Ngư dân phấn khởi ra khơi đầu năm mới

06:02, 23/02/2018

Sau những ngày nghỉ vui Xuân đón Tết, ngư dân các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy lại nô nức, phấn khởi vươn khơi. Không khí lao động những ngày đầu năm nhộn nhịp, ai cũng hy vọng những chuyến ra khơi “mở hàng” trở về với khoang thuyền đầy ắp tôm, cá, mở đầu cho năm mới với nhiều thành công.

Ngư dân xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng) chuẩn bị ra khơi đầu năm.
Ngư dân xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng) chuẩn bị ra khơi đầu năm.

Sáng mùng 2 Tết, hầu hết ngư dân đã rộn ràng “ra quân”. Cùng với khí thế ra khơi đánh bắt đầu năm của thuỷ thủ, thuyền viên các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng chuyển động, nhiều cửa hàng xăng dầu, cơ sở sản xuất đá lạnh đã mở cửa, hoạt động liên tục để phục vụ nhiên liệu cho tàu cá. Tại các cảng cá, bến cá, từng chuyến xe chở vật dụng, nhiên liệu, nhu yếu phẩm phục vụ nghề biển hối hả nối đuôi nhau ra vào. Ngư dân vận chuyển đá cùng các nhu yếu phẩm chuẩn bị ra khơi. Nhiều tàu đã làm xong lễ cúng đầu năm với bánh chưng, hoa quả… để cầu mong sức khỏe dồi dào, kiên cường bám trụ ngư trường, làm ăn thắng lợi, chuyến xông biển đầu năm cá tôm nặng lưới. Ngư dân Trần Xuân Đức, xã Hải Chính (Hải Hậu) cho biết: “Ngư dân chúng tôi quanh năm lênh đênh trên biển nên ai cũng cầu mong cho chuyến ra khơi đầu xuân được thuận lợi, để cho cả năm suôn sẻ, trời yên biển lặng, cá đầy khoang. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cho chuyến đi này được chúng tôi làm hết sức cẩn thận”. Theo nhiều ngư dân có kinh nghiệm, sau Tết là thời điểm biển có nhiều luồng tôm, cá. Không những thế, chợ những ngày đầu năm tôm cá rất đắt hàng, bán được giá cao gấp đôi ngày thường nên đây là dịp ngư dân chúng tôi kiếm thêm thu nhập, bõ công đi làm trong lúc mọi người đi du xuân. Đặc biệt, thời tiết những tháng đầu năm 2018 khá thuận lợi cho việc vươn khơi, khai thác tại các ngư trường truyền thống. Chính vì thế, ngay từ trước Tết Nguyên đán, ngư dân đã chuẩn bị mọi điều kiện như lương thực, ngư lưới cụ, tu sửa máy móc, trang thiết bị để sẵn sàng ra khơi ngay trong những ngày đầu năm mới. Không chỉ những tàu cá khai thác xa bờ mà tại các vùng quê biển, những phương tiện khai thác thủy sản gần bờ vẫn nhổ neo ra khơi, bởi đặc thù của nghề là thời gian khai thác ngắn. Trên bãi biển chan hòa ánh nắng đầu xuân, những ngư dân ở các xã Giao Hải (Giao Thủy); Nghĩa Thắng, Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng)… đang ăm ắp niềm vui vì những chuyến biển đầu năm suôn sẻ. Ông Nguyễn Văn Minh, ngư dân ở xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) hồ hởi: “Tết nhất, nhà nhà đều đã ngán với thịt mỡ, dưa hành nên không gì hấp dẫn bằng một con cá tươi vừa được đánh bắt về. Chính bởi nhu cầu của người dân tăng cao nên chúng tôi lại càng có động lực đánh bắt từ những ngày đầu năm”. Huyện Giao Thủy hiện có hơn 800 tàu thuyền khai thác hải sản; trong đó số tàu có công suất dưới 20CV là 550 tàu còn lại 269 tàu khai thác có công suất 20CV trở lên; đặc biệt đã có 63 tàu được trang bị máy thông tin liên lạc, 2 tàu được trang bị máy vệ tinh tầm xa Movimar. Được sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, nghề khai thác thủy sản đã được duy trì và phát triển tốt. Ngư dân đã tập trung huy động các nguồn vốn để mua sắm ngư cụ, tàu thuyền, đẩy mạnh việc đánh bắt, khai thác thủy sản. Đồng chí Mai Thanh Long, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: “Trước Tết, bà con ngư dân đang trúng mùa, ai ai cũng phấn khởi đón Tết. Theo như thông lệ, cứ ngày mùng 2, mùng 3 Tết, ngư dân lại ra quân khai thác hải sản đầu năm. Chuyến biển đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng với ngư dân, ngoài cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá, còn mong trở về bình an”. Để tạo điều kiện cho ngư dân vững tin vươn khơi bám biển đầu xuân mới, Ban quản lý các cảng cá, bến cá đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm, điều động nhân viên, phân ca trực sẵn hỗ trợ tàu thuyền ra, vào cảng cá. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa được sắp xếp trật tự, đảm bảo việc lưu thông được thuận lợi.

Khí thế lao động tích cực ở các làng biển trong những ngày đầu xuân mới cho thấy những tín hiệu tốt của nghề khai thác hải sản. Việc ngư dân chủ động tham gia khai thác ở ngư trường xa, mạnh dạn đầu tư nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ, các trang thiết bị đồng bộ để chủ động tổ chức khai thác, bám biển cho thấy bước phát triển của ngành kinh tế biển tỉnh nhà cũng như tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương. Chi cục Thủy sản tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ, đội khai thác, hội nghề nghiệp trên nguyên tắc “tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi” với ngư dân. Quan tâm tới công tác dự báo ngư trường, thông tin dự báo ngư trường khai thác, trữ lượng nguồn lợi và khả năng cho phép đánh bắt kịp thời đến ngư dân. Hy vọng năm Mậu Tuất sẽ tiếp tục là năm thành công đối với ngành khai thác thủy sản./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com