Mỹ Lộc phát triển phong trào bóng đá

09:08, 31/08/2018

Mỹ Lộc là địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh. Để duy trì và phát triển phong trào, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống sân hiện đại và thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu. 

CLB bóng đá thanh niên xã Mỹ Trung.  Bài và ảnh: Hoàng Anh
CLB bóng đá thanh niên xã Mỹ Trung. 

Đến nay, cả 11 xã, thị trấn đều có sân bóng đá trung tâm với quy mô mỗi sân rộng trên 10 nghìn m2 và khoảng 50 sân bóng đá mi ni trong khuôn viên khu thể thao của các khu dân cư rộng 1.000m2 của các thôn. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay toàn huyện đã có 27 sân bóng đá thôn đủ tiêu chuẩn tập luyện, thi đấu. Riêng xã Mỹ Thắng đã huy động các nguồn lực xã hội xây dựng sân bóng đá trị giá hàng trăm triệu đồng. Thời gian qua, mỗi năm trên địa bàn huyện có từ 1-2 sân cỏ nhân tạo mới của các xã Mỹ Thuận, Mỹ Tiến, Mỹ Hà, Mỹ Tân được xây dựng. Phong trào xây dựng sân thể thao, đặc biệt là sân bóng đá được người dân ở nhiều xóm tích cực ủng hộ. Nhiều hộ có đất rộng đã tự nguyện hiến đất, nhà không có đất thì đầu tư công sức hoặc góp kinh phí xây dựng sân vận động. Ở xóm Phụ Long, xã Mỹ Tân nhân dân đã hiến gần 2.000m2 đất, góp 200 triệu đồng để xây dựng sân bóng đá. Ở xã Mỹ Thịnh, từ sự ủng hộ của nhân dân, đến nay đã có 7 sân vận động với tổng diện tích hơn 16 nghìn m2, trong đó gia đình ông Lê Văn Yến ủng hộ 360m2, gia đình ông Lương Hữu Thêu ủng hộ 240m2… Việc sửa chữa, nâng cấp, lắp bóng điện chiếu sáng, quây lưới quanh các sân bóng bảo đảm an toàn cho việc tập luyện… cũng được người dân các địa phương đóng góp kinh phí thực hiện. Với cơ sở vật chất hoàn chỉnh và phong trào tập luyện bóng đá phát triển, các địa phương đã thành lập các điểm, nhóm, các CLB bóng đá để tập hợp, thu hút thanh, thiếu nhi tham gia. Đến nay, ở cả 137 xóm của 11 xã, thị trấn trong huyện đều có đội bóng đá thu hút hàng nghìn người tham gia tập luyện, thi đấu. Điển hình như xã Mỹ Hà có 16 đội bóng đá thiếu niên; xã Mỹ Trung có 12 đội, xã Mỹ Thịnh có 10 đội bóng đá. Bình quân mỗi CLB có khoảng 30 thành viên tham gia tập luyện thường xuyên. Phong trào bóng đá thanh niên phát triển mạnh tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các làng nghề, khu công nghiệp với việc thành lập các CLB, thi đấu với đội tuyển bóng đá. Nhiều CLB bóng đá có số lượng VĐV đông như: CLB bóng đá giáo viên, CLB bóng đá cán bộ, CNVC huyện… Nhiều CLB bóng đá doanh nghiệp có số lượng VĐV đông, tiêu biểu như: CLB bóng đá Cty công trình thủy lợi Mỹ Thành, CLB bóng đá Cường Đào, xã Mỹ Trung… Để phong trào bóng đá phát triển, Trung tâm VH-TT-TT huyện đã xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên bóng đá cơ sở được đào tạo bài bản, có kỹ năng tổ chức các giải đấu ở cơ sở, đồng thời phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng các VĐV năng khiếu làm lực lượng nòng cốt để thành lập các đội tuyển thi đấu. Một số HLV có kinh nghiệm hơn 20 năm dẫn dắt các đội tuyển huyện đi thi đấu như: Trần Mạnh Cường, xã Mỹ Trung, Trần Lê Nam, xã Mỹ Tân, Lê Văn Tần, xã Mỹ Thịnh… Vào dịp hè hằng năm, các xã, thị trấn đều tổ chức giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng hoặc giải bóng đá thanh niên. Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng hằng năm của xã Mỹ Phúc thu hút cả 15 xóm tham dự. Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng xã Mỹ Tân có 18 đội bóng của các thôn, xóm tham gia. Vào dịp lễ hội truyền thống ở các xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thắng, Mỹ Trung, các trận đấu bóng đá thanh niên giữa các thôn được tổ chức bài bản, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo nhân dân địa phương. Các trường tiểu học, THCS, THPT cũng thường xuyên tổ chức các giải đấu bóng đá vào thời gian ngoại khóa và luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh. Sau giải đấu, các xã, thị trấn đều tổ chức rút kinh nghiệm, đồng thời tuyển chọn cầu thủ tài năng thành lập đội tuyển để tham gia thi đấu giải bóng đá huyện.

Thời gian tới, Trung tâm VH-TT-TT huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức các giải thi đấu phong trào để tạo sự hứng khởi trong luyện tập và thi đấu của các CLB. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá thể thao; chú trọng đầu tư, nâng cấp, xây dựng các sân cỏ nhân tạo, trang bị hệ thống chiếu sáng ở các sân thôn, xóm…, đưa phong trào bóng đá ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com