Cựu chiến binh các cấp tham gia bảo vệ môi trường

08:06, 16/06/2021

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong chung tay bảo vệ môi trường (BVMT) với các hoạt động thiết thực, cụ thể. Qua đó, đã góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các địa phương.

Cựu chiến binh xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã dọn vệ sinh môi trường.
Cựu chiến binh xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã dọn vệ sinh môi trường.

Hội CCB xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM nâng cao “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Trong đó, Hội CCB xã đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân trong các khu dân cư làm tốt công tác vệ sinh môi trường, không đổ rác, vật cản ra sông làm ảnh hưởng đến dòng chảy; tuyên truyền các hộ kinh doanh tự quản trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo đường thông hè thoáng; ủng hộ tiền của, công sức xây dựng nâng cấp các tuyến đường bê tông liên thôn, liên xóm, đường ra đồng, trồng cây bóng mát ven đường. Tự nguyện tháo dỡ cổng nhà, tường bao, hiến trên 1.000m2 đất thổ cư để nâng cấp các tuyến đường giao thông với tổng chiều dài trên 5,2km, kinh phí đầu tư trên 3 tỷ đồng. Nhiều hội viên CCB tự nguyện ủng hộ từ 6-10 triệu đồng để nâng cấp các tuyến đường trong thôn xóm; phối hợp với Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp tiếp nhận quản lý giải tỏa làm vệ sinh các tuyến sông, các tuyến đường liên thôn với tổng chiều dài 11km… Hội CCB xã Trực Thái (Trực Ninh) là đơn vị điểm của tỉnh trong phong trào CCB tham gia BVMT. Triển khai thực hiện phong trào, Hội CCB xã đã thành lập các tổ vệ sinh tự quản ở khu dân cư; xây dựng mô hình BVMT với phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên CCB và nhân dân trong xã. Hội CCB xã chỉ đạo các chi hội thành lập tổ thu gom rác thải đưa về nơi tập kết… Hội CCB huyện Hải Hậu đã chỉ đạo mỗi chi Hội CCB thành lập 1 đội vệ sinh chuyên thu gom rác thải 2 buổi/tuần; vận động các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm phải bảo đảm vệ sinh, các hộ chăn nuôi có quy mô lớn đầu tư xây hầm biogas để xử lý chất thải chăn nuôi; các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tuân thủ nghiêm ngặt về trang bị mái che khi chở nguyên vật liệu lưu thông trên địa bàn. Các cơ sở sản xuất hộ gia đình trong các làng nghề không xả thải gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh; vận động cán bộ, hội viên đóng góp hàng vạn ngày công lao động xây dựng phong trào “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, vận động hội viên tự nguyện chỉnh trang nhà ở, xây dựng các công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh công cộng; đảm nhận phần việc dòng sông không rác thải, nhận tự quản hàng trăm km đường nông thôn… Qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, 100% gia đình hội viên CCB trong huyện có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% gia đình hội viên CCB được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh…

Hàng năm, Hội CCB tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động BVMT đến tất cả các cấp Hội; lồng ghép nhiệm vụ BVMT với các phong trào thi đua của Hội, cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện… Các cơ sở Hội tích cực tham gia xây dựng hương ước, quy ước, cam kết BVMT, thực hiện tốt tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình xây dựng NTM ở khu vực nông thôn, làng nghề và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp ở khu vực công nghiệp, thành phố, thị trấn… Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh phối hợp với Sở TN và MT tổ chức hội thảo về biến đổi khí hậu, nhân rộng các mô hình điển hình làm tốt công tác BVMT gắn với tuyên truyền, phổ biến Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường, tuyên truyền trên Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Hàng năm, các cấp Hội còn vận động hội viên tham gia trồng cây xanh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải… Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã trồng và chăm sóc 39.627 cây xanh các loại, nhận quản lý chăm sóc 128 đoạn đường cây xanh mang tên “Đoạn đường CCB”. Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động đăng ký thực hiện thu gom, xử lý rác thải nông thôn, vận động hội viên CCB tự nguyện xây dựng các công trình nhà tắm, vệ sinh, bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh… Đến nay, đã có 99,5% gia đình hội viên CCB sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch, 100% gia đình CCB có nhà tắm, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 90% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 95% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh… Cùng với công tác tuyên truyền, Hội CCB các huyện, thành phố còn nhân rộng các mô hình, tổ CCB tham gia BVMT gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 435 tổ CCB BVMT với trên 6.000 hội viên CCB tham gia. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được nhân dân tin cậy như: Tổ CCB tự quản tại chợ đầu mối thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy); tổ CCB tự quản các xã Mỹ Tiến, Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, là nòng cột tích cực tham gia phong trào ngày “Thứ bảy, Chủ nhật xanh” và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ CCB thu gom rác thải ở xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng); 18 tổ CCB tham gia BVMT ở thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường); Hội CCB xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) nhận đề án tham gia BVMT, phân loại rác tại nguồn, đặt 288 thùng thu gom rác tại gia đình.

Những việc làm thiết thực trong công tác BVMT của các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức về BVMT trong cộng đồng dân cư góp phần xây dựng NTM ở các địa phương theo hướng xanh - sạch - đẹp./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com