"Mở cửa biển" đầu xuân

07:02, 07/02/2017

Sau những ngày vui xuân, đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, hàng loạt chiếc tàu cá của ngư dân vùng biển các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng lại lần lượt vươn khơi, “mở cửa biển đầu xuân” mang theo hy vọng một vụ tôm cá bội thu.

Ngư dân xã Hải Chính (Hải Hậu) chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi.
Ngư dân xã Hải Chính (Hải Hậu) chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi.

Tại các địa điểm như cảng cá Ninh Cơ, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), bến cá Quần Vinh (Nghĩa Hưng), bến cá Giao Hải (Giao Thủy)…, tàu thuyền đã tấp nập ra vào. Có mặt tại Cảng cá Ninh Cơ những ngày đầu năm mới, chúng tôi ghi nhận không khí lao động nhộn nhịp của ngư dân. Chuyến đi biển đầu năm thời tiết đẹp, những chiếc thuyền cắm cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trong gió sẵn sàng rời bến tiến biển với mong muốn đánh bắt được nhiều tôm cá. Để chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm suôn sẻ, ngay từ trước Tết Nguyên đán, ngư dân đã tu bổ lại tàu thuyền, ngư lưới cụ. Những xưởng máy sản xuất đá lạnh vận hành hết công suất để cung cấp đủ đá cho tàu thuyền ra khơi. Trong hành trang ngư dân mang theo không thể thiếu lễ vật để cúng “thần biển”, cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi. Ông cha ta có câu “vạn sự khởi đầu nan”, chính vì vậy phiên biển đầu năm đối với mỗi ngư dân có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nghề đi biển là nghề vất vả, luôn phải đối đầu với sóng to, gió lớn, những thách thức khó lường, do đó ngày đầu “ra quân” đánh bắt hải sản ai cũng mang trong mình những hy vọng “trời yên, biển lặng”, tôm cá đầy khoang. Ông Nguyễn Văn Xướng, xã Hải Hòa (Hải Hậu) cho biết: “Để các thuyền viên được ăn Tết vui vẻ, thoải mái chúng tôi phải chuẩn bị ngư lưới cụ từ trước Tết. Ăn Tết xong là chúng tôi chỉ cần bốc lưới xuống thuyền “khai pháo ra quân”. Vì là chuyến biển đầu tiên của năm mới nên gia đình tôi đã dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đầy đủ mọi nhu yếu phẩm cần thiết chỉ mong sao trời yên biển lặng để có chuyến biển mở hàng thắng lợi”. Không chỉ ngư dân xã Hải Hòa mà tại huyện Hải Hậu, ngay trong ngày mùng 2 Tết, nhiều ngư dân ở các xã Hải Triều, Hải Xuân, Hải Chính… đã nhổ neo rời bến mang theo không khí vui tươi, rộn ràng của Tết cổ truyền. Đồng chí Mai Văn Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu cho biết: “Trước Tết, bà con ngư dân đang trúng mùa, ai ai cũng phấn khởi đón Tết. Theo như thông lệ, cứ ngày mùng 2, mùng 3 Tết, ngư dân lại ra quân khai thác hải sản đầu năm. Chuyến biển đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ngư dân, ngoài cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để đánh bắt được nhiều tôm cá, còn mong trở về bình an”. Anh Kim Ngọc Tế, xã Hải Chính (Hải Hậu) cho biết: “Tôi đã bám biển được hơn chục năm rồi, những ngày đầu năm, tôm cá về rất đắt hàng, bán được giá cao gấp đôi ngày thường nên đây là dịp để ngư dân kiếm thêm thu nhập bõ công đi làm trong lúc mọi người du xuân”. Cùng với khí thế xuống đồng sôi nổi đầu xuân của nông dân, khí thế vào ca mở máy đầu năm của công nhân các nhà máy, công xưởng, bà con ngư dân cũng đồng loạt ra khơi khai thác hải sản. Để ngư dân vững tin vươn khơi bám biển dịp đầu xuân năm mới, Ban quản lý các cảng cá, bến cá cũng đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, có biện pháp hỗ trợ cho ngư dân. Ông Nguyễn Văn Mười, Giám đốc Cảng cá Ninh Cơ cho biết: “Để tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi đầu năm mới, Ban quản lý cảng cá đã điều động nhân viên, phân ca trực sẵn hỗ trợ tàu thuyền ra vào cảng cá. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa được sắp xếp trật tự, đảm bảo việc lưu thông được thuận lợi”.

Từ khí thế lao động tích cực ở những làng biển ngay trong những ngày đầu xuân mới, có thể thấy nghề khai thác hải sản của ngư dân trong tỉnh đang có chiều hướng phát triển khả quan. Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: “Ngư dân đã có ý thức đầu tư nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới cụ và trang thiết bị đồng bộ để chủ động trong việc tổ chức khai thác, bám biển. Bên cạnh đó ngư dân cũng đã nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản ở những ngư trường được cho phép... Đây là tín hiệu vui báo hiệu những chuyển biến mới cho ngành thủy sản của tỉnh. Chi cục sẽ tiếp tục hỗ trợ ngư dân hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để đóng tàu theo Nghị định 67, hiện đại hóa đội tàu đánh cá, nâng công suất tàu thuyền để đánh bắt xa bờ, phát triển kinh tế bền vững”. Bên cạnh đó, Chi cục cũng tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ, đội khai thác, hội nghề nghiệp trên nguyên tắc “tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi” với ngư dân. Quan tâm công tác dự báo ngư trường, thông tin dự báo ngư trường khai thác, trữ lượng nguồn lợi và khả năng cho phép đánh bắt kịp thời đến ngư dân. Hy vọng năm Đinh Dậu sẽ tiếp tục là năm thành công đối với ngành khai thác thủy sản./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com