Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

09:02, 16/02/2018

Tối 30 tháng Chạp Đinh Dậu (tức ngày 15-2-2018), các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, CNV Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Sở Y tế.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, động viên và tặng quà các bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Khánh Dũng
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, động viên và tặng quà các bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu. Ảnh: Khánh Dũng

Thăm, chúc Tết cán bộ, CNV Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, y đức của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với công tác trực Tết, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh phân công, bố trí cán bộ, y, bác sĩ trực hợp lý, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tấm lòng của người thầy thuốc, tạo không khí ấm cúng, coi người bệnh như người thân của mình để họ có cảm giác như được đón Tết tại nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, động viên các bệnh nhân yên tâm chữa bệnh, sớm khỏi bệnh về với gia đình, người thân.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Nam Định và Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định đêm giao thừa 2018. Ảnh: Thành Trung
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định đêm giao thừa 2018. Ảnh: Thành Trung

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công an Thành phố Nam Định đạt được trong thời gian qua, trong đó tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Qua 2 tháng ra quân, Công an Thành phố Nam Định đã đạt được nhiều chỉ tiêu công tác cơ bản, bắt 19 đối tượng truy nã; triệt xóa 8 ổ nhóm, 29 đối tượng hình sự; bắt, xử lý 55 vụ, 75 đối tượng đánh bạc; bắt, xử lý 150 vụ, 156 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 27,973g hê-rô-in, 9,299g ma túy tổng hợp, 1.000 viên ma túy tổng hợp... Công an Thành phố Nam Định đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức ra quân, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định 36/CP của Chính phủ, đồng thời đấu tranh quyết liệt với các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, đã bắt giữ 14 vụ, 14 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo, thu 31,755kg pháo (trong đó lập hồ sơ đề nghị truy tố 3 vụ, 3 đối tượng). Chiến công của Công an Thành phố Nam Định đã thể hiện sự quyết tâm của toàn lực lượng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương Công an Thành phố Nam Định đã xây dựng phương án chặt chẽ, bảo đảm an toàn trong đêm Giao thừa, huy động 100% quân số và lực lượng an ninh cơ sở tuần tra, cắm chốt trên các địa bàn, bảo đảm ANTT tại các khu vực diễn ra các hoạt động tâm linh, biểu diễn nghệ thuật. Nhân dịp đón năm mới Mậu Tuất, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Nam Định và mong các đồng chí tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT để nhân dân vui Tết, đón Xuân Mậu Tuất bình yên, an toàn.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Cty TNHH một thành viên Môi trường Nam Định.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tổ thu rác của Cty làm nhiệm vụ đêm Giao thừa tại đường Tô Hiệu, khu vực Cột cờ Nam Định. Ảnh: Thanh Tuấn
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tổ thu rác của Cty làm nhiệm vụ đêm Giao thừa tại đường Tô Hiệu, khu vực Cột cờ Nam Định. Ảnh: Thanh Tuấn

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà tập thể Cty đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2018, cán bộ, công nhân viên Cty cần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa nhằm không ngừng nâng cao năng lực thu gom và xử lý rác thải, đảm bảo cho thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm và tặng quà công nhân các tổ thu gom rác của Cty làm nhiệm vụ đêm Giao thừa tại đường Tô Hiệu, khu vực Cột cờ Nam Định.

Trước đó, chiều ngày 13-2-2018 (28 tháng Chạp Đinh Dậu) đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, chúc Tết cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi có đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thanh Tuấn
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc Tết cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thanh Tuấn

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cán bộ, y, bác sĩ bệnh viện trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí cán bộ, y, bác sĩ trực hợp lý, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết; có phương án xử lý những tình huống đột xuất trong công tác khám, chữa bệnh.

Cũng trong dịp này, thay mặt Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà cho 45 bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng./.   

Khánh Dũng, Thành Trung Thanh Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com