Lễ dâng hương tưởng niệm các vị Vua Trần, Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Cố Tổng Bí thư Trường Chinh

07:09, 21/09/2016

Sáng 20-9-2016 (tức ngày 20 tháng 8 năm Bính Thân), tại đền Thiên Trường và đền Cố Trạch thuộc Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng (TP Nam Định), Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Nam Định đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vị Vua Trần và 716 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phan Văn Tình, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Va, Bí thư Thành ủy Nam Định; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thành phố Nam Định cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh và khách thập phương tới dự.

Lễ văn tại lễ dâng hương đã ôn lại những chiến công hiển hách trong lịch sử vương triều Trần và công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII. Trải qua 3 thế kỷ với 175 năm tồn tại, vương triều Trần đã phát triển tới đỉnh cao của văn minh Đại Việt. Đặc biệt Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã trở thành biểu tượng cao đẹp về tinh thần “Trung quân, ái quốc”, là nhà tư tưởng kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài, được nhân dân tôn thờ, suy tôn là bậc “Thánh”, thường gọi là “Đức Thánh Trần”. Trong vòng 30 năm, 3 lần chỉ huy toàn quân đánh giặc, Trần Hưng Đạo luôn tâm niệm: Cố kết lòng dân, lấy sức dân là “kế sâu rễ bền gốc” để chiến thắng quân xâm lược và xây dựng đất nước. Lễ dâng hương nhằm tri ân công lao của các vị Vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; qua đó, động viên toàn thể quân dân thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, cống hiến tài năng, trí tuệ và sức lực vì sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.

Sau lễ dâng hương nhiều hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống đã diễn ra như: múa sư tử, múa rồng, hát chèo, biểu diễn võ thuật, múa rối nước, thi đấu cờ, chọi gà.

Cũng trong sáng 20-9-2016 (tức 20 tháng 8 Bính Thân), tại nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trường Chinh (xã Xuân Hồng, Xuân Trường), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 28 năm ngày mất Cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo huyện Xuân Trường và xã Xuân Hồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Ảnh: Việt Thắng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Ảnh: Việt Thắng

Đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu), sinh ngày 9-2-1907 quê ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (Xuân Trường), mất ngày 30-9-1988 (tức ngày 20-8 năm Mậu Thìn) tại Hà Nội. Trải qua 81 tuổi đời, 63 năm hoạt động cách mạng kiên cường, liên tục, đồng chí Trường Chinh đã nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Ý chí kiên cường cách mạng, tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật, tình cảm chân thành với đồng bào, đồng chí, tính khiêm tốn, giản dị trong cuộc sống hằng ngày, phong cách làm việc khoa học, cẩn thận, cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Trước bước ngoặt lịch sử, phải đổi mới tư duy, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, đồng chí Trường Chinh đã đề ra chủ trương phù hợp, dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm nên thắng lợi. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, đồng chí Trường Chinh đã ba lần được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; là Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao đồng chí Trường Chinh - một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Viết Dư Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com