Phong trào thi đua lao động sáng tạo của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh

08:08, 15/08/2018

Công đoàn các KCN tỉnh đang quản lý trực tiếp 51 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 2 đơn vị khối hành chính sự nghiệp, 23 doanh nghiệp trong nước, 26 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số 25.680 CNVCLĐ. Những năm qua, Công đoàn các KCN phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở; tổ chức hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được quan tâm. Qua đó đã tạo sự ổn định, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, động viên CNVCLĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Cty TNHH Nam Dược (KCN Hoà Xá) luôn khuyến khích CNLĐ phát huy khả năng sáng tạo.
Cty TNHH Nam Dược (KCN Hoà Xá) luôn khuyến khích CNLĐ phát huy khả năng sáng tạo.

Xác định phong trào thi đua là động lực thúc đẩy mỗi tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất, đóng góp quan trọng hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn các KCN và các công đoàn cơ sở thường xuyên phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”... Phối hợp với người sử dụng lao động vận động CNLĐ tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất của máy móc, thiết bị, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh và xây dựng được thương hiệu mạnh, bảo đảm đứng vững trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Nhiều công đoàn cơ sở đã cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, cùng với doanh nghiệp tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm. Đối với các sáng kiến có hiệu quả cao, các doanh nghiệp đều có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích, biểu dương tinh thần sáng tạo của người lao động. Tiêu biểu như Cty TNHH Nam Dược luôn tạo môi trường làm việc lành mạnh để người lao động được cống hiến thực sự, được đào tạo để phát triển, phát huy năng lực và tố chất của mình. Đối với nữ CNVCLĐ, công đoàn các cấp trong KCN thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tỷ lệ đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt 83%. Bên cạnh đó, để khuyến khích, động viên phong trào, hằng năm, Công đoàn các KCN đều tổng kết các phong trào thi đua với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, qua đó rút ra kinh nghiệm, bài học cho công tác chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua trong những năm tiếp theo và tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Ngoài ra, Công đoàn các KCN đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tạo động lực để CNLĐ gắn bó với doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm qua, Công đoàn các KCN đã tặng 320 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho CNLĐ. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tổ chức trao 56.869 suất quà tổng trị giá 4,38 tỷ đồng; hỗ trợ 165 CNLĐ vé tàu xe về quê ăn tết trị giá 48,5 triệu đồng; trao trợ cấp cho 179 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 146,2 triệu đồng; kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình 3 công nhân bị tai nạn lao động số tiền trên 200 triệu đồng. Trao thưởng 260 triệu đồng cho trên 710 cán bộ, CNLĐ tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp… Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” thu hút đông đảo CNLĐ tham gia đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm (2013-2018), cán bộ, đoàn viên, CNLĐ ở các công đoàn cơ sở đã có 125 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi trên 12 tỷ đồng và nhiều giá trị khác về mặt xã hội; tiền thưởng cho các sáng kiến là 275 triệu đồng. Có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Ban quản lý các KCN được hội đồng nghiệm thu công nhận loại xuất sắc. Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và thực tiễn sản xuất, nhiều cá nhân đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn đề xuất nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm trong sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như chị Nguyễn Thị Huyền, công nhân may tay nghề giỏi của Cty TNHH Youngone Nam Định, nhiều năm liên tục dẫn đầu về năng suất, chất lượng lao động và được Cty công nhận là công nhân xuất sắc loại A. Trong quá trình lao động sản xuất, chị đã phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cụ thể như “Nghiên cứu, cải tạo khắc phục các lỗi trong công đoạn may khóa như hay bị lệch đối xứng khóa, thân áo không đều…”. Từ năm 2005 đến nay, chị luôn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, đặc biệt trong 4 năm liên tiếp từ 2013-2016, chị luôn được bình chọn là công nhân tiêu biểu xuất sắc, thợ giỏi của Cty. Anh Vũ Văn Thiên, Chủ tịch Công đoàn, chuyền trưởng nhà cắt Cty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả trong sản xuất. Tiêu biểu như sáng kiến “Cải thiện xe trải vải từ cây một lần sang trải 2 cây 1 lần” tăng gấp đôi sản lượng tiết kiệm thời gian tăng sản lượng lao động; sáng kiến “Đề xuất thu nhỏ mặt hút của máy cắt tự động Gerber”... Công đoàn các KCN đã tổ chức bình xét, lựa chọn những đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu, có thành tích xuất sắc đề nghị UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng, LĐLĐ tỉnh trao Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận. 

Kết quả trong 5 năm 2003-2018, đã có 29 tập thể, 82 đoàn viên được Công đoàn các KCN tặng giấy khen; 21 tập thể, 55 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 2 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 4 tập thể, 6 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận là “Doanh nghiệp vì người lao động”./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com