Kết quả ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

08:01, 04/01/2019

Sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm (từ 16-12 đến 30-12-2018) bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ một số đối tượng nguy hiểm, chặn đứng nhiều vụ việc phức tạp. Trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, lực lượng Công an đã khám phá 14 chuyên án, bắt 27 đối tượng; triệt xóa 7 băng nhóm, 34 đối tượng côn đồ gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản; vận động đầu thú, bắt 10 đối tượng truy nã; bắt 47 vụ, 144 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 150 triệu đồng. Điển hình là Phòng Cảnh sát Hình sự đã đấu tranh, triệt xóa băng nhóm côn đồ hoạt động “tín dụng đen” trong giao dịch dân sự tại địa bàn huyện Xuân Trường, thu giữ 20 triệu đồng, khởi tố 6 đối tượng; đấu tranh, bắt 2 đối tượng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị dùng thủ đoạn hack facebook của người đang sinh sống ở nước ngoài nhắn tin, chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở Hải Hậu với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Đối với tội phạm kinh tế, lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ, bắt 3 vụ, 6 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và vận chuyển cá thể động vật thuộc danh mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm; xử lý hành chính 19 vụ vi phạm các quy định về trốn thuế, nhãn, mác hàng hóa, không có giấy phép kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ. Bắt 24 vụ, 25 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo trái phép, thu 245,475kg pháo các loại. Trong đó, khởi tố 13 vụ, 14 đối tượng; xử lý hành chính 11 vụ, 11 đối tượng, phạt tổng số tiền 11,750 triệu đồng. Trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, lực lượng Công an các cấp đã bắt, lập hồ sơ đề nghị truy tố 61 vụ, 64 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu 4713,442 gam hê-rô-in, 7628,1 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác có liên quan...

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tích cực tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tích cực phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, chú ý phòng ngừa thủ đoạn của các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; tuyên truyền với đối tượng là phụ nữ, học sinh, sinh viên, công nhân viên về phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm cướp, cướp giật tài sản trong những ngày Tết nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ, chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com