Cần làm cho phong trào thanh niên tình nguyện thực chất hơn

08:01, 06/01/2012
ĐVTN Khối các cơ quan tỉnh tham gia làm vệ sinh môi trường tại Trung tâm Văn hoá Thanh thiếu niên tỉnh.  Bài và ảnh: Thuý Ngần
ĐVTN Khối các cơ quan tỉnh tham gia làm vệ sinh môi trường tại Trung tâm Văn hoá Thanh thiếu niên tỉnh.

Các hoạt động tình nguyện hưởng ứng Năm Thanh niên 2011 đã hướng tới những việc làm cụ thể góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự đô thị và làm tốt công tác bảo vệ môi trường tại các xã, phường, thị trấn thông qua việc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Tuần lễ biển và hải đảo,… tổ chức mít tinh, trồng cây phi lao chắn sóng,… phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”... Ngoài ra, các đội thanh niên tình nguyện còn  tham gia nạo vét, khơi thông 17km kênh mương nội đồng, góp hơn 300 ngày công sửa chữa, nâng cấp và làm mới hơn 100km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá gần 500 triệu đồng; tổ chức làm vệ sinh đồng ruộng, bắt ốc bươu vàng tại 12 cánh đồng… Tổ chức 12 đợt ra quân thu hút hơn 2.500 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia xóa biển quảng cáo trái phép, quét vôi tường bẩn trên các tuyến đường của Thành phố Nam Định. Năm 2011, toàn tỉnh tiếp tục duy trì 206 CLB, đội tình nguyện xung kích, thanh niên tình nguyện vì môi trường xanh - sạch - đẹp thu hút trên 4.000 ĐVTN tham gia.

Tuy nhiên, trên thực tế, mô hình hoạt động tình nguyện của ĐVTN ở một số địa phương còn nặng tính hình thức, chưa thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Một chi đoàn ở xã Yên Thắng (Ý Yên) khi được hỏi về hoạt động của chi đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, bí thư chi đoàn cho biết, rất khó tập hợp thanh niên tham gia việc quét dọn đường làng, khơi thông kênh dẫn nước. Trong quá trình triển khai phong trào hoạt động tình nguyện của học sinh, sinh viên tại các địa phương, chưa chọn được việc làm cụ thể, hiệu quả hoạt động chưa cao, tiến độ triển khai công việc chậm. Tại điểm sinh viên hoạt động tình nguyện xanh ở huyện Nam Trực và Trực Ninh, sinh viên được giao nhiệm vụ làm sạch kênh mương, khơi thông dòng chảy nhưng vẫn có một số người không tích cực tham gia. Những hành động này làm mất đi hình ảnh đẹp về thanh niên tình nguyện trong lòng người dân. Bên cạnh đó, phong trào bảo vệ môi trường của ĐVTN chủ yếu tập trung vào những đợt, tháng cao điểm hay các dịp ra quân hưởng ứng ngày lễ, tết: như mùa hè thanh niên tình nguyện, tết trồng cây, nhân các ngày lễ kỷ niệm về môi trường,... nhưng lại không duy trì thường xuyên. Các đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên, thanh niên, do đó hoạt động bảo vệ môi trường của Đoàn Thanh niên chưa tạo được ảnh hưởng đối với cộng đồng. Việc thanh niên tình nguyện ra quân dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, thu gom và đốt rác thải sinh hoạt, làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm… chỉ diễn ra trong những ngày giáp Tết Nguyên đán...

Để tiếp tục thu hút ĐVTN tham gia công tác bảo vệ môi trường, cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác phối hợp, vận động xã hội hóa trong tổ chức hoạt động, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình tại cơ sở, quản lý đội ngũ tình nguyện viên, duy trì hoạt động bảo vệ môi trường thường xuyên, liên tục./.

Bài và ảnh: Thuý Ngần



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com