Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2010)

10:08, 18/08/2010

Đồng chí Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh lẵng hoa tươi thắm.
Ngày 16-8-2010, Công an tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2010), 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 - 19-8-2010). Các đồng chí: Chu Văn Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; một số đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh tới dự.

Ngày 19-8-1945, trong cao trào sục sôi của Cách mạng tháng Tám, lực lượng CAND Việt Nam được thành lập. Trong suốt 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua các giai đoạn cách mạng đầy cam go, quyết liệt, lực lượng CAND Việt Nam nói chung và lực lượng Công an Nam Định luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đổi mới các mặt công tác, xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị và nghiệp vụ, chủ động làm tốt chức năng tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền, từng bước đấu tranh có hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; triển khai thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng chống các loại tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội… tạo bước chuyển biến mới về trật tự xã hội. Lực lượng Công an tỉnh đã bóc dỡ nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, manh động, tăng cường trật tự giao thông, trật tự công cộng, 19 năm liền, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra hoạt động của bọn tội phạm có tổ chức theo kiểu "xã hội đen" và sử dụng vũ khí nóng gây án, đảm bảo tốt an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo… không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Cùng với các mặt công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh đã duy trì và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" như: "Thôn xóm, khu phố bình yên, không có tội phạm, không có ma túy và tệ nạn xã hội", "Bình yên làng nghề", "Bình yên làng du lịch sinh thái", "Xứ họ đạo an toàn", "Liên gia tự quản"… Những kết quả đạt được của lực lượng Công an tỉnh và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần "mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ", thực hiện nghiêm túc "6 điều Bác Hồ dạy CAND", xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục và không ngừng đổi mới về nhận thức, tư duy nghiệp vụ, đổi mới các chủ trương, giải pháp, lề lối và phương pháp làm việc. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, TTATXH, phục vụ hiệu quả quá trình hội nhập thế giới, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích và chiến công của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh tình hình tội phạm và một số tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đứng trước nhiều thử thách mới do đó lực lượng Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới hơn nữa về nhận thức và phương pháp công tác, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên từng lĩnh vực và địa bàn dân cư./.

Tin, ảnh: Thu Thủy

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com