Vĩnh Long: Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ tư

08:11, 14/11/2019

Sáng 12-11, tại Vĩnh Long, Ban tổ chức Festival lúa gạo Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Long) tổ chức họp báo Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 4 - Vĩnh Long năm 2019” và Lễ “Tuyên dương các điển hình có thành tích xuất sắc trong phát triển hợp tác xã” diễn ra từ ngày 13 đến 19-12, tại thành phố Vĩnh Long với chủ đề: “Phát triển bền vững nông nghiệp - nông dân - nông thôn Việt Nam”.

Quang cảnh buổi họp báo tại Vĩnh Long, sáng 12-11.
Quang cảnh buổi họp báo tại Vĩnh Long, sáng 12-11.

Festival lúa gạo lần này nhằm tăng cường hiệu quả các giải pháp quảng bá hình ảnh và năng lực cung ứng, xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam nói chung, ĐBSCL nói riêng với bạn bè quốc tế. Từng bước đẩy mạnh tăng trưởng sản lượng gạo, góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của vùng ĐBSCL trong vấn đề an ninh lương thực quốc gia và đóng góp cho an ninh lương thực thế giới; đồng thời, tích cực hỗ trợ các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên cả nước giới thiệu, quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản ĐBSCL, các sản phẩm vùng miền đạt chứng nhận chỉ dẫn địa lý uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Quảng Ngãi: Khắc phục xong điểm sạt lở cô lập hơn 400 hộ dân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6, tại nhiều huyện miền núi trong tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn gây sạt lở núi nghiêm trọng làm chia cắt giao thông, cô lập địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Điểm sạt lở nặng nhất xảy ra vào chiều 11-11, tại km 37+700 thuộc Tỉnh lộ 628, đoạn từ xã Thanh An đi xã Long Môn, huyện Minh Long. Hàng ngàn mét khối đất đá đổ xuống khiến tuyến đường bị chia cắt, các phương tiện không thể qua lại. Hơn 400 hộ dân của xã Long Môn bị cô lập hoàn toàn.

Trước tình trạng đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã gấp rút huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng đến vị trí sạt lở để tiến hành san ủi, giải phóng mặt bằng, nỗ lực thông tuyến để giúp dân.

Đến trưa 12-11, điểm sạt lở tại km 37+700 thuộc Tỉnh lộ 628, đoạn từ xã Thanh An đi xã Long Môn, huyện Minh Long đã cơ bản được khắc phục. Các hộ dân trước đó bị bị cô lập dần ổn định lại cuộc sống.

Quảng Bình: Xây dựng 58 nhà bè vượt lũ cho người dân

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng lũ khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, ngày 12-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 58 nhà bè vượt lũ cho hộ nghèo và cận nghèo tại xã Tân Hóa huyện Minh Hóa. 

Từ tình hình thực tế, sự cần thiết và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của gia đình các hộ dân thuộc xã Tân Hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ của tỉnh gần 1,3 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng 58 nhà bè vượt lũ cho 12 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo xã Tân Hóa; trong đó, hỗ trợ 12 hộ nghèo mỗi hộ 30 triệu đồng và 46 hộ cận nghèo, mỗi hộ 20 triệu đồng.

Những năm qua, nhờ vào những ngôi nhà bè vượt lũ mà người dân vùng rốn lũ xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa có thể đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mình. Do đó, công trình xây dựng 58 nhà bè vượt lũ trên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với tinh thần tương trợ, tương thân, tương ái nhằm giúp đỡ các hộ dân khó khăn vùng lũ vươn lên trong cuộc sống./.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com