Điểm sáng trong công tác vận động quần chúng tuyến biên phòng

08:03, 21/03/2017
Từ nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt đã trở nên gần gũi, gắn bó với những người dân vùng chân sóng. Với lòng nhiệt tình, trách nhiệm, các anh luôn hăng hái tham gia mọi công việc của làng, của xã rồi phối hợp cùng các hội, đoàn thể tìm hướng giúp các hộ khó khăn “thoát nghèo” ổn định cuộc sống. Đặc biệt thời gian qua, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM trên địa bàn biên giới biển do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt đã có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần từng bước làm khởi sắc diện mạo nông thôn tuyến biên phòng. 
 
Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Lạt, cho biết: Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không chỉ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân hiểu rõ về chủ trương và các tiêu chí xây dựng NTM mà còn cùng các hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các xã vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy thế mạnh của vùng ven biển và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất. Đơn vị còn tham gia cùng nhân dân các xã làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, làm thủy lợi nội đồng, dọn vệ sinh làm đẹp cảnh quan môi trường. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp hàng trăm ngày công giúp dân làm đường giao thông, làm thủy lợi nội đồng và dọn vệ sinh môi trường, xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn… Không chỉ tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng các cán bộ vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Ba Lạt xuống địa bàn, chúng tôi còn được nghe rất nhiều câu chuyện cảm động về tình quân dân ở nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là chuyện các chiến sĩ biên phòng vượt qua sóng to, gió lớn giữa biển khơi kịp thời cứu ngư dân gặp nạn; chuyện cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không quản ngại hiểm nguy, vất vả dầm mình trong gió mưa giúp dân “ứng phó” với những cơn bão vùng biển. Ấn tượng sâu đậm nhất là chuyện “bác sĩ quân hàm xanh” ở phòng khám quân dân y tận tình khám, chữa bệnh cho bà con trong vùng; đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây hơn chục năm, nắm bắt được những khó khăn về kinh tế và các điều kiện chăm sóc sức khỏe của người dân “khu kinh tế mới” Điện Biên (gồm các xóm 17, 18, 19, 20, 21, 22) của xã Giao An (Giao Thủy), Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Lạt đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã và đề xuất với cấp trên xin thành lập phòng khám quân dân y kết hợp để vừa chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vừa khám, chữa bệnh cho bà con trên địa bàn. Các “bác sĩ quân y” của phòng khám đã thường xuyên cùng cán bộ của trạm y tế xã đến từng hộ gia đình hướng dẫn bà con cách ăn ở hợp vệ sinh, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh; các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đều được các anh khám và tận tình hướng dẫn, theo dõi trong suốt quá trình điều trị. Trung bình mỗi tháng, phòng khám quân dân y đã khám và điều trị, tư vấn miễn phí cho khoảng 150-200 lượt người. Không chỉ có nhiệm vụ khám chữa và tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, phòng khám còn có chức năng như một phòng cấp cứu. Nhiều trường hợp bà con bị ốm đau đột xuất hay ngư dân đi biển gặp nạn, người dân đã tin tưởng đưa ngay đến phòng khám quân dân y kết hợp để sơ cấp cứu kịp thời. Từ khi có phòng khám quân dân y kết hợp trên địa bàn Đồn Ba Lạt đến nay, bà con ở các xóm của “khu kinh tế mới” xã Giao An đã được “cải thiện” các điều kiện về chăm sóc sức khỏe. Sự tận tâm của “bác sĩ quân hàm xanh” của phòng khám quân dân y Đồn Biên phòng Ba Lạt đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng mỗi người dân nơi đầu sóng còn nhiều vất vả, khó khăn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người dân xã Giao Xuân (Giao Thủy).
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người dân xã Giao Xuân (Giao Thủy).
Những việc làm đầy tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt trong những năm qua đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng mỗi người dân. Điều đó giải thích vì sao từ nhiều năm qua các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt đã xây dựng được “điểm tựa” vững chắc trong lòng dân. Đó cũng chính là cơ sở giúp các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi người dân đã trở thành “tai, mắt”, là lực lượng hỗ trợ “đắc lực” cho các chiến sĩ biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên tuyến biển; hễ có thông tin liên quan đến tình hình ANTT hay vụ việc xảy ra là bà con lại báo ngay cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị kịp thời giải quyết. Trong năm vừa qua, qua công tác vận động quần chúng, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn; qua đó đơn vị đã bắt 1 vụ, 18 đối tượng đánh bạc; 2 vụ, 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá 4 điểm có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt 8 đối tượng, thu 0,668 gam hê-rô-in, 2,245 gam ma túy tổng hợp (ma túy đá); phối hợp đấu tranh 2 chuyên án và 1 kế hoạch nghiệp vụ bắt 3 vụ, 6 đối tượng, thu 1,925 gam hê-rô-in… Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân các xã trên địa bàn 65 buổi, 2.160 lượt người; phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức 3 buổi tình nguyện thu gom rác thải trên khu vực ven biển địa bàn đơn vị phụ trách, với 76 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên đơn vị tham gia; Trạm quân dân y tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho nhân dân được 1.422 lượt người, cấp cứu 15 bệnh nhân…
 
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn kết tình quân dân trên địa bàn đứng chân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt đã xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển của tỉnh./.
 
Bài và ảnh: Thu Thuỷ


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com