Giao Thủy phát triển phong trào sinh vật cảnh

08:06, 14/06/2019

Hội Sinh vật cảnh huyện Giao Thủy có trên 800 hội viên; trong đó có 16 nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh, 3 nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam. Những năm qua, phong trào sinh vật cảnh của huyện phát triển mạnh ở 2 lĩnh vực: trồng hoa và cây cảnh nghệ thuật. Doanh thu từ việc buôn bán hoa, cây cảnh, đá cảnh… duy trì ở mức cao, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động, góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam Nguyễn Xuân Đóa, xã Giao Yến sở hữu nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật có giá trị kinh tế cao.
Nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam Nguyễn Xuân Đóa, xã Giao Yến sở hữu nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật có giá trị kinh tế cao.

Đến nay, cả 22 xã, thị trấn trong huyện đều thành lập Hội Sinh vật cảnh và có 4 câu lạc bộ sinh vật cảnh cấp huyện là: Câu lạc bộ cây cảnh Giao Thủy, Câu lạc bộ Hoành Nha, Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật, Câu lạc bộ bonsai 1-5. Hội Sinh vật cảnh huyện thường xuyên tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế sinh vật cảnh; động viên hội viên tích cực xây dựng ý tưởng tạo hình cây cảnh theo lối cổ, lối mới, điều chỉnh về kích thước; mở rộng trồng cây ăn quả, cây bóng mát phù hợp nhu cầu thị trường; cải tạo vườn tạp để trồng cây cảnh, cây thế cho thu nhập cao. Diện tích trồng hoa, cây cảnh toàn huyện hiện đã phát triển trên 70ha trồng các loại cây cảnh nghệ thuật, cây bóng mát; hơn 2ha trồng các loại hoa; 2 trang trại phát triển kinh tế sinh vật cảnh theo hướng chuyên canh trồng hàng chục nghìn cây cảnh, cây bóng mát các loại như: sanh, si, lộc vừng, đa, phi lao, thông nhựa... Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Mẫn ở xã Giao An, chủ sở hữu trang trại cây bóng mát, cây công trình có diện tích khoảng 10ha. Gia đình ông đã cung cấp trên 20 nghìn cây bồ đề phục vụ công trình Chùa Bái Đính (Ninh Bình); xuất khẩu hơn 1.000 cây phi lao sang thị trường Dubai. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 4 doanh nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng, tư vấn, cho thuê các sản phẩm sinh vật cảnh; cung cấp dịch vụ vận tải, vật tư nông nghiệp và các vật tư khác phục vụ sản xuất, kinh doanh cây cảnh. Do phát triển đúng hướng nên phong trào sinh vật cảnh của huyện tiếp tục đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng giá trị thu nhập từ cây cảnh trong toàn huyện ước đạt trên 7 tỷ đồng/năm; doanh thu từ các loại hoa đạt trên 2 tỷ đồng/năm. Từ việc tham gia phát triển trồng cây cảnh, nhiều gia đình đã giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ông Bùi Xuân Tĩnh ở xóm 11, xã Hoành Sơn được nhiều người biết đến bởi tài đắp hòn non bộ, bể cảnh, đá cảnh. Ngoài danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam do Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam phong tặng năm 2017, ông còn được Hội Kim hoàn đá quý Việt Nam công nhận “Nghệ nhân bàn tay vàng”. Hơn 20 năm làm nghề, ông đã thực hiện nhiều công trình lớn như: chế tác 200m3 đá thạch anh trị giá trên 2 tỷ đồng tại Chùa Phúc Chỉ, xã Yên Thắng (Ý Yên); công trình chế tác khối đá nguyên thủy nặng 13 tấn, trị giá 5 tỷ đồng tại Thành phố Phủ Lý (Hà Nam)… Hiện tổ thợ của gia đình ông có 12 lao động theo làm từ 7-8 năm với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; bản thân ông có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình ông Lê Công Vinh ở xã Giao Châu hiện sở hữu nhà vườn rộng 2ha chuyên cung cấp các loại cây bóng mát, cây công trình cho các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình…, doanh thu từ 3-5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 16 lao động. Ông Bùi Văn Khiêm, xã Giao Hà sở hữu vườn cây sanh rộng 1ha với số lượng gần 1.000 cây gồm 300 cây trưởng thành hàng chục năm tuổi và hơn 500 cây phôi. Trong đó nhiều cây có giá trị kinh tế cao với các thế, dáng đẹp, độc đáo như: long thăng, bạt phong, lão mai… Nhà vườn của nghệ nhân Vũ Ngọc Uyển có diện tích 1.500m2; hiện trưng bày hàng chục cây cảnh đại thế có giá trị trên 1 tỷ đồng; trong đó, nhiều cây cảnh có giá trị kinh tế cao như: cây tùng la hán dáng trực hơn 110 năm, đôi cây sanh Nam Điền dáng long trên 80 năm, cây sanh dáng “cửu long” hơn 70 năm...

