Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên đường thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút

07:06, 27/06/2017

* Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn báo chí Liên bang Nga và Bê-la-rút

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bê-la-rút A-lếch-xăng-đơ Lu-ca-sen-cô, sáng 26-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút từ ngày 26 đến 28-6-2017.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ KH và ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ TT và TT Trương Minh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Bê-la-rút Lê Ánh; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương. 

Trên cơ sở quan hệ chính trị - ngoại giao ngày càng được củng cố và tăng cường, quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực được đẩy mạnh, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường quan hệ song phương với Cộng hòa Bê-la-rút, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. 

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Bê-la-rút năm 2016 đạt 94,5 triệu USD; quý I-2017 đạt 37,7 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu sang Bê-la-rút chủ yếu là thủy hải sản, đồ gỗ, hàng dệt may, giày dép, gạo, cao su tự nhiên, hạt điều, lạc, hạt tiêu, gia vị, chè, rau quả đóng hộp, dược phẩm, máy tính...; nhập khẩu từ Bê-la-rút các mặt hàng phân bón, máy móc, thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, máy kéo, ô tô tải, hóa chất... Hai nước phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. 

Bê-la-rút đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao; hiện có khoảng 70 sinh viên Việt Nam đang theo học ở Bê-la-rút. Hợp tác an ninh - quốc phòng được duy trì thông qua trao đổi đoàn và hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự. Hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp, nhiều dự án được triển khai có kết quả. 

Hợp tác lao động là một trong những hướng hợp tác triển vọng giữa hai nước; hợp tác giữa các địa phương hai nước tích cực được thúc đẩy. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, y tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - thông tin, thể thao - du lịch... 

Quan hệ Việt Nam - Bê-la-rút có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả hơn trong thời gian tới; tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Bê-la-rút, những kết quả hợp tác tích cực đạt được trong thời gian qua là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của cả hai bên. 

Kết thúc chuyến thăm chính thức Bê-la-rút, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-chin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 28-6 đến 1-7-2017.

Nhân dịp thực hiện chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút và Liên bang Nga từ ngày 26-6 đến 1-7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí của Cộng hòa Bê-la-rút và Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Bê-la-rút có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả hơn trong thời gian tới; tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc, sự tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Bê-la-rút, những kết quả hợp tác tích cực đạt được trong thời gian qua là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá các thỏa thuận quan trọng được ký kết và đã có hiệu lực giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế - thương mại như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu và Nghị định thư Việt Nam - Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải gắn động cơ trên lãnh thổ Việt Nam sẽ tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đánh giá về những thành tựu những năm qua của quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong suốt hơn 65 năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, trở thành Đối tác chiến lược năm 2001 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 7-2012, quan hệ chính trị với độ tin cậy cao ngày càng được tăng cường thông qua cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương thường xuyên ở các cấp, đặc biệt là cấp cao và cơ chế tham vấn, đối thoại chiến lược.

Hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục phát triển năng động; trao đổi thương mại song phương đang tăng trưởng tích cực; việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực lắp ráp, sản xuất ô tô hứa hẹn đem đến những chuyển biến tích cực trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga.

Hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và du lịch giữa hai nước được đẩy mạnh.

Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nhìn tổng thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, có thể khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, chúng ta cần tăng cường hợp tác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả hai bên, đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững và hiệu quả hơn nữa.

Để nâng cao hiệu quả và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, hai nước cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị tin cậy, triển khai mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột về thương mại, năng lượng, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, vật liệu mới…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, tin tưởng việc triển khai hiệu quả Hiệp định này sẽ tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu với mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020. Hiệp định Thương mại tự do này có ý nghĩa chiến lược, tạo khuôn khổ pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và EAEU nói chung cũng như với từng nước thành viên nói riêng. Đây là Hiệp định đầu tiên mà EAEU ký với một nước ngoài khối và cũng là hiệp định đầu tiên Việt Nam ký với một khối, một thị trường chung rộng lớn và đầy triển vọng của 5 nước gồm Nga, Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và Kiếc-ghi-di-a, với tổng GDP 2.200 tỷ USD và 183 triệu dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, sau khi Hiệp định có hiệu lực, dự kiến kim ngạch thương mại Việt Nam - Liên bang Nga tăng bình quân 18-20%/năm, đạt 10-12 tỷ USD vào năm 2020.

Với Bê-la-rút, Chủ tịch nước đánh giá, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu mang đến cơ hội quý báu, một không gian mới để phát triển quan hệ kinh tế - thương mại.

Về tổng thể, hai bên đã cam kết dành cho nhau mức mở cửa thị trường hàng hóa chiếm khoảng 90% số dòng thuế, tương đương khoảng trên 90% kim ngạch thương mại song phương.

Mức ưu đãi thuế quan mà hai bên dành cho nhau cho phép Việt Nam và Bê-la-rút tăng khối lượng xuất khẩu sang thị trường của nhau, nhất là các mặt hàng chủ lực./.

Theo TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com