Lễ hội “Thái bình xướng ca” được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

16:13, 04/02/2023

Ngày 2-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới được công nhận là lễ hội “Thái bình xướng ca (còn gọi là lễ hội làng Gạo, lễ hội làng Quả Linh), xã Thành Lợi (Vụ Bản). 

Lễ hội có lịch sử trên 700 năm, ý nghĩa mở hội ca hát mừng chiến thắng, đất nước thái bình - một đặc ân của Vua Trần ban thưởng cho nhân dân làng Gạo (kho lương nhà Trần) vì đã có công lao vận chuyển lương thực cho quân dân nhà Trần đánh thắng giặc Nguyên - Mông xâm lược nước ta, thế kỉ XIII. Lễ hội được người dân địa phương tổ chức từ mùng 9 đến 11-3 âm lịch, 3 năm 1 lần vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi với nhiều nghi lễ truyền thống như: rước kiệu Thánh, rước nhang án 18 vị tổ dòng họ, tế nam quan, tế cáo, tế bán dạ; các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc gắn liền với không gian sông nước: dựng Đình Đụn, đua thuyền tải lương, thi dệt vải trên hồ, chơi cờ tướng trên hồ, hát trống quân, tổ tôm điếm, tam cúc điếm, đấu vật, đánh đu, hát chèo… Lễ hội “Thái bình xướng ca” gắn với các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh tại các di tích như: Đền Đông, Đám Hát, Đền Tây, Chùa Thụy Ứng, Điện thờ Đức Thánh Trần và hệ thống các điếm, từ đường dòng họ tại địa phương.

Lễ hội “Thái bình xướng ca” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: lễ hội truyền thống; tập quán xã hội, tín ngưỡng; nghệ thuật trình diễn dân gian bảo đảm các yếu tố về giá trị lịch sử, văn hóa, ý nghĩa giáo dục, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích, di sản./.

Khánh Dũng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com