AFC ra án phạt Indonesia sau vụ bạo loạn trận tiếp Malaysia

07:10, 10/10/2019

Với việc không đảm bảo an ninh để nhiều cổ động viên (CĐV) nhà tấn công vào các CĐV đội khách trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia ở lượt trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 trên sân vận động Bung Karno hôm 5-9 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

 Indonesia không bị treo sân sau vụ bạo loạn với các CĐV Malaysia. Ảnh: AFC
Indonesia không bị treo sân sau vụ bạo loạn với các CĐV Malaysia. Ảnh: AFC

Theo đó, Ủy ban kỷ luật của FIFA vừa ra quyết định phạt PSSI 45.300 USD vì vi phạm điều 16 liên quan đến trật tự và an toàn trận đấu.

Tuy nhiên phía AFC không đưa ra án phạt treo sân. Như vậy, CĐV Indonesia vẫn được vào sân tiếp lửa cho đội nhà ở trận đấu với ĐT Việt Nam sắp tới, trên đảo Bali.

Trước trận đấu này, ĐT Indonesia đã thua 2 trận, với các tỷ số 2-3 trước Malaysia và 0-3 trước Thái Lan. Vì vậy cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai World Cup gần như không còn nếu tiếp tục để thua UAE vào ngày mai (10-10) và ĐT Việt Nam 5 ngày sau đó.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com