Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân

09:04, 29/04/2020

Chiều 29-4, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân tại các địa phương. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo Sở NN và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phun trừ sâu bệnh tại huyện Nghĩa Hưng.
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phun trừ sâu bệnh tại huyện Nghĩa Hưng.

Vụ xuân 2020, toàn tỉnh gieo cấy 72.465ha, giảm 987ha so với vụ xuân năm 2019. Hiện nay, các trà lúa đang ở cuối giai đoạn phân hoá đòng và bắt đầu trỗ. Trà lúa cấy sớm đang phân hoá đòng ở bước 6-7 chuẩn bị trỗ bông, đến ngày 29-4 có 1.900ha trỗ bông, lúa đại trà đang phân hóa đòng bước 5-6. Dự kiến lúa toàn tỉnh trỗ tập trung từ ngày 5 đến 15-5 và đến 20-5 sẽ cơ bản trỗ xong. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 nở rộ từ ngày 22 đến 30-4, mật độ sâu phổ biến 50-70 con/m2, cao 200-300 con/m2, cục bộ 1.000 con/m2. Lứa sâu kéo dài, mức độ gây hại cao gấp 3-4 lần vụ xuân năm 2019. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức phòng trừ tập trung từ ngày 22 đến 29-4 cho 56.225/68.375ha cần trừ (đạt 82%). Tuy nhiên trong đợt cao điểm phòng trừ sâu gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa nhiều ngày, nhiều diện tích lúa phun xong gặp mưa hoặc phun không đúng chủng loại thuốc hướng dẫn nên hiệu quả phòng trừ kém, nơi mật độ sâu cao 70-100 con/m2, cá biệt trên 300 con/m2. Bệnh đạo ôn lá đã phát sinh và gây hại cục bộ trên các giống nhiễm: Đài thơm 8, Nếp, BC15, Q5.... Rầy lứa 2 (chủ yếu rầy lưng trắng) nở rộ từ ngày 20 đến 27-4, mật độ phổ biến 300-500 con/m2, cao 2.000-3.000 con/m2. Rầy lứa 2 có mật độ cao và phân bố chủ yếu ở các huyện phía nam tỉnh, phía bắc tỉnh gây hại cục bộ…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đánh giá cao việc chủ động, tích cực trong phòng trừ sâu bệnh của các huyện, thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở NN và PTNT. Các huyện, thành phố đã bám sát khung thời gian chỉ đạo của UBND tỉnh để chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người dân phun trừ bảo đảm hiệu quả. Tuy nhiên vụ xuân năm nay, sâu cuốn lá phát dục kéo dài hơn so với mọi năm, đồng thời trong thời điểm phun trừ tập trung từ ngày 22 đến 26-4 có thời điểm có mưa do ảnh hưởng của gió mùa. Vì vậy, các huyện, thành phố cần tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, tăng cường kiểm tra, xác định cụ thể mật độ sâu còn lại của những diện tích còn mật độ sâu từ 40 đến 50 con/m2 trở lên thì phải tổ chức phun lại từ nay đến hết ngày 5-5 để bảo đảm an toàn cho lúa xuân. Đôn đốc phun trừ lần 2 đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông theo Công điện số 980/CĐ-SNN ngày 28-4-2020 của Sở NN và PTNT; điều tra phát hiện để phun trừ kịp thời rầy nâu lứa 3 (từ ngày 15 đến 25-5); tích cực diệt chuột bảo vệ sản xuất. Tăng cường kiểm tra thị trường cung ứng vật tư nông nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc bán kèm nhiều loại thuốc không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành, không để tình trạng lợi dụng chống dịch để tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng./.

Tin, ảnh: Văn Đại

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com