Để phát triển phong trào trồng cây cảnh, cây thế, Hội Sinh vật cảnh huyện đẩy mạnh hoạt động đào tạo, truyền nghề cho hội viên. Từ năm 2015 đến nay, Hội Sinh vật cảnh huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Giới thiệu việc làm huyện mở các lớp dạy nghề trồng, chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh nghệ thuật, chăm sóc lan, phòng trừ sâu bệnh. Đầu năm 2019 đến nay, Hội Sinh vật cảnh huyện tổ chức 1 lớp dạy nghề trồng, chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh nghệ thuật cho 35 hội viên trao đổi kinh nghiệm nhà vườn, góp phần nâng cao tay nghề cho hội viên, qua đó tạo nhiều sản phẩm cây cảnh có giá trị kinh tế cao. Năm 2017, Hội Sinh vật cảnh huyện tổ chức cho hội viên tham quan các nhà vườn tại Thành phố Đà Lạt, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng các loại hoa phù hợp thổ nhưỡng địa phương như: Tu-líp, cúc vạn thọ… Hàng năm, Hội Sinh vật cảnh huyện tham dự từ 2-3 cuộc triển lãm, trưng bày sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh để hội viên tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập. Tại cuộc trưng bày, triển lãm sinh vật toàn tỉnh lần thứ III-2018, Hội Sinh vật cảnh huyện Giao Thủy có hơn 100 tác phẩm dự thi giành 5 giải vàng, 15 giải bạc và 25 giải đồng. Năm 2018, tham gia Triển lãm sinh vật cảnh toàn quốc do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Hội Sinh vật cảnh huyện giành 2 giải bạc và 2 giải đồng với các tác phẩm: Cây sanh dáng trực trên 60 tuổi của nghệ nhân Hoàng Văn Sảng; cây sanh dáng tùng trên 50 tuổi của nghệ nhân Nguyễn Xuân Đóa. Ngoài ra, Hội Sinh vật cảnh huyện duy trì tổ chức trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh huyện hàng năm tại các lễ hội: Đình - Đền Kiên Hành, xã Giao Hải, Đền - Chùa Thanh Khiết, xã Giao Yến. Vào dịp khai trương mùa du lịch biển tại Thị trấn Quất Lâm, Câu lạc bộ bonsai 1-5 tổ chức trưng bày, triển lãm hơn 300 tác phẩm cây cảnh bonsai của Hội Sinh vật cảnh các huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy tham gia; doanh thu trên 1,5 tỷ đồng từ việc mua bán cây cảnh.

Thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh Giao Thủy tiếp tục vận động hội viên phát triển trồng đa dạng các loại hoa, cây cảnh; gắn sản xuất với thị trường. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào uốn tỉa, gieo trồng các loại cây phôi; mở rộng giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tập huấn truyền nghề, dạy nghề, tư vấn hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên và nhân dân tham gia. Chủ động tìm thị trường tiêu thụ, tạo thu nhập ổn định cho các hộ làm kinh tế sinh vật cảnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com