Để phong trào xe đạp thể thao phát triển

10:01, 09/01/2015

Đã hơn 10 năm nay, sáng nào ông Hoàng Đắc Vũ ở đường Nguyễn Trãi (TP Nam Định) cũng dậy sớm, mặc quần áo bảo hộ rồi xách chiếc xe đạp lên đường tập luyện. Từng là VĐV đua xe đạp của Ty Thể thao Nam Hà, năm 1968 ông đã giành giải nhất Giải đua xe đạp đường trường miền Bắc, tổ chức tại Sơn Tây với quãng đường đua 50km. Cũng trong năm 1968, ông đã tham gia và giành giải nhì Giải đua xe đạp Quân đội… Sau khi nghỉ hưu, mải làm ăn kiếm sống, đến năm 2003 ông Vũ mới quay trở lại với chiếc xe đạp thể thao để rèn luyện sức khoẻ. Mỗi ngày ông dành vài tiếng đạp xe hàng chục km trên các tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh nên dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn khoẻ mạnh, sức khoẻ dẻo dai, tâm hồn trẻ trung.

Các thành viên của CLB mô tô - xe đạp thể thao Thành phố Nam Định trong một buổi tập luyện.
Các thành viên của CLB mô tô - xe đạp thể thao Thành phố Nam Định trong một buổi tập luyện.

Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có gần 300 người tham gia phong trào xe đạp thể thao để rèn luyện sức khoẻ. Tuỳ từng điều kiện thời gian, sức khoẻ, những người yêu xe đạp thể thao tập luyện hằng ngày theo hình thức nhóm, hoặc đơn lẻ vào các buổi sáng, buổi chiều trên những chiếc xe cuốc trọng lượng nhẹ, bánh nhỏ, hoặc dòng thể thao leo núi, tay lái ngang, bánh to. Để đưa phong trào ngày càng phát triển, hoạt động tập luyện nền nếp, những người đam mê xe đạp thể thao đã thành lập nhiều tổ, nhóm, CLB xe đạp thể thao, hoạt động theo phương thức xã hội hoá. Chỉ tính riêng tại Thành phố Nam Định có 3 CLB xe đạp thể thao là CLB mô tô - xe đạp Thành phố Nam Định trực thuộc quản lý Phòng VH-TT Thành phố Nam Định; CLB xe đạp thể thao Thành phố Nam Định và CLB xe đạp thể thao 1-7 (Trung tâm VH-TT-TT Thành phố Nam Định). Huyện Nam Trực cũng có một số CLB xe đạp thể thao; trong đó CLB xe đạp thể thao Thị trấn Nam Giang có nhiều hội viên với khoảng 70 thành viên nam và hơn 10 thành viên nữ. Ngoài các CLB hoạt động tập trung, ở nhiều huyện có các tổ, nhóm xe đạp thể thao… CLB mô tô - xe đạp Thành phố Nam Định được thành lập tháng 6-2011 theo quyết định của UBND tỉnh, Sở Nội vụ phê duyệt Điều lệ hoạt động. CLB hiện có 38 thành viên xe đạp thể thao, trong đó có 12 nữ và 16 thành viên môtô, đa phần từ 55-70 tuổi. Nhiều hội viên cao tuổi đã cao nhưng vẫn tập luyện đều đặn như các ông: Đồng Xuân Nghĩa, Đới Chuyền Lễ, Trần Công Hoàn, Lê Duy Bắc… Các thành viên thường xuyên tập luyện buổi sáng trên các tuyến đường Nam Định - Phủ Lý, Nam Định - Ninh Bình, Nam Định - Thái Bình… với chiều dài quãng đường đi về khoảng 60km. CLB tích cực tham gia các sự kiện lớn như: diễu hành nhân kỷ niệm Ngày giải phóng Thành phố Nam Định (1-7) hằng năm; tổ chức Giải đua xe đạp thể thao nữ mở rộng lần thứ I-2012, khu vực miền Bắc; tổ chức Giải đua xe đạp CLB năm 2012 tại KCN Hoà Xá thu hút 8 CLB các tỉnh, thành phố phía Bắc tham dự. Đặc biệt, trong năm 2013, CLB đã tổ chức Giải đua xe đạp thể thao Thành phố Nam Định mở rộng lần thứ 2 có sự tham gia của 42 CLB các tỉnh, thành phố toàn quốc về tham dự. CLB được Liên đoàn xe đạp - mô tô Việt Nam công nhận là thành viên chính thức và đưa giải vào hệ thống thi đấu phong trào toàn quốc hằng năm. Cũng trong năm 2013, CLB tổ chức lớp trọng tài xe đạp quốc gia tại Thành phố Nam Định gồm 42 học viên do Liên đoàn xe đạp - mô tô Việt Nam trực tiếp giảng dạy. Các thành viên CLB cũng tích cực tham gia các giải đua xe đạp thể thao quốc gia do Liên đoàn xe đạp - mô tô Việt Nam tổ chức; các giải đua xe đạp Phượng Hoàng Trung Đô cúp Truyền hình Nghệ An, các giải đua xe đạp của các thành phố: Thanh Hoá, Hải Phòng, Hà Nội…; các cuộc giao lưu của các CLB xe đạp các tỉnh, thành phố miền Bắc, trong đó nhiều cua-rơ của CLB như Trần Công Việt, Nguyễn Văn Tiệp, Trần Cao Sơn, Trần Xuân Lộc… đã đoạt nhiều giải cao trong những lần tham dự. CLB xe đạp thể thao Thành phố Nam Định (Trung tâm VH-TT-TT thành phố) thành lập năm 2006, được coi là “cái nôi” phong trào xe đạp thể thao thành phố khi nhiều hội viên từ ngày đầu thành lập đã tách ra thành lập các CLB xe đạp thể thao khác. Hiện nay, CLB có gần 30 hội viên với độ tuổi trung bình 65 tuổi, chủ yếu là CCB, cán bộ về hưu tham gia… Nhắc đến CLB, người yêu xe đạp thể thao trong tỉnh đều bày tỏ sự khâm phục với những cua-rơ tuy tuổi cao nhưng vẫn duy trì thường xuyên việc tập luyện. Tiêu biểu như ông Hoàng Duy Quắn, từng đạp xe từ Nam Định đến Thành phố Điện Biên để tham gia Giải đua xe đạp chào mừng ngày giải phóng Điện Biên. Năm nay 82 tuổi nhưng hằng ngày ông vẫn đạp xe tập luyện hàng chục km. Ông Mai Xuân Tổng đã từng đạp xe đạp thể thao xuyên Việt trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Xuân Khương là thương binh nặng mất một chân nhưng ngày nào cũng tích cực luyện tập... Với tiêu chí “Vui, khoẻ, thân thiện, nghĩa tình”, CLB tổ chức duy trì các hoạt động rèn luyện thường xuyên kết hợp với giao lưu, giải trí lành mạnh để tạo sự gắn bó giữa các thành viên. Ngoài hoạt động thường xuyên, CLB còn tham gia các giải đua xe đạp, cuộc giao lưu với các CLB xe đạp thể thao các tỉnh...

Việc tập luyện đi xe đạp thường xuyên là một phương thức rèn luyện thân thể toàn diện cho người tập nên mặc dù mới phát triển nhưng phong trào ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Tuy nhiên, trên thực tế các CLB xe đạp thể thao trong tỉnh phần nhiều còn mang tính tự phát, ít có sự định hướng rõ ràng trong hoạt động. Vì vậy, sự ra đời của Liên đoàn xe đạp thể thao tỉnh trong thời gian tới là điều kiện cần thiết để gắn kết các CLB xe đạp thể thao, có kế hoạch thu hút nhiều người, nhiều lứa tuổi tham gia, tổ chức nhiều giải đua xe đạp thể thao phong trào, đóng góp vào sự phát triển thể thao của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com