Nhân rộng điển hình nông dân làm kinh tế giỏi 

08:09, 15/12/2022

Cùng với cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đẩy mạnh, đã góp phần nhân rộng điển hình nông dân làm kinh tế giỏi ở các địa phương.

Mô hình sản xuất mắm cáy theo phương pháp truyền thống của ông Trần Văn Phúc, hội viên nông dân thị trấn Ninh Cường (Trực Ninh) cho thu nhập khá.
Mô hình sản xuất mắm cáy theo phương pháp truyền thống của ông Trần Văn Phúc, hội viên nông dân thị trấn Ninh Cường (Trực Ninh) cho thu nhập khá.

Ông Nguyễn Đại Dương, hội viên chi HND xóm Điện Biên Tây, xã Giao An, (Giao Thuỷ) là một trong 7 nông dân tiêu biểu của tỉnh tham dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI giai đoạn 2017-2022. Với ý chí, nguyện vọng được làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, cùng với sự cần cù, chịu khó, bản thân ông đã tìm tòi một số nghề phù hợp với hoàn cảnh gia đình và thực tiễn của địa phương. Qua nhiều lần tìm hiểu tài liệu trên sách báo và phương tiện thông tin đại chúng, trực tiếp đi tham quan nhiều mô hình ao đầm nuôi để học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, đồng thời tham gia các lớp tập huấn kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật do các cấp HND tổ chức, ông đã quyết định phát triển nuôi trồng thủy hải sản. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã ven biển, từ năm 2011, ông bắt đầu nuôi tôm, vạng với quy mô nhỏ. Thấy có hiệu quả kinh tế, ông đã huy động nguồn lực từ gia đình, vay vốn của anh em bạn bè mở rộng quy mô ao, đầm nuôi. Đến nay, tổng diện tích ao, đầm nuôi khoảng 25ha. Mỗi năm, gia đình ông thu hoạch, cung ứng ra thị trường 15-20 tấn tôm và nhiều tấn ngao vạng, sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng. Mô hình sản xuất của ông tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng; bên cạnh đó còn thu hút nhiều lao động thời vụ. Ngoài ra, ông thường xuyên hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ nuôi khác. Hàng năm, có trên 20 lượt các hộ trong và ngoài xã đến trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ mô hình nuôi trồng thủy sản của ông. Không chỉ nỗ lực vượt khó làm giàu, ông Dương còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và hoạt động của Hội như: hỗ trợ tặng quà cho hội viên nông dân khó khăn; ủng hộ tiền xây dựng nhà văn hóa, tu sửa đường thôn, xóm, lắp đặt đường điện chiếu sáng, xây dựng đường, cầu, cống ra đầm với số tiền vài trăm triệu đồng…

Tại xã Điền Xá (Nam Trực), mảnh đất nổi tiếng với nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Đỗ Duy Bắc với sự đam mê và đôi bàn tay khéo léo nhiều năm qua đã tìm kiếm, sưu tầm các cây phôi, cây nguyên liệu, tạo tác, cắt tỉa, chăm sóc trở thành những tác phẩm nghệ thuật giàu sức sống, đẹp mắt. Ông còn không ngừng sáng tạo, tìm tòi, học hỏi các thế hệ nghệ nhân đi trước, trên sách báo, internet và từ kinh nghiệm thực tế; ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo nên chất lượng và sự độc đáo, khác biệt giữa các sản phẩm cùng loại. Với mong muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh và làm giàu từ nghề truyền thống của quê hương, năm 2017, ông Bắc thành lập Công ty Cổ phần Hoa cây cảnh Đỗ Hoàng Phúc với diện tích nhà vườn 1ha của gia đình và thuê thêm đất các nhà vườn khác trên địa bàn. Đến nay, ông đã tạo dựng được vườn cây sinh vật cảnh đa dạng với nhiều chậu bonsai lớn nhỏ, có đầy đủ các chủng loại, mỗi cây mang những dáng thế, phong cách riêng với tổng giá trị hơn 80 tỷ đồng. Lợi nhuận thu được hàng năm của công ty sau khi đã trừ chi phí bình quân đạt 2,2 tỷ đồng. Gia đình ông hiện đang tạo việc làm cho 10-20 lao động, thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng… Ngoài ra, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều có những tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu như bà Đào Thị Hà, tổ dân phố số 1 Tân An, phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao với lợi nhuận thu được 1,5 tỷ đồng/năm. Cơ sở sản xuất của gia đình bà tạo việc làm cho 8 lao động. Ông Nguyễn Đoàn Phó, tổ dân phố Đông Bắc Đồng, thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ; lợi nhuận thu được hàng năm trên 2,5 tỷ đồng; đồng thời đảm bảo việc làm thường xuyên cho 90 lao động với thu nhập bình quân từ 9-11 triệu đồng/người/tháng. Ông còn tham gia cùng tổ dân phố thực hiện cải tạo, bê tông hóa tuyến đường dài 1,3km trị giá gần 2 tỷ đồng; ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 100 triệu đồng; ủng hộ Quỹ từ thiện, nhân đạo 20 triệu đồng. Năm 2021, ông Phó đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đoàn Ngọc Sơn, xã Hải An (Hải Hậu) sản xuất lúa giống, lúa lai F1 cho thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho 20 lao động, thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Ông Vũ Văn Chức, hội viên chi hội 3, xã Phúc Thắng (Nghĩa Hưng) đã xây dựng 15-20 địa điểm nuôi thả ngao với sản lượng 500 tấn/năm, tạo việc làm cho từ 30-35 lao động với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng. Nhờ nỗ lực không ngừng và tinh thần vượt khó, đến nay, ông đã xây dựng được cơ sở kinh doanh, sản xuất ngao với tổng số vốn, đất đai, tài sản đầu tư khoảng trên 30 tỷ đồng. Lợi nhuận thu được hàng năm trên 1,8 tỷ đồng. Ông Lê Văn Cần, xã Yên Thọ (Ý Yên) với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp tổng diện tích 13.500m2 vận hành theo mô hình tuần hoàn, duy trì chăn nuôi thường xuyên 500 con lợn thịt, gần 100 con lợn nái, 3 ao cá với các loại cá chép, trắm, lăng; 300 gốc bưởi Diễn, 150 gốc mít Thái, 100 gốc nhãn, 1.000 cây đinh lăng cho thu nhập 1,7 tỷ đồng/năm. 

Để đạt được thành quả như ngày hôm nay, những điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, thay đổi cách thức làm ăn nhỏ lẻ, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, chú trọng đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Những điển hình nông dân làm kinh tế giỏi xuất hiện ngày càng nhiều ở các địa phương trong tỉnh đã góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn. Để nhân rộng điển hình nông dân tiêu biểu, các cấp HND luôn chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2022, ngoài 7 hội viên tiêu biểu được tham dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI giai đoạn 2017-2022, tỉnh ta còn có 125.385 hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp./.

Bài và ảnh: Lam Hồng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com