Âm vang Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2018

04:01, 11/01/2019

 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2018 vừa diễn ra tại Quảng trường Nhà Văn hóa 3-2 (Thành phố Nam Định). Liên hoan có sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 150 ca sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các huyện: Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Trực Ninh, Mỹ Lộc, Ý Yên, Thành phố Nam Định và Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nam Định. Chương trình gồm 17 tiết mục ca - múa - nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, có chất lượng về nội dung và hình thức biểu diễn. Theo đánh giá của Ban tổ chức, do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, đạo cụ và sự cổ vũ của đông đảo khán giả nên Liên hoan đã tạo được nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ trong quá trình biểu diễn. Nhiều tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước đã gây được ấn tượng mạnh đối với khán giả như: “Đảng là đỉnh sáng quang vinh” (Đoàn nghệ thuật quần chúng Giao Thuỷ); “Vững bước dưới cờ Đảng” (Đoàn nghệ thuật quần chúng Mỹ Lộc); “Những ánh sao đêm”, “Sức trẻ thành phố anh hùng” (Đoàn nghệ thuật quần chúng Thành phố Nam Định); “Cánh chim báo tin vui” (Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật)…

Tiết mục hát Văn “Đảng là đỉnh sáng quang vinh” của Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Giao Thuỷ.
Tiết mục hát Văn “Đảng là đỉnh sáng quang vinh” của Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Giao Thuỷ.

 

Mở đầu chương trình là màn biểu diễn trống hội “Hào khí Đông A” do các nghệ sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh và Triển lãm tỉnh biểu diễn. Bài trống diễn ra gần 10 phút với 3 phần: phần đầu tái hiện buổi mở đất, lập ra nước Đại Việt; phần 2 thể hiện khí thế dân tộc 3 lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược; phần 3 tái hiện giai đoạn xây dựng quê hương, đất nước. Trong bài biểu diễn trống hội, phần mở đầu tiếng trống vừa uyển chuyển vừa biến hóa linh hoạt, thu hút sự chú ý của người nghe. Sau đó, tiếng trống từng hồi cấp báo giặc ngoại xâm tàn phá, trống ngũ liên vang như thúc giục người người lên đường ra trận chiến đấu. Phần kết của bài là tiếng trống khải hoàn, tiếng trống vui về non sông, đất nước thái bình. Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Trực Ninh là đơn vị tham gia biểu diễn đầu tiên trong liên hoan với tiết mục múa - hát “Thẳng hướng tương lai”. Tiết mục đã hội tụ đầy đủ các yếu tố: vũ đạo, trang phục, đạo cụ, giọng hát. Hơn 10 diễn viên múa của đoàn đã làm chủ sân khấu với những tà áo dài thướt tha, tay cầm nón lá, cờ Tổ quốc; tốp ca nam nữ đã phối hợp nhuần nhuyễn trong từng lời ca tạo thành hợp thể thống nhất đã khẳng định sự đầu tư công phu của đoàn. Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Hải Hậu là đơn vị gây ấn tượng mạnh với khán giả với ca khúc “Hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp” do ca sĩ Quốc Bảo thể hiện mang âm hưởng hoành tráng với giọng ca đầy nội lực kết hợp với nhóm múa đã tạo nên một tiết mục đặc sắc. Ngoài những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, các đoàn nghệ thuật quần chúng còn mang đến liên hoan những tác phẩm âm nhạc thể hiện sự sáng tạo trong dàn dựng, biểu diễn mang hơi thở của mùa Xuân, chào đón năm mới. Tiêu biểu như các tiết mục múa - hát: “Việt Nam ơi! Mùa Xuân đến rồi” (Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Ý Yên); “Liên khúc Xuân” (Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Hải Hậu); song ca “Đường tàu mùa Xuân” (Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Mỹ Lộc); múa - hát “Nam Định vào Xuân” (Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nam Định). Tiết mục múa - hát “Liên khúc Xuân” của Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Hải Hậu được dàn dựng công phu với sự tham gia của 25 ca sĩ, diễn viên. Phần đầu của ca khúc là màn trình diễn trống, chiêng kết hợp múa lân đẹp mắt; tiếp theo là những điệu múa quạt uyển chuyển và các giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Tại liên hoan năm nay, nghệ thuật trình diễn độc tấu nhạc cụ cũng được một số địa phương lựa chọn tham gia. Tiêu biểu như tiết mục độc tấu sáo “Xuân về trên bản Mông”, biểu diễn Tấn Minh (Xuân Trường) kết hợp múa khèn, hay tiết mục độc tấu kèn Saxophone “Về quê”, biểu diễn Văn Mạnh (Ý Yên). Bên cạnh các ca khúc cánh mạng, các nghệ sĩ không chuyên còn mang đến liên hoan sự sôi động của nhịp sống thường ngày, trên đồng ruộng, trên công trường trong công cuộc xây dựng nông thôn mới như các ca khúc: “Buổi sáng trên đồng nội” (Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Trực Ninh); “Sức trẻ thành phố anh hùng” (Đoàn nghệ thuật quần chúng Thành phố Nam Định); “Cánh chim báo tin vui” (Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nam Định). Trong đó, tiết mục hát văn “Đảng là đỉnh sáng quang vinh” (Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Giao Thuỷ) kết hợp với vũ đạo đã khẳng định sự phát triển của phong trào văn nghệ quần chúng luôn gắn kết với bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc.

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Dư, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh cho biết: Trước kia, phong trào văn nghệ quần chúng trong tỉnh chưa phát triển đồng đều, nguyên nhân do khó khăn khi tập hợp lực lượng tham gia; các địa phương còn hạn chế về kinh phí tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ cấp cơ sở. Nhiều năm trở lại đây, hầu hết các địa phương đã khắc phục được vấn đề này. Có được điều đó là do có sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của người dân. Qua đó, chất lượng Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh ngày càng được nâng lên, đoàn nào cũng có từ 15-40 người tham gia ở nhiều thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa, nhảy... Đối tượng tham gia hội diễn đa dạng, mở rộng, với nhiều thành phần: học sinh, sinh viên, giáo viên, công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang... Chất lượng tiết mục ca nhạc của các đội tương đối đồng đều, đặc biệt là phần múa, phần hát được các ca sĩ, diễn viên biểu diễn nhuần nhuyễn. Qua Liên hoan, các đoàn tự so sánh và có sự cạnh tranh tích cực để phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ ở mỗi địa phương.

Chương trình nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2018 chào năm mới 2019 đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com