Triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022

10:04, 22/04/2022

Chiều 22-4, Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021; triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải của tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Giải.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Giải của tỉnh - đã báo cáo kết quả hưởng ứng Giải lần thứ VI - năm 2021. Theo đó, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được Ban TVTU, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hưởng ứng Giải của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai bài bản, nền nếp; thu hút sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan thông tấn, báo chí cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Đã có 175 tác phẩm tham dự Giải lần thứ VI - năm 2021 được đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng hơn năm trước; trong đó 52 tác phẩm được lựa chọn gửi tham dự Giải ở Trung ương gồm báo viết 19 tác phẩm, báo hình 19 tác phẩm, báo điện tử 5 tác phẩm, phát thanh 9 tác phẩm. Kế hoạch hưởng ứng Giải lần thứ VII - năm 2022 được tỉnh đặt ra yêu cầu cao hơn, hướng đến những vấn đề mới, được dư luận quan tâm về lĩnh vực xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị...

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Giải của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến về kết quả, kinh nghiệm triển khai hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng lần thứ VI - năm 2021; kế hoạch triển khai hưởng ứng Giải lần thứ VII - năm 2022, làm căn cứ để Ban TVTU, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hưởng ứng Giải của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phù hợp hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa Liềm vàng của tỉnh đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cấp tỉnh; sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Giải cần tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Giải của tỉnh; xây dựng báo cáo đánh giá, tập trung biểu dương nhiều hơn nữa những cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt; đồng thời thắng thắn phê bình những cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tích cực vào cuộc tham gia. Để Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022 tổ chức thành công, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là Báo Nam Định, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục có những giải pháp mới nhằm thu hút, tập hợp được những tác giả, nhà báo tận tâm, sáng tạo, tìm tòi, phát hiện, xây dựng nhiều tác phẩm hấp dẫn, đúng chủ đề để tham dự. Bên cạnh đó, tăng cường công tác công tuyên truyền hưởng ứng Giải, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạnh trong giai đoạn mới./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com