Học nghề được học liên thông lên cao đẳng, đại học

10:11, 01/11/2010

Ngày 28-10, Thứ trưởng Thường trực Bộ LĐ-TB và XH Đàm Hữu Đắc và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Gia đã ký thông tư liên tịch về đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp (TC) nghề, cao đẳng (CĐ) nghề lên trình độ CĐ, ĐH. Đối tượng đào tạo liên thông là những người tốt nghiệp  TC nghề, CĐ nghề cùng ngành nghề đào tạo, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hoá THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD-ĐT. Thời gian đào tạo liên thông từ trình độ TC nghề lên trình độ CĐ, từ trình độ CĐ nghề lên trình độ ĐH được thực hiện một năm rưỡi đến hai năm học. Thời gian đào tạo liên thông từ trình độ TC nghề lên trình độ ĐH được thực hiện từ hai năm rưỡi đến bốn năm học./.



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com