Yên Bằng huy động hệ thống chính trị xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao

08:54, 15/11/2022

Kiên trì quan điểm sự nghiệp xây dựng nông thôn mới (NTM) không có điểm kết thúc và lấy sự đồng thuận từ sức dân là yếu tố cốt lõi, sau hành trình đầy nỗ lực, xã Yên Bằng (Ý Yên) đã về đích NTM nâng cao. Bộ mặt nông thôn đổi thay rõ nét, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Yên Bằng.
Diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Yên Bằng.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Bằng cho biết: Thành công từ xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2017 đã tạo tiền đề, động lực thúc đẩy Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, động viên người dân phấn khởi ủng hộ, đồng thuận đóng góp nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thực hiện nhiệm vụ giai đoạn mới, xã cũng xác định một số khó khăn, thách thức như: Nguồn thu ngân sách tại chỗ hạn hẹp trong khi các công trình hạ tầng đường giao thông, trường học, trạm y tế, kênh mương, đường nội đồng... cần đầu tư xây dựng còn nhiều. Cơ cấu kinh tế chuyển biến nhưng chưa hợp lý, các ngành nghề dịch vụ phát triển chậm. 

Trước tình hình trên, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện hoàn thiện các tiêu chí. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã đã chú trọng tuyên truyền các nội dung về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu sâu rộng từ xã đến thôn bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, tập huấn... tạo sự đồng thuận cao, phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM”. Nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM được các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong xã vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia như: Mặt trận Tổ quốc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM; Hội Nông dân tích cực vận động hội viên, hộ nông dân thi đua “Sản xuất giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng NTM”; Hội Cựu chiến binh phát động phong trào hội viên ủng hộ tinh thần và vật chất góp phần đầu tư thêm trang thiết bị, kiến thiết cơ sở hạ tầng cho nhà văn hóa thôn, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; Hội Phụ nữ gắn nhiệm vụ xây dựng NTM với đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Phụ nữ Ý Yên chung sức xây dựng NTM”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”… Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu hơn về chương trình xây dựng NTM nâng cao, tiếp tục tự nguyện đóng góp nguồn lực mọi mặt, hiến đất, hiến công trình, ủng hộ ngày công, tài sản... xây dựng xã NTM nâng cao.

Thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xã đã xây dựng được 1 cánh đồng lớn sản xuất lúa BT7 và lúa nếp cái hoa vàng thương phẩm với tổng diện tích gần 43,1ha tại HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Cầu Cổ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; năng suất tăng từ 4,8-7,1%, giải quyết việc làm cho trên 150 lao động tại địa phương. Chuyển đổi 10,8ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa - cá tại cánh đồng Giữa, thôn Trung Đồng, tăng hiệu quả kinh tế gấp nhiều so với trồng lúa. Với phương châm “mỗi hộ dân có thêm một nghề”, xã đã mở các lớp dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản, may công nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp cho người dân. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; động viên các hộ gia đình thành lập các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các xưởng sản xuất... tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 61,68 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 0,03%.

Thu nhập của nhân dân tăng giúp Yên Bằng thực hiện tốt công tác “khơi dậy sức dân xây dựng NTM”. Từ năm 2017 đến nay, xã đã tập trung nguồn lực, vận động xã hội hóa và đóng góp của nhân dân xây dựng mới trường mầm non khu vực Quyết Tiến với 8 phòng học và các phòng chức năng; xây dựng mới một số nhà văn hóa ở các thôn Nhì, Trung Đồng, Tống Văn Trân, Phận, Đông, Đoài Cầu Cổ...; xây mới các tuyến đường, trồng cây xanh, đường hoa và lắp đèn chiếu sáng ở các thôn Lục, Ninh Mật, Đoài Ngô Xá, Nhì, Trung Đồng; kiên cố hóa 1.150m kênh mương nội đồng; bê tông hóa 2 tuyến đường nội đồng với chiều dài 500m... với tổng kinh phí đầu tư trên 23 tỷ đồng. Đặc biệt phong trào hiến đất làm đường giao thông đã lan tỏa trong cộng đồng dân cư với dự án mở rộng đường trục xã, nâng cấp cải tạo tuyến đường trục từ chợ Ngò đến đê tả sông Đáy, xóm Trung Đồng với 280 hộ dân tự nguyện hiến đất diện tích trị giá hàng tỷ đồng, góp phần thực hiện thành công dự án cũng như làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn của địa phương. 

Yên Bằng là một trong 4 xã của huyện nằm trong quy hoạch đô thị tập trung đến năm 2035, đây là cơ hội thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn vào địa phương. Hiện tại, trên địa bàn xã đang triển khai nhiều dự án quan trọng như Dự án xây dựng Cụm công nghiệp Yên Bằng với quy mô 48,6ha với tổng kinh phí đầu tư trên 500 tỷ đồng; dự kiến giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động trẻ tại địa phương và các xã lân cận, mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Dự án xây dựng các tuyến đường giao thông như: Tuyến đường nối từ đường Lý Tự Trọng đến hầm chui thôn Đông; tuyến đường huyện nối giữa đường 57B và đê tả sông Đáy, xã Yên Bằng; tuyến đường từ chợ Ngò đến đê tả sông Đáy, thôn Trung Đồng…

Tháng 9-2022, xã Yên Bằng được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Đây là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com