Sẽ xuất hiện đợt lũ tiểu mãn trên sông Hồng và sông Thái Bình

08:05, 29/05/2013

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, mấy ngày qua, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra hiện tượng nắng, nóng gay gắt. Tại tỉnh Hòa Bình và khu vực huyện Đô Lương (Nghệ An) nền nhiệt là 38 độ C; huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,10 độ C. Ngày hôm qua, nắng, nóng diện rộng duy trì trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 35 đến 37 độ C; khu vực Trung Trung Bộ từ 37 đến 39 độ C. Tại Hà Nội lúc cao nhất cũng lên tới 37 độ C.

Tuy nhiên, từ ngày hôm nay 29-5, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng, nóng sẽ kết thúc. Sang ngày mai 30-5, nắng, nóng cũng dịu dần tại các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự báo, từ ngày 29 đến 30-5 tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 29 đến 31-5, trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ tiểu mãn, với biên độ lũ lên từ 1 đến hơn 3m. Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra./.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com