Làm giàu từ sản xuất cá giống

05:07, 22/07/2017

Tình cờ chúng tôi được biết, giữa lòng thành phố đông vui nhộn nhịp, có cơ sở sản xuất cá giống Đại Hải, đường Kênh (TP Nam Định) của anh Trần Vũ Hải, luôn đạt mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chúng tôi đã gặp gỡ và được nghe anh trải lòng về những gian nan, vất vả từ giai đoạn khởi nghiệp từ tay trắng cho đến sự thành đạt, tạo dựng được uy tín trong ngành như ngày hôm nay.

Đánh bắt cá giống tại cơ sở sản xuất cá giống Đại Hải, đường Kênh (TP Nam Định).
Đánh bắt cá giống tại cơ sở sản xuất cá giống Đại Hải,
đường Kênh (TP Nam Định).

Chúng tôi đến khi anh đang có khách mua cá, sân nhà tiếng nói cười rôm rả của người mua lẫn người đánh bắt cá. Chờ việc giao bán xong, chúng tôi mới có cơ hội ngồi trò chuyện nhiều với anh. Giữa cái nắng oi ả của ngày hè, nhâm nhi chén trà, anh cứ thế mà trải lòng. Anh Hải sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Người xưa đã đúc kết: “Nhất canh trì, nhì canh viên, tam canh điền”, ở quê, thời xưa đất rộng, nhà nào cũng đào ao thả cá, có vườn cây, có đồng lúa, cứ vậy túc tắc làm ăn. Thời gian ấy, gia đình anh Hải vừa nuôi cá nước ngọt thương phẩm, vừa tự sản xuất con giống nhưng chỉ để phục vụ nhu cầu nuôi của gia đình. Năm 1999, được biết UBND phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định tạo điều kiện cho người dân nhận thầu diện tích mặt nước để phát triển kinh tế, anh Hải đã mạnh dạn nhận thầu. Vốn liếng dành dụm không được nhiều, anh Hải phải vay mượn thêm của bố mẹ, anh em, bạn bè để bắt đầu khởi nghiệp. Anh nhận thấy, nhu cầu của người dân về con giống thủy sản nước ngọt là rất lớn nên anh đã tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu sách vở kết hợp những kinh nghiệm sẵn có với hy vọng lập nghiệp bằng nghề sản xuất cá giống. Anh tâm sự: “Thời gian đầu, kinh tế khó khăn nên tôi phải nhờ mọi thành viên trong gia đình, bạn bè thân thiết mỗi người một tay đến phụ giúp để cải tạo ao đầm. Với tâm niệm “có sức người sỏi đá cũng thành cơm” nên tôi hết sức cố gắng, cần cù, miệt mài với đôi bàn tay lao động chân chính để gây dựng sự nghiệp với sự giúp đỡ, góp sức của bạn bè, người thân. Để nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nuôi cá giống, anh Hải thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi dành cho các cơ sở sản xuất cá giống ở Bắc Ninh. Không những thế, anh còn tích cực tham quan, học tập và chia sẻ kinh nghiệm với chủ các cơ sở sản xuất cá giống có hiệu quả. Anh còn quan tâm tìm hiểu, phát triển thị trường nên việc tiêu thụ sản phẩm của anh rất ổn định ở các tỉnh Nam Định, Bắc Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Bình, Huế… Hiện cơ ngơi sản xuất của anh Hải có hơn 20 bể ương và 5 mẫu ao sản xuất cá giống các loại. Mỗi năm, trung bình cơ sở của anh Hải thu nhập trên 800 triệu đồng chưa trừ chi phí. Ngày nào tại cơ sở của anh cũng nhộn nhịp xe cộ của khách hàng đến mua cá giống. Anh đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 7 người với mức lương từ 200-270 nghìn đồng/người/ngày. Chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất cá giống của mình, anh Hải cho biết: “Cá giống sức đề kháng kém cũng giống như trẻ con nên quá trình nuôi ương, đánh bắt, vận chuyển khi mang đi tiêu thụ đều phải có kỹ thuật. Ao ương phải có cống cấp và thoát nước chủ động, nước cấp cho ao phải bảo đảm sạch, không bị ô nhiễm. Hằng năm, ao nuôi phải được bơm cạn, vét bùn đáy, dùng vôi bột để cải tạo, diệt cá tạp và phòng trừ dịch bệnh. Ngoài ra, bờ ao phải được gia cố chắc chắn, tránh để rò rỉ thất thoát cá. Cá giống cung cấp cho người nuôi phải khỏe mạnh, không xây xát, không bị dịch bệnh, đảm bảo tỷ lệ sống cao mới xuất bán, như vậy mới tạo dựng được niềm tin, chữ tín đối với khách hàng”. Sản phẩm cá giống của anh luôn được các khách hàng nuôi thủy sản gần xa đánh giá cao về chất lượng. Anh Nguyễn Anh Minh, xã Minh Tân (Vụ Bản) là khách hàng quen thuộc của cơ sở anh Trần Vũ Hải. Anh Minh cho biết: “Tôi có ao nhỏ nuôi cá nước ngọt truyền thống. Từ ngày bắt tay vào nuôi cá đến nay, cơ sở sản xuất cá giống của anh Hải luôn là địa chỉ tôi tin tưởng lựa chọn. Đàn cá khi được đem về nuôi phát triển rất đồng đều và khỏe mạnh. Anh Hải là người cung cấp cá giống luôn quan tâm giữ chữ tín với khách hàng”. Khi đã có thị trường, trình độ kỹ thuật đã được nâng cao, nhiều năm trở lại đây, nhận thấy nhu cầu thị trường đối với cá chép Koi (Nhật Bản) lớn nên anh Hải nghiên cứu sản xuất thêm giống cá Koi, cá chép dài… Bên cạnh đó, cá “ông Công” hiện cũng là sản phẩm thế mạnh của cơ sở anh Hải. Hiện đang là thời điểm ương nuôi cá để phục vụ cho dịp 23 tháng Chạp. Anh Hải cho biết: “Vào dịp chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo về trời, mỗi ngày cơ sở của tôi xuất bán từ 400-500kg cá. Mỗi dịp Tết, tôi xuất bán trung bình khoảng 15 tấn cá để phục vụ cho dịp 23 tháng Chạp, mức giá dao động 60-70 nghìn đồng/kg”. Ngoài ra anh Hải còn nhập một số đối tượng mới, lạ như cá hải tượng, cá nheo… từ địa phương khác về để phục vụ cho nhu cầu của người dân. Không những làm giàu cho bản thân, anh Hải còn hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, tư vấn cách chăm sóc, phòng trị bệnh và hướng dẫn cách nuôi cá lớn nhanh cho người dân, giúp việc nuôi cá đạt hiệu quả cao hơn.

Bằng sự cần mẫn, tinh thần chăm học hỏi, không ngại khó khăn, anh Hải đã trở thành ông chủ có tiếng trong giới sản xuất, kinh doanh giống cá nước ngọt. Với nguồn thu nhập từ sản xuất cá giống, anh đã xây được nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi, đời sống gia đình ngày càng được nâng cao./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com