Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Giao Thủy

07:01, 29/01/2015

Huyện Giao Thủy có trên 51.120 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 20.100 trẻ em dưới 6 tuổi, 245 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2.165 trẻ em sống trong các gia đình nghèo. Với phương châm “Dành cho trẻ em tất cả những gì tốt đẹp nhất”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo mọi trẻ em được phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, tâm hồn và đạo đức.

Các cháu lớp 5 tuổi Trường Mầm non Thị trấn Ngô Đồng xếp mô hình Công viên của em.
Các cháu lớp 5 tuổi Trường Mầm non Thị trấn Ngô Đồng xếp mô hình Công viên của em.

Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật; trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo, bảo vệ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em: các quyền cơ bản của trẻ em, chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, chương trình phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em… tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, những nguy cơ gây thương tích hoặc làm tổn thương trẻ em. Phòng LĐ-TB và XH huyện phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em. Trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập. Trạm y tế các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em; tuyên truyền, tư vấn cho bà mẹ cho con bú trong vòng một giờ đầu sau khi sinh; trẻ em trong độ tuổi được tiêm đầy đủ vắc-xin phòng bệnh và hằng tháng tổ chức cân nặng, đo chiều cao, theo dõi sự phát triển của trẻ; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đều được uống vitamin A. Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai hiệu quả. Hiện nay, số trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cân nặng còn 2.012 cháu, chiếm tỷ lệ 12,1%; số trẻ kém phát triển về chiều cao là 3.564 cháu, chiếm tỷ lệ 21,4%. Để đảm bảo quyền học tập của trẻ em, huyện chỉ đạo phòng GD và ĐT, các xã, thị trấn triển khai đề án phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Các nhà trường được đầu tư, nâng cấp, mua sắm đầy đủ các trang thiết bị dạy học, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em. Mặc dù còn nhiều khó khăn song các xã, thị trấn trong huyện đều dành diện tích xây dựng khu vui chơi cho trẻ em. Cả 332 xóm, TDP trong huyện đều có điểm vui chơi cho trẻ em, trong đó, có 210 xóm, TDP có NVH và sân chơi, thu hút đông đảo trẻ em đến vui chơi. Ngoài 245 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận trợ cấp xã hội thường xuyên, gồm: 91 trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, 18 trẻ em bị bỏ rơi được các gia đình nhận nuôi dưỡng, 128 trẻ em khuyết tật, 8 trẻ em nhiễm HIV/AIDS, năm 2014, huyện còn hỗ trợ giáo dục cho 1.100 học sinh thuộc hộ nghèo và 1.355 học sinh thuộc hộ cận nghèo theo quy định; quan tâm, chăm lo đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em thuộc các hộ nghèo, cận nghèo... giúp các em bớt khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, vào các dịp Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày vi chất dinh dưỡng, huyện ủy, UBND huyện đều có văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cắm trại, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em; thăm, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động ủng hộ, xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em, tạo nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2014, từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp, huyện đã cấp học bổng cho 17 học sinh, tặng xe đạp cho 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học khá, giỏi; tặng quà động viên 424 trẻ đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 134 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ Hội Vì Tâm (Pháp) duy trì cấp học bổng cho 10 học sinh, trị giá gần 50 triệu đồng/năm; hỗ trợ các trường mầm non còn khó khăn; có 6 trẻ được phẫu thuật tim, 1 trẻ được phẫu thuật chi và 1 trẻ được phẫu thuật vòm họng từ nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh. Phòng LĐ-TB và XH huyện hướng dẫn các địa phương đăng ký và thực hiện quy trình, các tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, từng bước xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện. Qua đánh giá, năm 2014 toàn huyện có 17 xã, thị trấn được công nhận phù hợp với trẻ em. Ngoài ra, huyện còn triển khai mô hình Kết nối dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại 2 xã Giao Nhân và Giao Tiến hiện có 4 trẻ bị nhiễm và 190 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đến nay, số trẻ em bị nhiễm, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và trẻ khuyết tật trên địa bàn đã cải thiện về sức khỏe và từng bước hòa nhập với cộng đồng.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huyện Giao Thủy đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đơn vị, cá nhân, từng gia đình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em; đời sống tinh thần và các quyền cho trẻ em ngày càng được đảm bảo để trẻ có cơ hội được phát triển toàn diện./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com