Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

07:11, 06/11/2019

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh ta phát triển sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo; đã huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Công an xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

I. Từ những mô hình, cách làm sáng tạo...

Để tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đầu năm 2017, Công an xã Hải Xuân đã tham mưu cho UBND xã vận động các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tự nguyện ủng hộ kinh phí để lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu vực công cộng, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Từ khi thực hiện mô hình “Camera an ninh”, tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn xã giảm rõ rệt. Toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh đều được truyền trực tiếp qua máy chủ đặt tại phòng trực ban của công an xã, phục vụ hiệu quả công tác điều tra khi có vụ việc xảy ra. Bên cạnh đó khi phát hiện có biểu hiện nghi vấn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, người dân kịp thời báo tin và phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra xử lý, ngăn chặn kịp thời. Với hiệu quả của việc triển khai mô hình “Camera an ninh”, nhiều hộ dân trong xã đã triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh với trên 200 mắt, góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Từ kinh nghiệm, hiệu quả tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở xã Hải Xuân, mô hình “Camera an ninh” đã được triển khai nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh.

Nam Điền là xã ven biển phía tây nam của huyện Nghĩa Hưng. Từ nhiều năm nay, Công an xã Nam Điền đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng và duy trì hoạt động nhiều mô hình liên kết trong công tác giữ gìn an ninh trật tự phù hợp với đặc thù địa bàn tuyến biển. Trong đó đã duy trì và nhân rộng mô hình “tổ tự quản” về an ninh trật tự ở các thôn, xóm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các “tổ tự quản”, lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng của Đồn Biên phòng Ngọc Lâm hướng dẫn các thành viên của các “tổ tự quản” về an ninh trật tự làm tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin; nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; đồng thời duy trì công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ địa bàn. Bên cạnh đó, các “tổ tự quản” đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời cung cấp cho lực lượng công an những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự. Hoạt động của các “tổ tự quản” về an ninh trật tự ở xã Nam Điền đã cùng với các lực lượng xây dựng thế trận an ninh nhân dân liên hoàn vững chắc ở địa bàn tuyến biển, góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

II. Đến hiệu quả phong trào

Căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể của địa bàn cơ sở, lực lượng Công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai nhiều mô hình phù hợp, cách làm sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt để làm tốt công tác tham mưu, triển khai xây dựng và duy trì hiệu quả của các mô hình phong trào toàn toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thực hiện hiệu quả tiêu chí về an ninh trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Công an tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào ở cơ sở. Theo đó, Công an tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đến nay đã triển khai 12 đợt điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; đã bố trí công an chính quy đối với 204/204 (đạt 100%) xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số 596 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có: 204 đồng chí trưởng Công an xã; 135 đồng chí phó trưởng Công an xã và 257 Công an viên. Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt xây dựng và duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Toàn tỉnh hiện có gần 49 nghìn người tham gia các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả, nâng cao ý thức tự giác, tích cực của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đến nay, các địa phương trong tỉnh tiếp tục duy trì 45 mô hình phong trào đang phát huy tác dụng trên địa bàn. Điển hình như các mô hình phong trào: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “3 giỏi, 2 vững mạnh”, “Ba an toàn” về an ninh trật tự phát động trên địa bàn toàn tỉnh; “Thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, “Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn xóm”, “Bình yên làng nghề”… ở nông thôn; “Giáo xứ, giáo họ không có ma túy, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội”, “Tâm sáng hướng thiện”… ở vùng đồng bào các tôn giáo; “Xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có ma túy”, “Giải quyết địa bàn trọng điểm”, “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị”, “Liên gia tự quản”, “Tổ dân tự quản”… ở thành phố Nam Định; phong trào “Tự quản, tự phòng”, “Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn”, “An toàn trường học”… ở địa bàn cơ quan, doanh nghiệp, trường học; mô hình “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn an toàn” góp phần xây dựng nông thôn mới. Một số mô hình mới đã khẳng định hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và được nhân rộng; tiêu biểu như các mô hình “Camera an ninh”, “Tổ cựu chiến binh vì dân”... Thông qua hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hàng năm nhân dân đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình và phương thức thủ đoạn hoạt động, từ đó đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững bình yên địa bàn. Đặc biệt đã phát huy hiệu quả thiết thực trong thực hiện tiêu chí “An ninh trật tự” góp phần tích cực vào việc sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến cuối tháng 7-2019, cả 10/10 huyện, thành phố của tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới; về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong những năm qua phát triển rộng khắp, đồng đều cả về bề rộng và chiều sâu đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com