Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực trong trường học

08:04, 15/04/2016

Ngày 14-4-2016, Sở GD và ĐT tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực trong trường học. Tham gia hội thảo, có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; phòng GD và ĐT các huyện, thành phố; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, THPT, trung tâm GDTX, Bí thư Đoàn, Tổng phụ trách Đội có kinh nghiệm trong công tác học sinh, sinh viên; đại diện cha mẹ học sinh và học sinh.

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, những năm qua, Sở GD và ĐT luôn chú trọng công tác bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong các nhà trường những kỹ năng trong việc tìm hiểu tâm lý lứa tuổi, quản lý, phát huy tính tự chủ, ý thức tự lập, tự rèn của học sinh, sinh viên. Năm học 2015-2016, Sở GD và ĐT đã tổ chức nhiều cuộc thi giúp giáo viên thêm tâm huyết với nghề, giúp học sinh, sinh viên nâng cao bản lĩnh, tự tin, lòng nhân ái, tình yêu cuộc sống, yêu quê hương, đất nước…, góp phần hình thành và phát triển nhân cách. Việc triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; việc thực hiện các nội dung: giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; giáo dục chủ quyền biển, đảo; giáo dục bảo vệ môi trường; tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục ý thức thực hiện pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục sức khoẻ sinh sản học đường… đã thu được nhiều kết quả trong việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tại các nhà trường…

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung vào các vấn đề: Công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục. Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên giai đoạn hiện nay. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong các nhà trường. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc giáo dục học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động trong trường học; phát hiện, nhân rộng những mô hình, những tấm gương người tốt, việc tốt, từ đó tạo sức lan toả, giáo dục lòng nhân ái trong học sinh, sinh viên. Tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT cho học sinh, sinh viên…

Hội thảo là dịp để các ngành chức năng, các nhà quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh… cùng trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức và giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sau hội thảo, Sở GD và ĐT sẽ có kế hoạch cụ thể hằng năm và kế hoạch tổng thể giai đoạn 2016-2020 triển khai đến các cơ sở giáo dục thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”./.

Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com