Lan tỏa phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng"

08:06, 22/06/2022

Phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” của Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên tham gia, phát huy vai trò gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Người cao tuổi ở xóm Phạm Duyến, xã Hải Phú (Hải Hậu) luyện tập dân vũ nâng cao sức khoẻ.
Người cao tuổi ở xóm Phạm Duyến, xã Hải Phú (Hải Hậu) luyện tập dân vũ nâng cao sức khoẻ.

Hàng năm, Hội NCT tỉnh đã lồng ghép phong trào “Tuổi cao - gương sáng” với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh... Trong đó, mỗi hội viên là cây cao bóng cả, làm gương trong dạy bảo con cháu chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội, góp công, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nêu gương sáng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền góp phần ổn định chính trị xã hội; phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng NTM, đô thị văn minh, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đông đảo NCT còn sức khỏe, có năng lực và tín nhiệm được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể bố trí tham gia công tác phù hợp ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 17.964 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở. Với phương châm “còn sức khỏe, còn lao động”, nhiều NCT mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng và phát triển các gia trại, trang trại, phát triển nghề truyền thống, chế biến nông, lâm, thủy hải sản…, tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương; động viên con cháu tích cực khởi nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ phong trào đã xuất hiện hàng nghìn NCT làm kinh tế giỏi các cấp, trong đó 227 người làm chủ trang trại, 188 người làm chủ doanh nghiệp, 5.031 người làm kinh tế giỏi các cấp. Bà Vũ Thị Thanh ở xóm 13 xã Đồng Sơn (Nam Trực) là tấm gương NCT gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi ở địa phương. Bà Thanh cho biết: Từ thực tế thu nhập từ nông nghiệp thấp, bà quyết định nhận khoán diện tích ruộng của các hộ gia đình không có nhu cầu cấy với HTX nông nghiệp Nam Thành để tập trung sản xuất lúa. Từ năm 2010, gia đình bà Thanh nhận hơn 10 mẫu; năm 2015 đến nay tiếp tục nhận khoán 20,5ha của các hộ gia đình đi làm ăn xa để cấy lúa. Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã và Ban nông nghiệp, HTX nông nghiệp Nam Thành trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết bao tiêu sản phẩm cho các hộ sản xuất nông nghiệp trên cùng một cánh đồng, khuyến khích người nông dân tham gia chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm trong quá trình sản xuất và nâng cao thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Năm 2016, Công ty TNHH Toản Xuân (Ý Yên) chính thức ký hợp đồng với HTX nông nghiệp Nam Thành và gia đình bà Thanh trong liên kết bao tiêu sản phẩm với quy trình sản xuất theo chuỗi liên kết, đảm bảo bình ổn giá. Tham gia mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm, bà Thanh được cung ứng đầy đủ từ vật tư, giống vốn, kỹ thuật chăm sóc, được trao đổi học tập kinh nghiệm nên đã đạt được năng suất và chất lượng rất cao. Đến năm 2021, bà Thanh đã thu về gần 1 tỷ đồng. Ở độ tuổi 65, hàng ngày bà Thanh vẫn cần mẫn trên ruộng đồng và chủ động dành thời gian phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên trong chuỗi liên kết của HTX, các hộ nông dân ở trong và ngoài xã áp dụng nhằm nâng cao thu nhập trên diện tích canh tác; đồng thời tích cực giúp đỡ các hộ nghèo, hộ chính sách, các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn ở địa phương vượt khó vươn lên.

Cùng với phát triển kinh tế, Hội NCT các cấp còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng NTM; vận động con cháu, gia đình và dòng họ dồn điền, đổi thửa theo quy hoạch; tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, đóng góp vật liệu xây dựng để mở rộng đường giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi tại địa phương. Đến nay, các gia đình NCT trong tỉnh đã hiến được 52.044m2 đất, góp 333.654 ngày công, ủng hộ 19 tỷ 667 triệu đồng xây dựng NTM. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, Hội NCT các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng gia đình văn hóa. Nhiều NCT vẫn hăng say với phong trào văn nghệ, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ; một số nghệ nhân cao tuổi còn góp sức giữ gìn, trao truyền di sản văn hóa phi vật thể như hát chèo, múa rối nước... cho con cháu. Bên cạnh đó, hội viên NCT còn tích cực tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng hàng trăm nghìn cây xanh tại nơi công cộng, xây dựng đường hoa, đoạn đường tự quản... để nông thôn, khu đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”; vận động con cháu, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo điều kiện để NCT đóng góp khả năng, trí tuệ, công sức vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com