về phòng chẩn trị của lương y Vũ Viết Cân khám và cắt thuốc về uống. Sau 2 đợt điều trị, bệnh tình của chị Hải có chuyển biến, đỡ đau lưng. Chị Hải cho biết: “Tôi đã khám chữa bệnh ở nhiều nơi, với nhiều phương pháp nhưng bệnh không có tiến triển. Nhờ người thân giới thiệu, chữa trị bằng phương pháp Đông y, tôi thấy có tiến triển. Tôi sẽ kiên trì sử dụng thuốc kết hợp tập thể dục để có kết quả điều trị tốt nhất”. Với những việc làm thiết thực, cụ thể trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động từ thiện nhân đạo, nhiều năm qua Hội Đông y Hải Hậu đã tạo được niềm tin đối với bệnh nhân trong và ngoài huyện.

Thời gian tới, Hội Đông y Hải Hậu tiếp tục củng cố mạng lưới tổ chức; kết hợp với Trung tâm Y tế huyện, trạm Y tế các xã, thị trấn làm tốt công tác kết hợp chữa bệnh Đông - Tây y để chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng y đức, y thuật, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các phòng chẩn trị; ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật, đầu tư thêm các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc phục vụ hiệu quả công tác khám chữa bệnh./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com