Lâm Đồng: Đà Lạt đón hơn 6,5 triệu lượt du khách năm 2018

08:11, 23/11/2018

Trong năm 2018, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế khoảng 485 nghìn lượt, tăng 21,3% so cùng kỳ; khách nội địa hơn 6.020 nghìn lượt, tăng 9,5%. Lượng khách qua lưu trú tăng đáng kể, với 4.450 nghìn lượt, tăng 11,3% so cùng kỳ; ngày lưu trú bình quân đạt 2,2 ngày. Tổng thu dịch vụ du lịch 11.710 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Du khách đến với TP hoa Đà Lạt.
Du khách đến với TP hoa Đà Lạt.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có 1.399 cơ sở lưu trú du lịch, tăng 12,4% so với năm 2017; chủ yếu tập trung tại Thành phố Đà Lạt, với 20.994 phòng. Trong đó, 426 khách sạn từ một đến năm sao, 11.256 phòng; 35 khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, cùng hơn 60 điểm tham quan miễn phí, gồm các danh thắng tự nhiên, công trình kiến trúc, cơ sở tôn giáo, làng nghề, làng dân tộc bản địa, khảo cổ… phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của du khách.

Năm 2019, Lâm Đồng đề ra mục tiêu đón khoảng 7,15 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 10% so với năm 2018.

TP Hồ Chí Minh: Sẽ tổ chức hội hoa xuân Tết Kỷ Hợi tại các công viên lớn

Để đón mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân, UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội hoa xuân và chợ hoa Tết tại một số công viên trên địa bàn.

Cụ thể, Hội hoa xuân sẽ được tổ chức tại Công viên Tao Đàn, số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1 trong thời gian 12 ngày, từ ngày 30-1 đến ngày 10-2-2019. Vé vào cổng Hội hoa xuân là 30 nghìn đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn vé.

Hội hoa xuân gồm 3 khu: khu trưng bày triển lãm (hoa, cá, kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật…); khu vực lễ hội (trò chơi, triển lãm, thư pháp…); khu giới thiệu khoảng 40 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng và quà lưu niệm cho du khách.

Đồng thời, UBND thành phố cũng sẽ tổ chức chợ hoa Tết tại các công viên: Công viên 23 Tháng 9 (khu A, khu B), Công viên Gia Định và Công viên Lê Văn Tám và 125 điểm thuộc địa bàn các quận, huyện.

Các chợ hoa Tết sẽ diễn ra đồng loạt từ ngày 28-1 đến 12 giờ ngày 4-2. Riêng chợ hoa Tết tại quận 7 và quận 8 được tổ chức từ ngày 20-1 đến ngày 4-2.

Quảng Ngãi: Bàn giao 369 ngôi nhà phòng, chống thiên tai

Ngày 21-11, Ban Quản lý dự án GCF tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, tỉnh đã bàn giao 369 ngôi nhà phòng, chống lụt bão cho các hộ nghèo trên địa bàn để đưa vào sử dụng trong mùa mưa bão năm nay.

Đây là hợp phần của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi” do Chương trình Phát triển LHQ, Bộ NN và PTNT và Bộ Xây dựng triển khai thực hiện.

Theo điều tra của Chi cục Biển và Hải đảo, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, diện tích đất tại tỉnh Quảng Ngãi đang bị biển xâm thực. Quảng Ngãi cũng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lụt và sạt lở đất. Chỉ tính riêng trong năm 2017, gần 400 ngôi nhà bị hư hại do bão và lụt. Hàng nghìn ngôi nhà bị chìm trong nước lũ và hàng nghìn khu dân cư bị cô lập khi lũ trên các nước sông dâng cao.

Nhà an toàn là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu các thiệt hại về tài sản và con người cho người dân các tỉnh ven biển. Những ngôi nhà an toàn này cũng sẽ được bảo vệ thêm nhờ việc tái sinh rừng ngập mặn dọc theo bờ biển - vùng đệm tự nhiên quan trọng giúp chống lại bão, lụt, triều cường, xâm nhập mặn và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu.

Được biết, năm 2019, Dự án tiếp tục hỗ trợ xây dựng mới 120 nhà chống lụt, bão cho hộ nghèo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com