Công an tỉnh phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019

06:01, 10/01/2019

Ngày 10-1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện các đơn vị nghiệp vụ, cục của Bộ Công an đã tới dự.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể.
Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể.

Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên lĩnh vực an ninh, Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hướng dẫn pháp luật về xuất, nhập cảnh tại 35 cơ quan, doanh nghiệp, 12 cơ sở khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn, quản lý hoạt động của 9.048 lượt người nước ngoài về địa phương; phát hiện, xử lý hành chính 63 trường hợp xin cấp hộ chiếu vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh, phạt tiền 123,5 triệu đồng. Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, hoạt động của các tổ chức phản động. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự những sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội lớn như kỳ họp Quốc hội, HĐND, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, giải bóng đá V-League, các lễ hội lớn trong năm. Lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh xã hội, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Trong năm, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 03 của Bộ Công an về đấu tranh giải quyết các ổ nhóm côn đồ sử dụng vũ khí gây án, trộm cắp tài sản; tập trung điều tra khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, đã điều tra, khám phá 589 vụ phạm pháp hình sự; xác lập, triệt xóa 18 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, phá 28 chuyên án; thu 12,2 bánh heroin, 4,85kg và 14.035 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng khác. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; điều tra, truy nã tội phạm, giam giữ thi hành án hình sự; quản lý hành chính về trật tự xã hội; hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, mang lại hiệu quả cao. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được những kết quả tích cực. Năm 2018, Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Cùng với đó, 266 lượt tập thể, 627 lượt cá nhân được Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng; 12 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được UBND các huyện, thành phố động viên, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương kết quả toàn diện Công an Nam Định đạt được trong năm 2018, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019, Công an tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng Công an cần nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, phòng chống biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở nhằm giữ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com