Triển khai đề án "Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu vì sự phát triển của phụ nữ"

09:09, 08/09/2010

Được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), vừa qua Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai đề án "Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu vì sự phát triển của phụ nữ”.

Theo đánh giá của WB vào tháng 2-2007, Việt Nam là một trong 5 nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng và sông Mê Công bị ngập nặng nhất. Nếu nước biển dâng khoảng 1m sẽ có khoảng 10% dân số bị ảnh hưởng trực tiếp, tổn thất đối với GDP khoảng 10%. Bên cạnh đó, những hiện tượng bất thường của thời tiết như nhiệt độ trái đất tăng lên, hạn hán xảy ra liên tiếp và kéo dài, cường độ các cơn bão mạnh lên có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống KT-XH. Vì vậy việc trang bị cho phụ nữ những kiến thức về biến đổi khí hậu, những tác động của biến đổi khí hậu là nhiệm vụ cấp bách và những giải pháp đồng thời khuyến khích họ tích cực tham gia vào các hoạt động góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Với mục tiêu đó, Đề án "Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu vì sự phát triển của phụ nữ" được triển khai trên địa bàn tỉnh ta từ nay đến hết tháng 6-2011, trong đó tập trung ở 2 xã Xuân Phong, Xuân Ninh (Xuân Trường) với các hoạt động như: Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ tuyên truyền viên về nguyên nhân hậu quả của BĐKH, kỹ năng tuyên truyền về BĐKH trong cộng đồng; Xây dựng 2 mô hình ứng phó với BĐKH tại cơ sở giúp 50 gia đình hội viên tiếp cận kiến thức trồng nấm, phát triển kinh tế gia đình. Xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về BĐKH, xây dựng sổ tay tuyên truyền cho các CLB. Ngoài ra, đề án sẽ có các hoạt động tuyên truyền ở 20 xã trong huyện Xuân Trường và các địa phương khác./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com