Tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Điền kinh châu Á và SEA Games 29 năm 2017

08:09, 27/09/2017

Ngày 25-9-2017, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) có thành tích xuất sắc thi đấu tại Giải vô địch Điền kinh châu Á và Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 29) tổ chức tại Ma-lai-xi-a. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Điền kinh châu Á và Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 29).
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Điền kinh châu Á và Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 29).

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 29), đoàn thể thao Nam Định đóng góp cho đội tuyển điền kinh Việt Nam 1 HLV, 4 VĐV. Trong đó, các VĐV điền kinh Nam Định giành tới 7/17 HCV. Cụ thể: VĐV Nguyễn Thị Huyền giành 3 HCV (400m nữ, 400m rào nữ, 4x400m nữ); VĐV Dương Văn Thái giành 2 HCV (1.500m, 800m nam); VĐV Vũ Thị Mến giành HCV nhảy xa 3 bước nữ; VĐV Đỗ Thị Quyên giành HCV 4x100m nữ. Qua đó giúp điền kinh Việt Nam lập nên kỳ tích khi lần đầu tiên điền kinh đứng đầu trong các kỳ tham dự SEA Games.

Trước SEA Games 29, tại Giải vô địch Điền kinh châu Á, VĐV Nguyễn Thị Huyền cũng giành 1 HCV và 1 HCB, giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam bảo vệ được vị trí trong tốp 5.

Tại lễ tuyên dương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các HLV, VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 29 và Giải vô địch điền kinh châu Á.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích xuất sắc của HLV, VĐV đạt được tại SEA Games 29 và nhấn mạnh: Năm 2017, thể thao tỉnh nhà đạt được những thành tích ấn tượng: CLB bóng đá Nam Định thăng hạng Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2018; đoàn thể thao Nam Định giành 12% số HCV, góp phần giúp đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 tại SEA Games 29; thể thao quần chúng phát triển tốt. Thời gian tới ngành VH, TT và DL cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng, đồng thời tập trung phát triển một số môn thể thao thành tích cao có thế mạnh như điền kinh, bơi lặn, boxing, vật,… Tiếp tục quan tâm đào tạo lực lượng VĐV, nhất là VĐV trẻ của tỉnh trong các bộ môn thuộc nội dung thi đấu Ô-lim-pích và bóng đá chuyên nghiệp. Có cơ chế, chính sách đãi ngộ về kinh phí, chế độ tập huấn cho VĐV đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT toàn quốc và các giải đấu khu vực và quốc tế./.

Tin, ảnh: Trần Huy Hoàng Anh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com