ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia tại Mỹ Đình

07:10, 11/10/2019

Bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã giúp Đội tuyển (ĐT) Việt Nam đánh bại ĐT Malaysia ở lượt trận thứ hai, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra tối 10-10 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trên sân nhà, HLV Park Hang Seo quyết chơi tấn công để giành trọn 3 điểm khi tung ra hàng công trẻ trung với bộ ba Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn. Bên phía Malaysia, 4 cầu thủ nhập tịch rất đáng chú ý đều góp mặt trong đội hình xuất phát.

 Người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Trọng Hải
Người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình cho ĐT Việt Nam.

Sau khi bóng lăn, cả hai đều nhập cuộc thận trọng, chơi thăm dò. Bóng chủ yếu lăn ở giữa sân. Cầu thủ hai bên tranh chấp quyết liệt. Malaysia đá rát, khiến đội chủ nhà có thời điểm bị cuốn vào lối chơi nhanh và chuyền hỏng khá nhiều. Dù vậy, hàng tiền vệ của Việt Nam với Tuấn Anh là "nhạc trưởng" đã thi đấu bình tĩnh để giải tỏa áp lực.

 Trận đấu quyết liệt ngay từ những phút đầu.
Trận đấu quyết liệt ngay từ những phút đầu.

Trong thế trận căng thẳng, cơ hội ghi bàn chỉ đến từ các tình huống cố định. Malaysia tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên và chút nữa có bàn thắng sớm. Thủ thành Văn Lâm xuất sắc cản phá cú đánh đầu sau pha đá phạt góc kỹ thuật của đội bạn, sau đó là sóng gió khi một cầu thủ áo vàng lao lên định đá bồi nhưng không thành công. Ít phút sau, Văn Lâm mắc sai lầm phán đoán sai điểm rơi sau quả ném biên, may mắn là hậu vệ áo đỏ đã giải nguy.

Sau nửa giờ thi đấu, Việt Nam bắt đầu thi đấu gắn kết, có nét, phối hợp nhịp nhàng hơn. Điều đó chút nữa đã mang đến bàn thắng ở phút 28 khi Quang Hải sút tung lưới đối thủ nhưng đáng tiếc đã mắc lỗi việt vị.

 Dù không có phong độ cao, nhưng Công Phượng đã có đóng góp đáng kể trong việc khuấy đảo hàng thủ đối phương. Ảnh: Trọng Hải
Dù không có phong độ cao, nhưng Công Phượng đã có đóng góp đáng kể trong việc khuấy đảo hàng thủ đối phương.
 Văn Toàn thi đấu xông xáo trên hàng công.
Văn Toàn thi đấu xông xáo trên hàng công.

Nhưng các cổ động viên chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu để được hưởng niềm vui. Phút 40, đường chuyền rất nhạy cảm của đội trưởng Ngọc Hải đặt Quang Hải vào thế đối mặt với thủ môn. Anh quyết định dứt điểm ngay khi bóng chưa chạm đất. Với sự do dự trong việc ra vào của thủ thành đối phương, cú ra chân của tiền vệ CLB Hà Nội là vừa đủ để mang về bàn mở tỷ số.

 Bàn thắng đẹp mắt của Quang Hải.
Bàn thắng đẹp mắt của Quang Hải.

Sang hiệp hai, Malaysia buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Nhưng nhiệm vụ này là khó khăn với họ, bởi ĐT Việt Nam lúc này chuyển sang đá phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng tung ra những đợt phản công sắc bén. Điều đó khiến các vị khách thậm chí còn thi đấu bế tắc hơn so với hiệp một. Họ không tạo được bất kỳ sóng gió nào, trong khi hàng thủ lại liên tục bị đặt trong tình trạng bị phản công. Ở một tình huống như vậy, tiền đạo vào thay người Anh Đức chút nữa đã lập công. Đường chuyền ngược lên tuyến hai của Trọng Hoàng đã loại bỏ hàng thủ và cả thủ môn, đáng tiếc cú dứt điểm của lão tướng Anh Đức lại bị một hậu vệ cản lại ngay trước vạch vôi.

Dù Malaysia cố gắng lên bóng nhưng lực bất tòng tâm bởi thể lực giảm sút đáng kể khi nhiều cầu thủ nằm sân vì chuột rút trong những phút cuối. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận, giúp thầy trò Park Hang Seo có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, tạo ra cú hích tinh thần lớn trước cuộc làm khách của ĐT Indonesia ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 15-10.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống sân chia vui cùng ban huấn luyện cùng các cầu thủ ĐT Việt Nam. Ảnh: Trọng Hải
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống sân chia vui cùng ban huấn luyện cùng các cầu thủ ĐT Việt Nam.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com