Xuân Kiên - Điểm sáng về phong trào nhân đạo, từ thiện

09:01, 29/01/2013
Gia đình anh Đinh Văn Sảng ở xóm 19B, xã Xuân Kiên được Hội CTĐ hỗ trợ xây dựng nhà tình thương.
Gia đình anh Đinh Văn Sảng ở xóm 19B, xã Xuân Kiên được Hội CTĐ hỗ trợ xây dựng nhà tình thương.

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Xuân Kiên (Xuân Trường) có 18 chi hội và 1 chi hội tán trợ với 1.700 hội viên. Để thực hiện tốt hoạt động công tác Hội, Hội CTĐ xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Nhờ đó, các mặt công tác Hội như: cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, phong trào thanh thiếu niên CTĐ trong các nhà trường được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Quỹ Hội CTĐ được các chi hội trong xã chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Đến nay, tổng Quỹ Hội CTĐ của toàn xã đạt hơn 80 triệu đồng, trong đó có nhiều quỹ Hội cơ sở đạt 20 triệu đồng như chi hội Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc, chi hội chùa Kiên Lao… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được nhiều tập thể, cá nhân hưởng ứng. Toàn xã hiện có 15 địa chỉ nhân đạo được nhận trợ giúp thường xuyên: Gia đình anh Đinh Văn Phi, ở xóm 12A có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng đều bị bệnh hiểm nghèo, không thể lao động để nuôi hai con nhỏ. Hội CTĐ xã đã cung cấp gạo ăn hằng tháng, các nhu yếu phẩm như xà phòng, quần áo, xây sửa nhà vệ sinh cho gia đình anh Phi. Bên cạnh đó, Hội CTĐ xã còn chủ động tìm việc làm, đảm bảo thu nhập giúp gia đình giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Từ năm 2003 đến nay, Hội CTĐ xã đã xây dựng được 4 nhà CTĐ trị giá mỗi nhà từ 20-40 triệu đồng. Bà Bùi Thị Tiu và bà Trần Thị Thi ở xóm 8; bà Bùi Thị Ngó ở xóm 19A, là nạn nhân chất độc da cam và là cựu TNXP; anh Đinh Văn Sảng, ở xóm 19B bị bệnh viêm cầu thận, gia đình rất khó khăn đã được Hội CTĐ xã hỗ trợ xây nhà ở. Hội CTĐ xã còn tổ chức thăm hỏi, cứu trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn đột xuất, gặp rủi ro hàng chục triệu đồng, giúp đỡ hàng chục hộ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Hằng năm, Hội CTĐ xã còn phối hợp với trạm y tế xã tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 30-40 lượt người mỗi năm. Hội CTĐ xã cũng đã thành lập đội xung kích CTĐ, với 15 hội viên, là lực lượng tiên phong trong các hoạt động hiến máu nhân đạo, phòng chống lụt bão, bắt ốc bươu vàng bảo vệ mùa màng, tham gia dọn vệ sinh môi trường… Bên cạnh đó, Hội CTĐ còn phát động phong trào thi đua làm nhiều việc thiện, xây dựng và nhân rộng mô hình “Liên gia đình nhân đạo”, nhiều người giúp đỡ một người, nhiều gia đình trợ giúp một gia đình khó khăn. Hội CTĐ xã còn tích cực tham gia ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt ở các địa phương trong nước với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Những hoạt động thiết thực trong công tác từ thiện, nhân đạo của Hội CTĐ xã Xuân Kiên đã làm vơi đi những khó khăn cho các đối tượng dễ bị tổn thương và các gia đình nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com