TIN BÃO SỐ 6 (MANGKHUT) LÚC 4 GIỜ NGÀY 17-9-2018

08:09, 17/09/2018

Hồi 04 giờ ngày 17/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, tiếp tục đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, đến 04 giờ ngày 18/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Ở vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ (phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông) ngày hôm nay còn có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km suy yếu và tan dần trên khu vực đất liền phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nam Định nhận định: Do ảnh hưởng hoàn lưu rìa phía nam bão số 6 sau suy yếu thành ATNĐ, ngày và đêm nay (17/9) tỉnh Nam Định có mưa, mưa rào và dông; trong cơn dông cấn đề phòng có gió giật mạnh. Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường (vùng ven biển) có gió mạnh cấp 5, cấp 6; giật trên cấp 6.

Đài KTTV tỉnh Nam Định



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com