Yên Lương tập trung phát triển ngành nghề

07:02, 21/02/2012

Nằm ven quốc lộ 10 và tiếp giáp với hai xã Yên Ninh và Yên Tiến có nghề truyền thống phát triển mạnh, những năm qua xã Yên Lương (Ý Yên) đã xác định phải tập trung phát triển ngành nghề và dịch vụ nhằm tạo việc làm, thu nhập cho các hộ dân.

Nông dân thôn Mộc Tân, xã Yên Lương (Ý Yên) gieo cấy lạc xuân.
Nông dân thôn Mộc Tân, xã Yên Lương (Ý Yên) gieo cấy lạc xuân.

Từ năm 2010, xã đã cho chuyển đổi diện tích thùng đào, bãi bồi ven sông cấy lúa kém hiệu quả để các doanh nghiệp đấu thầu xây dựng cơ sở sản xuất. Cty Sản xuất gạch Tuynel Hà Minh Lương đã đầu tư xây dựng 3 dây chuyền sản xuất gạch Tuynel với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng trên diện tích 4,2ha và đi vào hoạt động. Năm 2011, doanh thu của Cty ước đạt 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức thu nhập bình quân từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Xã đã phối hợp với Tổng Cty CP Dệt may Nam Định xây dựng nhà máy may xuất khẩu thu hút và tạo việc làm cho hơn 60 lao động với mức thu nhập từ 2-2,5 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tới, nhà máy may Yên Lương sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng nhà xưởng với quy mô 500-700 lao động vào làm việc. Nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ cũng được xã Yên Lương tập trung phát triển ở một số thôn như Tân Phú, Mộc Tân. Hiện tại, xã đã phê duyệt dự án cho doanh nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Ngọc Xuyên đấu thầu 3,3ha dọc đê sông Sắt để xây dựng nhà xưởng. Dự kiến doanh nghiệp sẽ thu hút thêm hơn 100 lao động vào sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu.

Cùng với việc tập trung phát triển ngành nghề, xã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Xã đã chuyển đổi hơn 8ha vùng đất cấy lúa kém hiệu quả cho các hộ đấu thầu xây dựng các mô hình VAC.

Anh Nguyễn Văn Lập ở thôn Nhân Nghĩa cho biết: Năm 2007, gia đình nhận thầu hơn 1ha đất của xã để xây dựng gia trại chăn nuôi tổng hợp với mô hình cá luồn lúa kết hợp với nuôi lợn, vịt. Hiện nay, gia đình tôi nuôi 8 con lợn nái, 40 con lợn thịt và 20 con lợn giống, trung bình mỗi tháng xuất bán được hơn 1 tấn thịt lợn hơi; nuôi hơn 100 con vịt đẻ và 3.000 con vịt thịt; 3.600m2 ao nuôi thả cá truyền thống để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa từ chất thải chăn nuôi lợn. Mô hình nuôi chim bồ câu của anh cũng được nhiều gia đình lân cận học hỏi và áp dụng. Với 60 đôi bồ câu nuôi thả tự nhiên, trung bình từ 2-3 ngày, anh xuất được 1 đôi bồ câu với giá 100.000 đồng/đôi. Nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích đất canh tác, xã Yên Lương tập trung chỉ đạo xây dựng cơ cấu giống hợp lý với 40% lúa thuần tập trung vào các giống lúa Bắc thơm số 7, NĐ1 và NĐ5, Khang Dân, Việt Hương Chiếm và 60% lúa lai bao gồm Nhị ưu 838, TX111, Dưu 527. Vụ xuân năm nay, xã Yên Lương đã triển khai cấy khảo nghiệm giống lúa thuần J02 là giống có tiềm năng, năng suất khá, chất lượng gạo ngon tại vùng chân đất cao của các xóm Mộc Tân, Quảng Trường. Xã còn chỉ đạo các hộ trồng trên 166ha lạc xuân bằng các giống Trạm Dầu 207, L18, X23, X21.

Với sự năng động, tập trung phát triển ngành nghề kết hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xã Yên Lương đã tạo việc làm, thu nhập cho nhân dân trong xã. Năm 2011, thu nhập bình quân trên đầu người của xã đạt 19,3 triệu đồng/người. Xã đang phấn đấu năm 2012 đạt mức thu nhập bình quân 20-21 triệu đồng/người./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com