Xuân Kiên xây dựng nông thôn mới

10:08, 02/08/2010
Làng quê xã Xuân Kiên (Xuân Trường) đổi mới.  Ảnh: Trung Dũng
Làng quê xã Xuân Kiên (Xuân Trường) đổi mới.
Ảnh: Trung Dũng

Đồng chí Đinh Doãn Mạc, Chủ tịch UBND xã Xuân Kiên (Xuân Trường) cho biết: Xã Xuân Kiên được chọn làm điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. Để xây dựng thành công mô hình nông thôn mới, bước đột phá của xã là phát triển sản xuất, đi đều bằng cả "hai chân" công nghiệp và nông nghiệp. Xã phải cơ cấu lại sản xuất, cơ cấu lại lực lượng sản xuất trong từng lĩnh vực sao cho phù hợp với 19 tiêu chí mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành...
Với 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Kiên đã đạt 6 tiêu chí: Quy hoạch, trường học, nhà ở dân cư, y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội và an ninh quốc phòng. Xã đang phấn đấu đạt 13 tiêu chí còn lại trong thời gian tới. Do xác định xây dựng nông thôn mới bằng nội lực là chính nên xã Xuân Kiên song hành thực hiện các mục tiêu nhưng ưu tiên cho phát triển kinh tế làm nền tảng. Lợi thế của Xuân Kiên là giá trị sản xuất CN-TTCN và dịch vụ thực tế đã đạt 79% trong năm 2009 (CN-TTCN đạt 40%, dịch vụ đạt 39%), ít xã nào có điểm xuất phát lý tưởng như vậy. Xã đang phấn đấu đến năm 2012, giá trị kinh tế tăng 31,3% để đạt 115 tỷ 669 triệu đồng; trong đó cơ cấu các ngành là: CN-TTCN chiếm 42%, dịch vụ chiếm 40% và nông nghiệp chỉ còn 18%. Về phát triển CN-TTCN và dịch vụ, Xuân Kiên đang có lợi thế bởi ngoài mũi nhọn công nghiệp cơ khí thì các nghề khác như mộc dân dụng, chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ xuất khẩu... đang phát triển với tốc độ nhanh. Quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp đã được phê duyệt với 6 ha, trước mắt xây dựng 1,2ha cho 3 doanh nghiệp lớn tổ chức sản xuất là Cty TNHH Đình Mộc, Cty TNHH Năng Lượng, Cty TNHH Mai Hoàng và mở rộng thêm cho hàng chục cơ sở khác trong những năm tiếp theo. Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa của xã có năm đạt 145 tạ/ha. Với xu thế sản xuất lúa chất lượng cao, trong khi diện tích đang bị thu hẹp nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng, Xuân Kiên phát triển vụ thứ 3 trong năm. Từ định hướng vụ mùa năm 2010, Xuân Kiên cấy 100% diện tích lúa mùa sớm và mùa trung sớm, thu hoạch trong tháng 9 và đầu tháng 10 nên quỹ đất cho phát triển cây vụ đông là trên 200 ha. Trong đó 150 ha đã được quy hoạch hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh cả chống úng, chống hạn để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng cây đậu tương đông và các cây rau, quả khác. Phương pháp này cùng với sự hỗ trợ về giống, về bơm tát, về chỉ đạo, tổ chức... của huyện, xã để kích thích các hộ nông dân tổ chức trồng đậu tương vụ đông ít công lao động, dễ làm. Hiện tại, nông nghiệp chỉ chiếm 21% tổng giá trị sản xuất nhưng lao động lại chiếm tới 50% bởi sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, song ngành nghề trong xã đang phát triển, rất thiếu lao động, nhất là khi CCN xã hình thành. Xuân Kiên phấn đấu đến năm 2012 chuyển được ít nhất 20% lao động từ nông nghiệp sang sản xuất CN-TTCN và dịch vụ vì tiêu chí nông thôn mới Chính phủ quy định lao động nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp... của vùng đồng bằng sông Hồng chỉ chiếm 25%./.
Tất Thắc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com