Nông dân Nam Định học tập và làm theo Bác

04:04, 24/04/2020

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Các cấp Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, lồng ghép nội dung các chuyên đề của Chỉ thị 05 trong các kỳ sinh hoạt chi hội; thường xuyên nêu gương hội viên điển hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Cán bộ, hội viên đã tích cực thực hành tiết kiệm, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động, điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào xây dựng NTM. Ngoài ra, các cấp Hội đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Hàng cây nông dân” ở huyện Trực Ninh; “Xây dựng tuyến phố, ngõ xóm không có rác thải” ở thành phố Nam Định; “Chỉnh trang khuôn viên gia đình xanh - sạch - đẹp, xây dựng gia đình NTM, xóm NTM” ở huyện Hải Hậu; “Vệ sinh môi trường và trồng hoa ven đường tạo cảnh quan môi trường” ở các huyện Trực Ninh, Hải Hậu; “Thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật” ở các huyện Nam Trực, Ý Yên; “Xây dựng cánh đồng lớn” ở các huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường... Hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh được quan tâm thường xuyên với nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở như: hỗ trợ nguồn vốn vay, kinh nghiệm sản xuất; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; đào tạo nghề, tạo việc làm; hỗ trợ xây dựng các hình thức kinh tế tập thể; quảng bá, tiêu thụ sản phẩm…, qua đó giúp hội viên mạnh dạn áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Năm 2019, toàn tỉnh có 111.360 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; ngày càng xuất hiện nhiều điển hình nông dân sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tiêu biểu như các ông: Trần Văn Huấn, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) với mô hình nuôi đông trùng hạ thảo; Ngô Văn Ánh, xã Trực Cường (Trực Ninh) với mô hình nuôi cá lồng trên sông Ninh Cơ; Nguyễn Văn Công, xã Hải Xuân (Hải Hậu) với mô hình nuôi gà lấy trứng; Vũ Đình Tuấn, xã Yên Phúc (Ý Yên) với mô hình nuôi cá lồng trên sông Đào; Trần Thanh Năm, xã Xuân Vinh (Xuân Trường) với mô hình nuôi cá trắm đen… Thực hiện làm theo Bác về phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh còn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Năm 2019, Quỹ “Mái ấm nông dân” tiếp tục được triển khai, toàn tỉnh vận động được 315,4 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ này, HND các huyện, thành phố đã tổ chức trao tặng 3 nhà tình nghĩa, hàng trăm suất quà, 5 con bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 30 xe đạp cho con em hội viên vượt khó, học giỏi…

Gia đình hội viên Nguyễn Văn Công, xã Hải Xuân (Hải Hậu) với mô hình nuôi gà siêu trứng cho thu nhập cao.
Gia đình hội viên Nguyễn Văn Công, xã Hải Xuân (Hải Hậu) với mô hình nuôi gà siêu trứng cho thu nhập cao.

Từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được biểu dương, nhân rộng, có sức lan toả trong cộng đồng. Tiêu biểu như: Chi Hội 12, HND xã Giao Hà (Giao Thủy) đã thống nhất lựa chọn các nội dung cụ thể để học tập và làm theo Bác, trong đó tập trung vào nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt cho phong trào nông dân trong xóm. Chi Hội thường xuyên duy trì sinh hoạt nền nếp, hiệu quả, thiết thực; đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất và làm giàu; đảm nhận vệ sinh môi trường trục đường qua xóm; vận động hội viên tiết kiệm 500 nghìn đồng/tháng để xây dựng quỹ quay vòng 60 triệu đồng cho 5 hội viên vay phát triển sản xuất; thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa và các phong trào thi đua khác do HND cấp trên, Đảng ủy, UBND xã phát động. Liên tục trong nhiều năm, chi Hội 12 đạt vững mạnh; 100% hộ nông dân có hội viên tham gia tổ chức Hội; xây dựng quỹ chi Hội đạt 300 nghìn đồng/hội viên... Tại thị trấn Lâm (Ý Yên), thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ HND thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, hội viên; sao in nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác cấp cho 10/10 chi Hội tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền. Nhờ đó, cán bộ, hội viên nông dân thị trấn đã thiết thực làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như: tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM; thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; đảm nhận trồng và chăm sóc “hàng cây nông dân”, vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia mua BHYT. Đến nay, tỷ lệ hội viên của thị trấn đạt 85,2% so với hộ nông thôn; quỹ hội bình quân 195 nghìn đồng/hội viên; Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 60 triệu đồng. Ngoài ra, HND thị trấn còn thực hiện hiệu quả chương trình liên kết 4 nhà; xây dựng mô hình CLB “Nông dân với pháp luật” với 50 thành viên tham gia. Tại xã Xuân Thượng (Xuân Trường), với cương vị Chi hội trưởng, Ủy viên Ban chấp hành HND xã, ông Đỗ Văn Hưng luôn nỗ lực cố gắng, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động, đi đầu trong các phong trào thi đua của Hội và địa phương; tích cực đổi mới các nội dung sinh hoạt để thu hút, tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, từ năm 2014, gia đình ông đã thuê lại 12 mẫu ruộng của những gia đình đi làm ăn xa để gieo cấy lúa bằng các giống có chất lượng cao như: Bắc thơm số 7, tám, nếp đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, gia đình ông đều được bình chọn là hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi. Còn tại xã Trực Thái (Trực Ninh), anh Nguyễn Văn Thục, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành HTX chăn nuôi đa dạng sinh học Trực Thái được nhiều người biết đến với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Cùng với việc chăn nuôi lợn sạch theo phương pháp hữu cơ sử dụng thảo dược vào khâu chế biến thức ăn tạo chất lượng thịt thơm ngon vượt trội, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gia đình anh còn đầu tư cải tạo ao vườn, nuôi cá truyền thống, trồng hoa phong lan, hoa hồng, cây ăn quả, cây dược liệu. Từ tháng 8-2019, anh Thục đã xây dựng được cửa hàng bán nông sản sạch theo tiêu chuẩn VietGAP và OCOP tại xã Trực Thái. Anh còn thư?ng xuy?n chia s?ờng xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên trong HTX chăn nuôi lợn sạch, giúp các hộ chăn nuôi đều có lãi.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp HND trong tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác Hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com