Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019

08:05, 30/05/2019

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 11-10-2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; thiết thực hưởng ứng Chương trình của tỉnh “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018-2020, ngày 30-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019”. Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và một số doanh nhân nữ tiêu biểu.

Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” với mục tiêu: nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Thực hiện Ðề án, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tập trung tổ chức triển khai các hoạt động đề án, hướng đến tiếp sức mô hình kinh tế do phụ nữ thực hiện, ưu tiên hỗ trợ cho nhóm phụ nữ yếu thế phát huy lợi thế và tiềm năng phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương. Bên cạnh việc khai thác các nguồn vốn, các cấp Hội đã tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tới đội ngũ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý điều hành cho các thành viên của Ban quản trị các hợp tác xã, Ban quản lý các tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ quản lý. Ðặc biệt quan tâm tới lồng ghép giới trong tuyên truyền cho nhóm phụ nữ mới khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ thành lập các mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Tập trung kết nối, hỗ trợ Câu lạc bộ Doanh nhân nữ tổ chức gặp mặt, chia sẻ, trao đổi và liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh. Với mục tiêu mỗi năm tổ chức Hội hỗ trợ, giúp đỡ được ít nhất 40 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và phối hợp đào tạo nghề cho ít nhất 2.000 lao động nông thôn. Việc tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019” với chủ đề “Phụ nữ Nam Ðịnh khởi nghiệp cùng hàng Việt an toàn, chất lượng” nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo trong khởi nghiệp của hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, thành viên các hợp tác xã, đồng thời thúc đẩy Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của tỉnh góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần và ý chí khởi nghiệp của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua, biểu dương sức sáng tạo, sự quyết tâm, thành công của các nữ doanh nhân trong khởi nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, đồng chí đề nghị, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp tiếp tục nỗ lực học tập, trang bị thêm các kiến thức về khởi nghiệp, quan tâm khởi nghiệp ở những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh như phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, lựa chọn các ý tưởng, mô hình khởi sự kinh doanh khả thi để hỗ trợ thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để khởi nghiệp thành công.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã biểu dương, tôn vinh 40 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sáng tạo khởi nghiệp xây dựng nông thôn mới. Cũng trong dịp này, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng giới thiệu về chuyên đề “khởi nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”; giới thiệu các điển hình làm kinh tế giỏi trong cả nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; một số công nghệ khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

Hoa Xuân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com