Massimo Cigana vô địch giải Laguna Lăng Cô

06:04, 20/04/2013

Vượt qua huyền thoại 3 môn phối hợp Chris Macca McCormack, VĐV Italia Massimo Cigana đã xuất sắc giành ngôi vô địch nam. Chris MacCormack - người Australia, từng hai lần vô địch thế giới 3 môn phối hợp - đành chấp nhận ngôi vị á quân với thành tích 2 giờ 39 phút 46 giây. Về sau anh là Justin Granger (Australia). Nhà vô địch ba môn phối hợp Ironman toàn nước Mỹ Chris Lieto về đích thứ tư. Ở nội dung nữ, VĐV Radka Vodickova (Czech) - người hai lần vô địch ba môn phối hợp Laguna Phukhet Thái Lan đã giành chức vô địch với thành tích 2 giờ 52 phút 14 giây. Giải có sự góp mặt của hơn 200 VĐV chuyên nghiệp trên toàn thế giới tranh tài cuộc thi ba môn phối hợp với các nội dung 1,8km bơi, 62km đạp xe đường trường và 12km chạy bộ tại khu nghỉ Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Đây là cuộc thi 3 môn phối hợp quốc tế đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Vận động viên Massimo Cigana thể hiện được sự dẻo dai của mình khi là người về đích đầu tiên. Ảnh: Internet
Vận động viên Massimo Cigana thể hiện được sự dẻo dai của mình khi là người về đích đầu tiên. Ảnh: Internet

Hơn 1.000 đội bóng dự Giải bóng đá Mini phong trào toàn quốc Cup Bia SaiGon 2013

Diễn ra từ 6-5 đến 31-8 ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Giải chính thức khai mạc vào đúng ngày sinh nhật Bác Hồ (19-5) và trận chung kết tiến hành vào ngày Quốc khánh 2-9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Luật thi đấu áp dụng bóng đá 5 người hiện hành của FIFA. Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức sẽ trao các giải lớn cho bốn đội đứng đầu. Đội vô địch vòng chung kết nhận cúp và 120 triệu đồng, đội á quân 60 triệu đồng, hạng ba 30 triệu đồng, hạng tư 20 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Grand Prix châu Á: Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chỉ cử 3 vận động viên

Dù có 6 vận động viên được Hiệp hội Điền kinh châu Á gửi thư mời tham dự Grand Prix châu Á nhưng Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vẫn quyết định chốt lại chỉ còn 3 vận động viên gồm Vũ Thị Hương (nội dung chạy 100m), Dương Thị Việt Anh (nội dung nhảy cao) và Đỗ Thị Thảo (chạy 800m), do thiếu kinh phí và sân chơi quá tầm.

Đội tuyển ka-ra-tê-đô phấn đấu giành 4 HCV giải vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển ka-ra-tê-đô quốc gia đã có mặt ở Phi-líp-pin, bước vào tranh tài giải vô địch Đông Nam Á lần thứ hai năm 2013. Đoàn Việt Nam dự giải với 4 HLV (HLV trưởng Lê Công), 25 tuyển thủ. Ngoài ra, còn có thêm một số võ sĩ của các địa phương đi cùng dưới hình thức xã hội hoá. Trưởng bộ môn Vũ Sơn Hà cho biết: Hoàng Ngân đang tập huấn tại Nhật Bản nên vắng mặt, còn Vũ Thị Nguyệt Ánh đang ở giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, chúng tôi chưa vội đưa em đi thi đấu. Mục tiêu của đội là giành 4 HCV. Giải kết thúc vào ngày 21-4.

Giải Bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc - Yamaha Cup 2013

Ban tổ chức Giải Bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc - Yamaha Cup 2013 cho biết: Vòng đấu loại sẽ diễn ra vào dịp Tết Thiếu nhi 1-6  tại Lạng Sơn, Thái Bình, Quảng Ngãi và Đồng Tháp. 14 đội nhi đồng, 14 đội thiếu niên có thành tích xuất sắc nhất vòng loại, cùng hai đội đương kim vô địch và hai đội chủ nhà giải thiếu niên, nhi đồng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Đây là giải đấu chính thức trong hệ thống thi đấu quốc gia, do Báo Nhi Đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức./.

PV (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com