Bạc Liêu: Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm

07:10, 08/10/2019

Tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng và triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại bảy huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh xác định đây là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện việc phát triển, tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu có từ 20 đến 34 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được xếp hạng ba sao trở lên, có từ 5 đến 10 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá xếp hạng cấp quốc gia. Năm 2030 có hơn 20 tổ chức kinh tế tham gia đề án, bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã...

Tỉnh sẽ chọn lựa những sản phẩm đặc thù của từng địa phương gắn với các tiêu chí đã đưa ra; nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho các sản phẩm. Từ nay đến cuối năm 2019, tập trung cho công tác đào tạo, tập huấn cán bộ từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và tích cực tham gia chương trình.

Hải Dương: Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Thời gian qua, tỉnh Hải Dương tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đã xây dựng mạng nội bộ kết nối các phòng, ban, đơn vị.

Tỉnh đã đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh và hệ thống “Một cửa điện tử” tại 18 sở, ban, ngành; toàn bộ 12 huyện, thành phố; 244 trong số 264 xã, phường, thị trấn. Theo đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Chỉ số ICT index), năm 2019, tỉnh Hải Dương xếp thứ 19 trong số 63 tỉnh, thành phố, tăng bảy bậc so với năm 2018.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính. Tập trung quản lý và vận hành hiệu quả đối với hoạt động của Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, góp phần từng bước xây dựng thành công chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

TP Hồ Chí Minh: Tăng phí đăng ký ô tô con lên gần gấp đôi

Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương tăng mức phí đăng ký mới ô tô, xe máy lên mức cao nhất được quy định trong Thông tư của Bộ Tài chính.

Theo đó, với xe ô tô chở người dưới 9 chỗ, phí đăng ký ô tô sẽ tăng từ mức 11 triệu đồng hiện nay lên mức 20 triệu đồng (mức tăng gần gấp đôi). Trong khi các loại ô tô khác sẽ tăng từ 150 nghìn lên 500 nghìn đồng một xe.

Ngoài ra, sơmi rơmoóc đăng ký rời, rơmoóc (xe container) tăng từ 150 nghìn lên 200 nghìn đồng; xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức phí đăng ký tăng từ 750 nghìn đồng lên 1 triệu đồng. Trong khi đó, xe máy trên 15 triệu đến 40 triệu đồng mức phí đăng ký tăng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng; xe máy hơn 40 triệu đồng tăng từ 3 lên 4 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 30 nghìn phương tiện đăng ký mới. Trong đó, ô tô đăng ký mới chiếm 15%, tiếp tục duy trì ở mức cao và gia tăng về số lượng ô tô đăng ký mới (trước đây chỉ chiếm khoảng 10%)./.

PV



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com