Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

08:08, 17/08/2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai toàn diện các mặt công tác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đồn Công an KCN Hòa Xá (TP Nam Định) triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT, giúp các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.
Đồn Công an KCN Hòa Xá (TP Nam Định) triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT, giúp các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện được những mục tiêu đề ra, Công an tỉnh đã xây dựng nội dung, chỉ tiêu công tác, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018, tiếp tục phấn đấu giữ vững Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Chính phủ và Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND tỉnh. Tham gia ký giao ước thi đua với 7 đơn vị Công an trong Cụm thi đua số 4 Bộ Công an; ký giao ước thi đua với 5 cơ quan trong Khối thi đua Nội chính của UBND tỉnh và các khối thi đua giữa các lực lượng trong Công an tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng bình xét, phân loại thi đua hằng tháng, duy trì biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đồng thời có hình thức phê bình, nhắc nhở các tập thể, cá nhân chưa thực sự gương mẫu nhằm tạo sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chung. Những tháng đầu năm, Công an tỉnh đã phát động 3 đợt thi đua, trong đó đợt 1 kéo dài 2 tháng (từ ngày 1-1 đến 28-2-2018) với chủ đề “Ra sức lập công mừng Xuân, dâng Đảng”; tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng (3-2); 111 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2); tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đợt 2 kéo dài 3 tháng (từ ngày 1-3 đến 30-5-2018) với chủ đề “Làm nhiều việc tốt, dâng Bác kính yêu” gắn với các đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5); 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4); tổ chức giao lưu “Giữ bình yên cuộc sống” giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy; tổ chức tuyên dương 20 thanh niên, phụ nữ Công an tiêu biểu năm 2017. Đợt 3 đang triển khai trong 4 tháng (từ 1-6 đến 30-9-2018) với chủ đề “Phát huy truyền thống, lập nhiều chiến công, vì nhân dân phục vụ” chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống CAND, 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai có hiệu quả đề án xây dựng Công an xã là lực lượng chính quy, tiến hành sáp nhập một số phòng, ban Công an tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, xác định chính xác những địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh, phòng ngừa. Các bộ phận chức năng đang thực hiện kế hoạch tấn công chính trị tổ chức phản động lưu vong, khủng bố “Việt Tân”, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; quản lý chặt chẽ 79 đối tượng tham gia và có liên quan đến các tổ chức phản động, hội nhóm trái phép. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ” trên địa bàn. Triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về làm việc tại địa phương và một số hoạt động có liên quan khác... Đối với công tác giữ gìn TTATXH, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí gây án, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đấu thầu đất. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đăng, phát nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm; phát động phong trào lắp hàng trăm ca-mê-ra giám sát trên các tuyến phố chính, khu vực nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Lực lượng Công an đã lập hồ sơ đưa 67 đối tượng hình sự vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 26 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đấu tranh với 31 chuyên án, triệt phá 39 ổ nhóm côn đồ, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cờ bạc. Tiến hành bắt, vận động đầu thú 122 đối tượng truy nã; điều tra, khám phá 196/235 vụ, đạt tỷ lệ 83,4%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Lực lượng Công an đã phát hiện, bắt 322 vụ đánh bạc, trong đó khởi tố 51 vụ; khởi tố 8 vụ chứa chấp, môi giới mại dâm, 2 vụ mua bán người. Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về TTATXH, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, sử dụng pháo. Những tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hồi 1 quả bom, 1 quả đạn pháo, 1 lựu đạn, 2 kíp nổ, 28 khẩu súng, 703 viên đạn các loại, 67 vũ khí thô sơ, 50 công cụ hỗ trợ. Các địa phương đã xử lý hành chính bằng hình thức cảnh cáo 1 trường hợp mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ qua mạng; 512.120 học sinh, sinh viên; 2.615 cơ quan, doanh nghiệp kết hợp với bắt giữ, xử lý điểm nhiều vụ việc vi phạm khác.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Công an tỉnh từ đầu năm đến nay đã có những chuyển biến mới, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực đảm bảo ANTT trên địa bàn. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, lập thành tích trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Toàn tỉnh đã có 145 lượt tập thể, 359 cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh và các cấp khen thưởng về những thành tích tiêu biểu, đột xuất. Từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống, khơi dậy sức mạnh, sức sáng tạo của toàn lực lượng; bám sát 10 công tác trọng tâm năm; triển khai đợt 4 phong trào thi đua năm 2018 kéo dài từ 1-10 đến 30-12 với chủ đề “Tổng công kích 90 ngày đêm, về đích thắng lợi”, bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com