Mỹ Thuận thực hiện giảm nghèo theo hướng đa chiều

08:02, 29/02/2016
Xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc) có 2.889 hộ, với 7.535 dân. Hầu hết các hộ dân trong xã làm nghề nông, việc chuyển đổi ngành nghề chưa ổn định, nhiều hộ còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung mọi nguồn lực và triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo.
 
Đồng chí Lê Quang Thục, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, xã thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo, tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác giảm nghèo là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các thành viên trong xã hội và là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài cần tích cực thực hiện. Đồng thời xã triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách kinh tế - xã hội hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước và chương trình, mục tiêu giảm nghèo 2011-2015 của huyện. Hằng năm, UBND xã chỉ đạo 12 thôn trong xã tổ chức rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua đó phân tích, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng là do thiếu vốn, bị tàn tật hoặc ốm đau thường xuyên, người già sống đơn thân không có sức lao động; trên cơ sở đó xây dựng triển khai các giải pháp phù hợp, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đối với nhóm hộ nghèo do thiếu vốn, UBND xã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN và PTNT tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Hiện nay, toàn xã có 625 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, với tổng dư nợ trên 9,7 tỷ đồng; có 327 hộ, trong đó phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo vay vốn Ngân hàng NN và PTNT, với tổng dư nợ 12,5 tỷ đồng. Cùng với việc vay vốn, các hộ nghèo, cận nghèo còn được quan tâm, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm; được tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. UBND xã hợp đồng với một số doanh nghiệp đào tạo nghề may, nghề cơ khí cho lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, lao động trẻ và tiếp nhận lao động sau khi học nghề. Hiện nay, toàn xã có gần 400 lao động làm nghề may tại Cty May Nam Âu, Tổng Cty CP May Sông Hồng, Cty TNHH Youngone Nam Định… Bên cạnh đó, xã còn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn ở các tỉnh xa. Hiện nay xã có trên 600 người, chủ yếu là thanh niên thường xuyên đi làm việc tại các thành phố lớn và trên 200 người xuất khẩu lao động, đem về nguồn thu nhập 6,5 tỷ đồng mỗi năm, giúp các gia đình cải thiện cuộc sống. Cách đây hơn 4 năm, gia đình anh Nguyễn Văn Khoa, ở xóm Lộc, xã Mỹ Thuận thuộc diện hộ nghèo, gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng không có ngành nghề phụ, cả 4 con nhỏ của anh lại đang tuổi đi học. Gia đình anh được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH với lãi suất ưu đãi để đầu tư nuôi lợn. Từ nguồn vốn ban đầu, đến nay gia đình anh đã phát triển mở rộng quy mô chăn nuôi duy trì đàn lợn 80-100 con. Các con anh đều được học đại học và đến nay 2 cháu đã tốt nghiêp đại học và có việc làm. Trước đây, gia đình anh Vũ Văn Hiền ở thôn Hàn Lương, xã Mỹ Thuận cũng thuộc diện hộ nghèo. Được xã tạo điều kiện, anh vay vốn Ngân hàng NN và PTNT 30 triệu đồng để phát triển sản xuất. Đến nay gia đình anh Hiền đã có một cơ ngơi khang trang và mức thu nhập ổn định từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng.
 
Cùng với hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, xã Mỹ Thuận luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp người nghèo tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ y tế, giáo dục. Những năm qua, 100% số người nghèo, cận nghèo trong xã được cấp thẻ BHYT; lập hồ sơ hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh và hồ sơ vay vốn cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo; hỗ trợ tiền điện… theo quy định của Nhà nước. Trong năm 2015, xã Mỹ Thuận đã điều chỉnh tăng 12 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp thường xuyên, giảm 13 đối tượng (do hết tuổi được hưởng hoặc mất); điều chỉnh tăng mức trợ cấp xã hội cho 8 người khuyết tật và 17 người cao tuổi. Vào dịp Tết Nguyên đán, các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt được tặng quà, động viên họ đón Tết, vui Xuân. 
 
Từ việc triển khai kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước và với những giải pháp giảm nghèo đa chiều, cụ thể, thiết thực, xã Mỹ Thuận đã tiếp sức cho các hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế và mỗi năm đã có hàng chục hộ thoát nghèo, từng bước cải thiện cuộc sống. Năm 2014, xã có 75 hộ nghèo (chiếm 3,34%), 54 hộ cận nghèo; năm 2015 giảm còn 62 hộ nghèo (chiếm 2,7%) và 47 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới./.
 
Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com