Việt Nam có ứng cử viên chức Tổng Giám đốc UNESCO

06:03, 22/03/2017

Liên hợp quốc đã công bố danh sách 9 ứng cử viên cho cương vị Tổng Giám đốc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2017-2021. Trong danh sách này có Ðại sứ Phạm Sanh Châu, Ðặc phái viên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Đại sứ Phạm Sanh Châu nằm trong danh sách ứng cử viên cho cương vị Tổng Giám đốc UNESCO.
Đại sứ Phạm Sanh Châu nằm trong danh sách ứng cử viên cho cương vị Tổng Giám đốc UNESCO.

Ðại sứ Phạm Sanh Châu sinh năm 1961 tại Mi-an-ma. Năm 1983, ông tốt nghiệp Ðại học Ngoại ngữ Hà Nội. Trong 10 năm (từ 1986-1996) ông làm phiên dịch cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp như: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Lê Quang Ðạo, Võ Văn Kiệt, Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh, Nông Ðức Mạnh, Phan Văn Khải, Trần Ðức Lương, Nguyễn Tấn Dũng. 

Từ năm 1999-2003 được bổ nhiệm làm Ðại sứ Trưởng phái đoàn Ðại diện Việt Nam tại UNESCO. Từ năm 2003-2006, ông làm Phó Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế - Bộ Ngoại giao. Từ năm 2006-2010, ông làm Vụ trưởng Vụ Văn hóa Ðối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại giao, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam.

Ngày 14-2-2011, ông chính thức được bổ nhiệm làm Ðại sứ Ðặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Ðại Công quốc Lúc-xăm-bua và Ủy ban Châu Âu.

Trong số những di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận và tôn vinh là di sản của thế giới, ông Phạm Sanh Châu đã có công giới thiệu và vận động thành công nhiều di sản.

Theo quy định của UNESCO, 9 ứng viên sẽ trải qua cuộc tham vấn trong kỳ họp thứ 201 của Ban Chấp hành UNESCO, dự kiến tổ chức vào ngày 26 và 27-4. Cuộc bỏ phiếu kín bầu tân Tổng Giám đốc UNESCO sẽ được tiến hành vào tháng 11-2017 tại Ðại hội của UNESCO./.

Theo hanoimoi.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com