Giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân

08:04, 28/04/2019

Kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Tỉnh Đoàn tổ chức vinh danh 88 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác năm 2018. Một trong những tập thể được tuyên dương là Chi Đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trẻ trong Chi Đoàn luôn nêu cao ý chí, tinh thần “thép” đấu tranh với tội phạm ma túy, đẩy mạnh hoạt động Đoàn, Hội.

Cán bộ, chiến sĩ trẻ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh nghiên cứu hồ sơ phá án.
Cán bộ, chiến sĩ trẻ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh nghiên cứu hồ sơ phá án.

Hồi 7h40 phút, ngày 12-10-2018, cán bộ, chiến sĩ Chi Ðoàn PC04 tham gia cùng đơn vị phá chuyên án 918M, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Hải Phòng đưa về Nam Ðịnh tiêu thụ, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Bùi Thị Mai, sinh năm 1978, trú tại tổ 29 Thành Nam, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Ðịnh; Vũ Tùng Lâm, sinh năm 1966, trú tại 6D/101/68 Ngô Quyền, phường Máy Chai, Thành phố Hải Phòng; Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1966, trú tại thôn Mỹ Tranh, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng; Nguyễn Thế Cao Cường, sinh năm 1955, trú tại 45/180 Trường Chinh, phường Liên Hà, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng; Phan Anh Quý, sinh năm 1992, trú tại 419 Ðiện Biên, Tân An, xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Ðịnh. Kết quả, thu giữ 12 nghìn viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 200 gam ketamine, 9 điện thoại di động, 3 xe ô tô, 41 triệu đồng và một số vật chứng khác. Chiến công nối tiếp chiến công, ngày 15-12-2018, Phòng PC04 phá chuyên án 218T, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An về các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình và Nam Ðịnh tiêu thụ, phát hiện bắt quả tang đối tượng Ðỗ Văn Bình, sinh năm 1967, trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu và Vũ Văn Thiện, sinh năm 1974, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu (có 2 tiền án về tội mua bán người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản) đang mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả, thu giữ 11 bánh heroin, 1,5kg ma túy tổng hợp (ma túy đá), 84 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), gần 2,7 tỷ đồng và nhiều vật chứng có liên quan. Quá trình điều tra, bắt giữ tội phạm trong vụ án có sự góp công sức không nhỏ của lực lượng cán bộ, chiến sĩ trẻ. Những ngày cuối năm 2018, lại thêm chiến công mới của Phòng PC04 khi phá thành công chuyên án 119A, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lạng Sơn, Hà Nội đưa về Nam Ðịnh tiêu thụ, bắt quả tang đối tượng Ðinh Văn Anh, sinh năm 1977, trú tại 27 gác 2, tập thể Ðường Sắt, ngõ 409 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Ðình, Hà Nội đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tại số 168 đường Hùng Vương, Thành phố Nam Ðịnh; thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc), 200 gam ketamine, 1 ô tô, 1 điện thoại di động, 2 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan… Tham gia trực tiếp vào chuyên án 119A từ những ngày đầu, Bí thư Chi Ðoàn Ðinh Viết Huy kể: “Quá trình “đánh án” rất nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ trong chi đoàn tham gia. Khi chuyên án được xác lập, do đối tượng là người ngoài tỉnh nên gây nhiều khó khăn trong việc xác minh điều tra. Hơn nữa, Ðinh Văn Anh lại là đối tượng cộm cán, có “thâm niên” buôn bán ma túy, vì vậy khi hoạt động y rất ranh ma, cảnh giác và liều lĩnh. Quá trình mật phục, nhiều khi anh em còn phải đóng giả thành con nghiện đi mua thuốc. Sau thời gian dài theo dõi, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng vào một ngày cuối tháng 12, chúng tôi đã bắt được Ðinh Văn Anh, kết thúc chuyên án thắng lợi”. Ðây chỉ là một trong nhiều vụ án mà lực lượng đoàn viên, thanh niên Chi Ðoàn PC04 đã nỗ lực cùng đơn vị thực hiện thành công thời gian qua.

Ðấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là một trong những nhiệm vụ khó khăn, vất vả và vô cùng nguy hiểm. Ðối tượng phạm tội rất manh động, nhiều đối tượng nghiện ma túy nhiễm HIV, từng có tiền án, tiền sự, sẵn sàng chống trả quyết liệt, gây thương tích, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ khi bị phát hiện, bắt giữ. Ðể đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này, Chi Ðoàn PC04 luôn xác định mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, mài sắc ý chí kiên quyết tiến công tội phạm. Theo đó, đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh bám sát địa bàn được phân công, phát hiện nhiều nguồn tin có giá trị, báo cáo chỉ huy, lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây ma túy liên tỉnh, triệt phá nhiều boong ke, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy… Với 23 đoàn viên, trong đó có 2 đoàn viên nữ, năm 2018, chi đoàn đã cùng với Phòng PC04 tham gia phá 12 chuyên án, triệt xóa 12 đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn từ Nghệ An, Ðiện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn đưa về Nam Ðịnh tiêu thụ, phát hiện, bắt giữ 107 vụ, 127 đối tượng, bắt 4 đối tượng có quyết định truy nã, thu giữ 4,37kg heroin (12,2 bánh heroin), 4,18kg ma túy đá, 13.035 viên ma túy tổng hợp, 1,3kg cỏ Mỹ, 335 gam ketamine, 1 súng ngắn, 4 camera, 2 cân tiểu ly, 34 điện thoại di động, 19 xe máy, 5 ô tô, 94 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan.

Cùng với việc làm tốt công tác chuyên môn, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn còn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Ðảng, Nhà nước, Bộ Công an, tổ chức Ðoàn Thanh niên phát động như: Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 18-4-2014 của Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; “Thanh niên xung kích và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2016-2018… Từ trong phong trào, xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sĩ trẻ xuất sắc như: Thượng úy Trần Văn Nam, Ðại úy Ðào Hồng Thanh... Ghi nhận những thành tích của tập thể và cá nhân Chi Ðoàn PC04, trong năm 2018, chi đoàn có 2 đoàn viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 7 đoàn viên được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, 1 đoàn viên được Tỉnh Ðoàn tặng Bằng khen. Năm 2019, chi đoàn được Tỉnh Ðoàn vinh danh là một trong 88 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác…

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ phòng Chi Ðoàn PC04 đã không kể ngày đêm, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và vận động quần chúng tích cực tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Khó mà kể hết những chiến công của đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn, mỗi thành tích của họ đều góp phần quan trọng vào việc giảm dần tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho cuộc sống nhân dân./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com